TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hà Nội đồng ý cho học sinh lớp 1-6 học trực tiếp; sát hại con nợ rồi ra đầu thú

A.Đ (t/h) Thứ hai, ngày 04/04/2022 19:00 PM (GMT+7)
Hà Nội đồng ý cho học sinh lớp 1-6 trở lại trường học trực tiếp; nghi phạm sát hại con nợ ra đầu thú; nhân viên y tế tiêm nhầm vaccine Pfizer cho bé gái gần 8 tháng tuổi... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Hà Nội đồng ý cho học sinh lớp 1-6 trở lại trường học trực tiếp

Như Dân Việt đã thông tin: Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng vừa ký ban hành văn bản về việc cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5 và 6 thuộc 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội trở lại trường học trực tiếp từ 6/4.

Hà Nội đồng ý cho học sinh lớp 1-6 trở lại trường học trực tiếp - Ảnh 1.

Hà Nội đồng ý cho học sinh lớp 1-6 trở lại trường học trực tiếp.

Theo đó, lãnh đạo UBND TP.Hà Nội cho biết, sau khi nhận được Tờ trình số 844 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc trên sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng,chống dịch Covid-19, UBND TP.Hà Nội thống nhất về nguyên tắc của Sở này về việc cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5 và 6 thuộc 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội trở lại trường học trực tiếp.

UBND TP.Hà Nội giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Y tế thường xuyên cập nhật, quán triệt đầy đủ, kịp thời thông tin, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế về việc triển khai các hoạt động giáo dục, đào tạo, đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch Covid-19.

"UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ tình hình thực tiễn dịch bệnh để quyết định và chịu trách nhiệm về việc cho học sinh đi học trở lại trên địa bàn...", lãnh đạo UBND TP.Hà Nội yêu cầu rõ.

Trước đó, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương, ngày 4/4 đã ký Tờ trình gửi UBND TP.Hà Nội về việc cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5 và 6 thuộc 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội trở lại trường học trực tiếp bắt đầu từ ngày 6/4/2022 và học các ngày trong tuần theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Tuy nhiên, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nêu rõ nguyên tắc thực hiện rằng: "Trên cơ sở tự nguyện, đồng thuận của cha mẹ học sinh, các trường tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh các khối lớp từ 1 - 6 theo kế hoạch dạy học của trường và tổ chức hoạt động bán trú, dạy học 2 buổi/ngày theo nội dung Công văn số 773 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong tuần theo kế hoạch giáo dục của nhà trường".

Nghi phạm sát hại con nợ ra đầu thú

Như Dân Việt đã thông tin: Nguyễn Tiến Ngân (37 tuổi, ở huyện Cầu Ngang) đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi giết người.

Theo cơ quan chức năng, anh Lâm Thành N. (34 tuổi) nợ tiền Ngân. Vì việc này mà 2 người nhiều lần đánh nhau.

Nghi phạm sát hại con nợ ra đầu thú - Ảnh 1.

Nghi phạm chỉ nơi xảy ra vụ án sát hại con nợ. Ảnh: Công an cung cấp. Nguồn: Zing

Ngày 1/4, thấy anh N. đi ngoài đường, Ngân cầm dao đuổi theo. Bị đâm vào vùng ngực, nạn nhân gục ở lề đường, tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Ngân ném hung khí rồi bỏ trốn. Ngày 3/4, Ngân ra đầu thú.

Nhân viên y tế tiêm nhầm vaccine Pfizer cho bé gái gần 8 tháng tuổi

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 4/4, theo nguồn tin của phóng viên, bé gái N.N.M (gần 8 tháng tuổi, ngụ ấp Chợ Thủ A, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) đã bị tiêm nhầm vaccine Pfizer.

Theo đó, hiện bé M đang được theo dõi, chăm sóc đặc biệt tại Khoa nội của Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau. Hiện sức khỏe của bé ổn định, dần hồi phục và có khả năng xuất viện trong vài ngày tới.

Trước đó, ngày 1/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau nhận được thông tin bé M (nặng 7,4kg) bị tiêm nhầm vaccine trong đợt tiêm chủng mở rộng tại xã Tam Giang Tây.

Cà Mau: Đình chỉ một nhân viên y tế tiêm nhầm vaccine Pfizer cho bé gái gần 8 tháng tuổi - Ảnh 1.

Trạm y tế xã Tam Giang Tây. Ảnh: CTV

Cụ thể, buổi tiêm chủng vào sáng 1/4 tại Trạm Y tế xã Tam Giang Tây có 30 bé. Vaccine được chỉ định tiêm cho bé N.N.M là SII (vaccine 5 trong 1) và OPV. Qua xác minh thực tế loại vaccine đã tiêm cho bé M là Comirnaty (Pfizer) LOT/EXP: PC A005 06/2022, liều lượng 0,3ml. Người trực tiếp thực hiện tiêm cho bé M là y sĩ C.M.Đ.

Khi phát hiện tiêm nhầm vaccine cho bé M lúc 8h30 ngày 1/4, y sĩ Đ đã báo cáo sự việc cho Trưởng Trạm Y tế. Bé M được đưa vào phòng bệnh để theo dõi sức khỏe ngay sau khi phát hiện sự cố.

Sau đó, Trạm Y tế xã Tam Giang Tây đã nhanh chóng thông báo cho mẹ bé N.N.M về sự cố trên và hướng dẫn gia đình cách chăm sóc, theo dõi phản ứng sau tiêm cho bé.

Đến khoảng 12h cùng ngày, bé M được chuyển đến Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau để tiếp tục theo dõi.

Trước sự cố này, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Cà Mau chỉ đạo khẩn trương chấn chỉnh công tác tiêm chủng, không để xảy ra sự cố tương tự.

Hiện tại, địa phương đã tạm đình chỉ công tác đối với nhân viên trực tiếp thực hiện chuyên môn; đồng thời tổ chức họp kiểm tra, báo cáo quy trình tiêm chủng về Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Hà Nội: Học sinh cấp 2 rơi từ tầng cao chung cư The Vesta, tử vong thương tâm

Như Dân Việt đã đưa tin: Theo thông tin ban đầu, trưa 4/4 tại chung cư The Vesta, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, TP.Hà Nội xảy ra vụ việc một học sinh cấp 2 rơi từ tầng cao xuống.

Một số người dân tại khu chung cư The Vesta cho biết, vào thời điểm trên họ nghe thấy tiếng gào khóc tại khu vực toà V4 nên tiến đến xem có chuyện gì xảy ra thì phát hiện bé trai rơi từ tầng cao xuống giếng trời ở tầng 2. Nạn nhân là được xác định đang học lớp 8 tại một trường THCS ở quận Hà Đông.

Hà Nội: Học sinh cấp 2 rơi chung cư The Vesta tử vong thương tâm - Ảnh 1.

Khu chung cư nơi xảy ra vụ việc thương tâm. Ảnh: Gia Khiêm

Người dân cho biết, nạn nhân được xác định sinh sống tại tầng 11 tòa nhà nói trên, được cho đã rơi từ sân thượng tầng 18 xuống khu vực khe giữa 2 tòa nhà. Sự việc nhanh chóng được báo lên Ban quản lý toà nhà cùng cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an phường Phú Lãm đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Đến 14h cùng ngày, thi thể được đưa ra khỏi hiện trường.

Trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo UBND phường Phú Lãm cho biết, hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Xét xử 2 cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 4/4, TAND tỉnh Khánh Hòa đã đưa xét xử công khai đối với 2 cựu Chủ tịch tỉnh, cùng 5 cựu quan chức tỉnh Khánh Hòa "vi phạm quy định về quản lý đất đai" khi triển khai dự án trên núi Chín Khúc.

Tại tòa, các luật sư đề nghị sáp nhập các tội danh đối với 7 bị cáo vì "không thể một tội danh mà xét xử nhiều vụ án khác nhau, gây thiệt thòi cho các bị cáo". HĐXX sau đó bác đề nghị này vì cho rằng, các bị cáo "vi phạm quy định về quản lý đất đai", có tội danh độc lập.

Phiên xét xử truy tố 7 bị can, gồm các ông: Nguyễn Chiến Thắng - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Lê Đức Vinh - cựu Chủ tịch UBND tỉnh, Đào Công Thiên - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lê Mộng Điệp - cựu Giám đốc Sở TNMT, Võ Tấn Thái - cựu Giám đốc Sở KHĐT và Sở TNMT, Lê Văn Dẽ - cựu Giám đốc Sở Xây dựng và Trần Văn Hùng - cựu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, Sở TNMT.

Xét xử 7 cựu quan chức Khánh Hòa: Luật sư đề nghị sáp nhập tội danh các bị cáo - Ảnh 1.

Các bị cáo tham dự tại phiên tòa. Ảnh: L.H

Tại phiên tòa sáng cùng ngày, ông Võ Tấn Thái - cựu Giám đốc Sở KHĐT và Sở TNMT không tham dự phiên tòa với lý do bệnh nặng. Tuy không tham dự, nhưng ông Võ Tấn Thái có luật sư bào chữa.

Luật sư bào chữa cho các bị cáo đề nghị HĐXX triệu tập các bên liên quan gồm đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở KHĐT, Sở TNMT tỉnh Khánh Hòa để làm rõ một số vấn đề của vụ án.

Luật sư bào chữa đề nghị HĐXX thu thập thêm các chứng cứ liên quan đến kế hoạch sử dụng đất từ năm 2012 đến năm 2015 của thành phố Nha Trang và các địa phương có liên quan.

Nguyên nhân là trong hồ sơ vụ án, các luật sư bào chữa cho các bị cáo không thể tiếp cận được các kế hoạch sử dụng đất nói trên.

Luật sư bào chữa đề nghị HĐXX thu thập thêm các chứng cứ liên quan đến kế hoạch sử dụng đất từ năm 2012 đến năm 2015 của thành phố Nha Trang và các địa phương có liên quan.

Các luật sư cũng đề nghị thu thập thêm các chứng cứ liên quan đến kế hoạch sử dụng đất từ năm 2012 đến năm 2015 của thành phố Nha Trang.

Các luật sư cũng đề nghị sáp nhập các tội danh đối với 7 bị cáo vì "không thể một tội danh mà xét xử nhiều vụ án khác nhau. Việc này khi tuyên án sẽ gây thiệt thòi cho các bị cáo".

Sau khi xem xét, HĐXX không đồng ý triệu tập đối với đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa và sở ban ngành liên quan vì vụ án này chỉ xét xử các cá nhân vi phạm.

Về việc thu thập các kế hoạch sử dụng đất ở thành phố Nha Trang và các địa phương có liên quan, HĐXX cũng không đồng ý. Riêng đối với đề nghị giám định sức khỏe ông Võ Tấn Thái, HĐXX cho rằng theo quy định, bị cáo có thể miễn xử lý hình sự khi có bệnh hiểm nghèo chứ không phải bắt buộc. Do đó, việc giám định sức khỏe ông Võ Tấn Thái là không cần thiết.

Đối với yêu cầu của luật sư về việc sáp nhập các tội danh của các bị cáo, HĐXX cho rằng việc này là không có căn cứ. Hơn nữa, vụ án "vi phạm quy định về quản lý đất đai" khi triển khai dự án trên núi Chín Khúc là vụ án độc lập.

Trong sáng cùng ngày, đại diện VKSND tỉnh Khánh Hòa đọc cáo trạng truy tố 7 bị can nói trên cùng về tội "vi phạm quy định về quản lý đất đai" trong quá trình chỉ đạo, cho triển khai 2 dự án Sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và Biệt thự sông núi Vĩnh Trung trên núi Chín Khúc giai đoạn 2012-2015, do Công ty TNHH Sản xuất và xây dựng Khánh Hòa làm chủ đầu tư.

Các cơ quan báo chí được tác nghiệp trong phòng riêng, có màn hình theo dõi vụ xét xử. Toàn bộ các điện thoại, máy ghi âm không được sử dụng. Dự kiến, phiên toà xét xử trong 6 ngày, từ thứ Hai đến thứ Sáu tuần này.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem