Thủy quân lục chiến tinh nhuệ Ukraine tung đòn tiêu diệt nhóm lính Nga, ông Zelensky tuyên bố 'nóng' sau cuộc họp khẩn

Phương Đăng (theo Pravda/Interfax) Thứ ba, ngày 17/01/2023 14:50 PM (GMT+7)
Một đơn vị thuộc Lữ đoàn thủy quân lục chiến riêng biệt số 36 của Lực lượng vũ trang Ukraine vừa tung video tiêu diệt nhóm tấn công Nga ở tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine, theo Pravda.
Bình luận 0

Video Thủy quân lục chiến tinh nhuệ Ukraine tung đòn tiêu diệt nhóm tấn công Nga. Nguồn Pravda

Chuẩn đô đốc Mykhailo Bilynsky, thuộc Lữ đoàn thủy quân lục chiến riêng biệt 36 ngày 16/1 xác nhận trên Facebook rằng: "Một nhóm tấn công của lực lượng Nga một lần nữa đã bị tiêu diệt ở tỉnh Donetsk. Các binh sĩ Nga đã bị tiêu diệt bởi các sĩ quan thủy quân lục chiến có trụ sở tại Mykolaiv, sử dụng SPG-9 (súng phóng lựu chống tăng)".

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 16/1 cho biết, ông vừa có cuộc họp khẩn với Bộ tham mưu của Tổng tư lệnh tối cao để tìm ra các biện pháp hiệu quả nhất nhằm chống lại các cuộc tấn công tên lửa mới của Nga.

"Tôi đã tổ chức một cuộc họp với Bộ tham mưu của Tổng tư lệnh tối cao. Chúng tôi đã thảo luận về tình hình tiền tuyến, phân tích riêng về tình hình ở khu vực Donetsk và miền nam Ukraine. Chúng tôi đã nghe thông tin về các hoạt động quân sự của Nga có thể xảy ra trong tương lai gần. Chúng tôi không bỏ qua thực tế là kẻ thù sẽ chuẩn bị các cuộc tấn công tên lửa mới, vì vậy chúng tôi đang phát triển các biện pháp đối phó hiệu quả nhất. Chúng tôi cũng tập trung vào việc cung cấp cho Lực lượng vũ trang đạn dược và đào tạo các chỉ huy cấp chiến thuật", ông Zelensky nhấn mạnh.

Thủy quân lục chiến tinh nhuệ Ukraine tung đòn tiêu diệt nhóm lính Nga, ông Zelensky tuyên bố 'nóng' sau cuộc họp khẩn - Ảnh 2.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh Interfax

Theo thông tin trên trang web của Văn phòng Tổng thống Ukraine, cuộc họp có sự tham dự của Chánh Văn phòng Tổng thống Andriy Yermak, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Oleksiy Danilov, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Oleksiy Reznikov, Giám đốc AFU Valeriy Zaluzhny, Giám đốc Tổng cục Tình báo Kyrylo Budanov, Giám đốc Cơ quan Tình báo Nước ngoài của Ukraine Oleksandr Lytvynenko, Tư lệnh Lực lượng Mặt đất Oleksandr Syrsky cũng như chỉ huy các binh đoàn tác chiến.

Các thành phần tham gia khác còn có Bộ trưởng Nội vụ Denys Monastyrsky, Phó Thủ tướng phụ trách Tái thiết Ukraine – Bộ trưởng Cộng đồng, Lãnh thổ và Phát triển Cơ sở hạ tầng Oleksandr Kubrakov, Bộ trưởng Tài chính Ukraine Serhiy Marchenko cùng các thành viên khác của chính phủ...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem