Tiếp thêm sức mạnh cho những hoàn cảnh khó khăn

Dân Việt Thứ tư, ngày 05/04/2023 07:20 AM (GMT+7)
Trong tháng 2 - 3/2023, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã có nhiều bài viết kêu gọi ủng hộ tổ chức những chương trình thiện nguyện và hỗ trợ các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi sự ủng hộ đã tiếp thêm sức mạnh cho những mảnh đời cơ cực.
Bình luận 0

Kết nối những trái tim nhân ái

Tháng 2 và tháng 3 năm 2023, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt tổ chức rất nhiều chương trình thiện nguyện, dành tặng hàng nghìn phần quà đến người dân nghèo trên mọi miền đất nước.

Cụ thể, ngày 12/2, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng Công ty CP Hữu nghị Xuân Cương, Hiệp hội mắc ca Việt Nam, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank), Hội Nông dân huyện Chi Lăng trao tặng gần 3.000 cây giống cho người dân nghèo tại xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Tổng trị giá chương trình lên tới 230 triệu đồng.

Tiếp thêm sức mạnh cho những hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 1.

Nhà báo Lưu Quang Định - Tổng biên tập Báo NTNN/Điện tử Dân Việt trao tặng cây giống mắc ca cho người dân xã Vạn Linh (Chi Lăng, Lạng Sơn). Ảnh: Bảo Yến

Cũng trong tháng 2, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã trao tặng số tiền 11.760.000 đồng cho bé Lý Thị Nhi ở thôn Khuổi Xỏm, xã An Thắng (huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn). Sau khi Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đăng tải các bài viết kêu gọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh bé Nhi, gia đình bé đã nhận được tổng số tiền là hơn 77.000.000 đồng. Trong đó có 11.760.000 đồng ủng hộ qua tài khoản Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và hơn 66.000.000 đồng qua số tài khoản cá nhân anh Lý Văn Lù – bố bé Nhi.

Không chỉ người nghèo ở vùng sâu vùng xa, những hoàn cảnh khó khăn đang phải điều trị tại các bệnh viện ở Hà Nội cũng nhận được sự sẻ chia đến từ chương trình "Bữa cơm yêu thương". Chương trình được tổ chức với sự đồng hành của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và được tài trợ bởi các đơn vị Nha khoa Sài Gòn H.N, Phiên chợ trái tim, Công ty TNHH DVTM Vận tải và Xây dựng Minh Phương, Cửa hàng hải sản Hương Nghĩa cùng các nhà hảo tâm. Đến nay, chương trình đã tổ chức được 5 tuần liên tiếp và trao tặng hơn 3.000 suất ăn miễn phí tới bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Viện Huyết học Truyền máu Trung Ương, Bệnh viện Lão khoa, Bệnh viện Bạch Mai.

Tiếp thêm sức mạnh cho những hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 2.

Chương trình "Bữa cơm yêu thương" đã trao tặng hơn 3.000 suất ăn miễn phí tới bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Viện Huyết học Truyền máu Trung Ương, Bệnh viện Lão khoa, Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Bảo Yến

Tiếp đó, trong tháng 3, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt tổ chức phát động chương trình "Ủng hộ sinh kế cho đồng bào nghèo vùng cao" tại gian hàng trưng bày các ấn phẩm của Báo trong Hội Báo toàn quốc năm 2023. Chương trình hướng tới việc trao cây giống cho người dân nghèo tại xã Nậm Chạc, Bát Xát, Lào Cai.

Tiếp thêm sức mạnh cho những hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 2.

Chương trình "Ủng hộ sinh kế cho đồng bào nghèo vùng cao" tại gian hàng trưng bày các ấn phẩm của Báo trong Hội Báo toàn quốc năm 2023. Ảnh: Bảo Yến

Đồng thời, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng Công ty TNHH Máy trợ thính và thiết bị thính học Cát Tường trao tặng phần quà hỗ trợ những trẻ em bị khiếm thính.

Bên cạnh tổ chức các chương trình thiện nguyện, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã đăng tải các bài viết kêu gọi hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn ở khắp mọi miền đất nước.

Đó là hoàn cảnh đáng thương của gia đình chị Phạm Thị Hiệp (SN 1982, Tuyên Quang). Vì người chồng sức khỏe yếu nên chị Hiệp đã phải một mình gánh vác kinh tế cho cả gia đình, chăm lo cho các con ăn học.

Hay hoàn cảnh bé Trần Chu Minh Đức (SN 2014, xã Ka Lăng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) bị u hốc mắt, hoàn cảnh 3 chị em em Nguyễn Quốc Anh (thôn 1, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội) chưa lo xong hậu sự cho bố, mẹ bị tai biến phải nhập viện cấp cứu khiến cho nhiều người nhói lòng.

Tiếp đến, bài viết về bà Lưu Thị Liên (SN 1961, Hưng Yên) vừa chăm con bệnh tật, vừa nuôi cháu ngoại đang tuổi ăn học, bà Mùi Thị Nòng (Sơn La) luôn trăn trở, hi vọng đứa cháu nhỏ được học hành tử tế và mơ ước về một ngôi nhà vững chãi, bà Triệu Thị Hòa (SN 1976, Tuyên Quang) vừa phải xạ trị bệnh ung thư tuyến giáp, vừa phải gồng gánh nuôi gia đình 4 người... làm cho người đọc không cầm được nước mắt.

Hoàn cảnh anh Trần Văn Quảng (SN 1987, Tuyên Quang) - người cha chỉ còn một mắt vẫn kiên cường vượt lên nghịch cảnh, mong muốn cho con ăn học nên người và cô bé Vũ Thị Hồng Bích lớp 8B, Trường THCS Ninh Giang (Hoa Lư, Ninh Bình) phải đi làm thuê nuôi cha bệnh tật... đã gợi lên sự xót thương trong lòng mọi người.

Tiếp thêm sức mạnh cho những hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 4.

Bên cạnh tổ chức các chương trình thiện nguyện, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đăng tải các bài viết kêu gọi hỗ trợ cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Bảo Yến

Sau cùng là hoàn cảnh của Cao Thị Miền (SN 1968) ở khối 2, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, chị Nguyễn Thị Luyến (SN 1982), trú tại xóm 6, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc và  gia đình cụ Nguyễn Thị Vạn (SN 1933), trú tại xóm 3, xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc đều thuộc tỉnh Nghệ An nhiều năm nay phải sống trong ngôi nhà dột nát. Bi đát hơn khi những trường hợp này đều là những người tuổi cao sức yếu, người không được bình thường hay là mẹ đơn thân.

Danh sách bạn đọc ủng hộ

Những bài viết kêu gọi từ Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ của độc giả, quý nhà hảo tâm trên khắp cả nước.

Dưới đây là danh sách bạn đọc ủng hộ gửi tới Báo NTNN/Dân Việt trong tháng 2 - 3/2023.

Công ty CP Hữu nghị Xuân Cương ủng hộ 160.000.000 đồng

Tiếp nhận 3.000 quyển sách từ Nhà xuất bản Kim Đồng

Bạn đọc Trương Cao Luận – Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N ủng hộ 1.000.000 đồng

Bạn đọc giấu tên ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Văn Tình – Trưởng nhóm Hát rong thiện nguyện ủng hộ 500.000 đồng

Nhà báo Nguyễn Văn Định ủng hộ 500.000 đồng

Bé Anh Thư, Ánh Duyên, Quang Đức ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc Thủy Lê ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Lưu Văn Bính ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc Ngô Thái Vy ủng hộ 50.000 đồng

Bạn đọc Phạm Văn Hải (Hà Nội) ủng hộ 500.000 đồng

CLB Tranh biện - Living Tribunal thuộc Trường THPT Quang Trung (quận Đống Đa, TP. Hà Nội) ủng hộ 4.000.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi tài khoản 9008 ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Ngo Thi Thu Huyen ủng hộ 200.000

Bạn đọc có số đuôi tài khoản 4059 ủng hộ 50.000 đồng

Bạn đọc Đinh Tiến Hùng ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi tài khoản 5554 ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi tài khoản 8987 ủng hộ 1.000.000 đồng

Bạn đọc Thoa ủng hộ 200.000 đồng

Tiếp thêm sức mạnh cho những hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 7.

CLB Tranh biện - Living Tribunal thuộc Trường THPT Quang Trung (quận Đống Đa, TP. Hà Nội) ủng hộ 4.000.000 đồng cho chương trình trao tặng sinh kế. Ảnh: Thế Hiển

Bạn đọc có số đuôi tài khoản 0649 ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc Phan Phuong Phuc Phu ủng hộ 2.500.000 đồng

Bạn đọc Pham ung hộ 100.000 đồng

Bé Khánh An và bé An Nhiên ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi tài khoản 4722 ủng hộ 50.000 đồng

Bạn đọc Thao Chi ủng hộ 1.000.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi tài khoản 0201 ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi tài khoản 2465 ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Phan Manh Hung ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi tài khoản 3013 ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc giấu tên ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi tài khoản 4565 ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi tài khoản 4289 ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi tài khoản 9015 ủng hộ 50.000 đồng

Bạn đọc Nguyen Thi Thanh Xuan ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi tài khoản 9335 ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi tài khoản 1367 ủng hộ 50.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi tài khoản 9091 ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi tài khoản 2002 ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi tài khoản 9397 ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi tài khoản 2221 ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi tài khoản 1087 ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi tài khoản 5555 ủng hộ 50.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi tài khoản 0077 ủng hộ 50.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi tài khoản 8051 ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi tài khoản 3332 ủng hộ 50.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi tài khoản 0967 ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc Do Thi Thu Ha ủng hộ 1.000.000 đồng

Bạn đọc Pham Thi Kim Lien ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi tài khoản 9072 ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Thanh Luong TV ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi tài khoản 7014 ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc Hoang Thi Duyen ủng hộ 1.000.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi tài khoản 9067 ủng hộ 50.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi tài khoản 0283 ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi tài khoản 9011 ủng hộ 50.000 đồng

Bạn đọc Thoa ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Tran Duc ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Huyen ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Duyen Thu Duc ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi tài khoản 0015 ủng hộ 1.000.000 đồng

Bạn đọc Thoa ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi tài khoản 6728 ủng hộ 1.000.000 đồng

Bạn đọc Bùi Minh Phong ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Ta Do Ha Linh ủng hộ 1.000.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi tài khoản 1990 ủng hộ 110.000 đồng

Bé Tran Anh Thu (lớp 5A2 TC) ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi tài khoản 81114 ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi tài khoản 4055 ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc Pham Thi Kim Lien ủng hộ 500.000 đồng

Be An Nhien và Khanh An ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi tài khoản 5013 ủng hộ 1.000.000 đồng

Bạn đọc Minh Vu ủng hộ 200.000 đồng

Bé Tran Anh Thu, Quang ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Phan Manh Hung ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc gd Ha Lam ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Nguyen Hong Quan ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi tài khoản 5886 ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi tài khoản 7880 ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc Viết Niệm ủng hộ 200.000 đồng

Báo NTNN/Điện tử Dân Việt trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, đồng hành của các nhà tài trợ, nhà hảo tâm và quý bạn đọc. Mong rằng, Báo sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của quý vị trong những chương trình sắp tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem