Thực hiện bảo hộ công dân với 11 người Việt làm việc ở sòng bạc tại Campuchia đang bị tạm giữ

V.N Thứ năm, ngày 25/08/2022 17:19 PM (GMT+7)
Liên quan đến vụ hàng chục người Việt vượt sông bỏ trốn khỏi sòng bạc ở Campuchia, hiện nay cơ quan chức năng Campuchia đang tạm giữ thẩm vấn 11 người Việt làm việc tại sòng bạc này nhưng không có hộ chiếu. Bộ Ngoại giao khuyến cáo cần cảnh báo các thông tin sai sự thật về việc đi lao động ở nước ngoài.
Bình luận 0

Về sự việc này, chiều nay 25/8, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết:  Ngay sau khi nhận thông tin  từ địa phương, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam  làm việc với các cơ quan chức năng sở tại sớm điều tra nguyên nhân vụ việc và làm rõ trách nhiệm các bên, rà soát cơ sở sử dụng lao động dịch vụ và giải trí  có sử dụng lao động nước ngoài để ngăn ngừa tình trạng lừa đảo, bóc lột người lao động, bảo vệ người lao động nước ngoài kể cả người Việt Nam.

Thực hiện bảo hộ công dân với 11 người Việt làm việc ở sòng bạc tại Campuchia đang bị tạm giữ - Ảnh 1.

Các lao động Việt Nam trốn khỏi sòng bạc ở Campuchia bị bảo vệ rượt đuổi, phải nhảy xuống sông bơi sang bờ bên kia về nước. Ảnh Kohsantepheap Daily

Hôm 22/8 cảnh sát Campuchia đã bắt quản lý sòng bạc nơi các công dân Việt Nam làm việc, làm thủ tục về nước cho 25 người, tạm giữ 11 công dân không có hộ chiếu và 1 công dân bị bảo vệ sòng bạc bắt giữ khi cố tìm cách bỏ trốn từ ngày 18/8

Về phía trong nước, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao đã làm việc và trao đổi với các cơ quan chức năng để xác minh thông tin, tiến hành các thủ tục bảo hộ công dân tiếp theo với 11 người còn bị tạm giữ. Hiện sức khỏe của các công dân này ổn định, kết quả xét nghiệm cho thấy đều âm tính với ma túy. 

Cục Lãnh sự và cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia sẽ theo dõi vụ việc, làm việc với các cơ quan 2 bên xử lý các vấn đề liên quan. 

Người Phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết thêm: Việt Nam rất quan tâm đến vấn nạn buôn người. Gần đây có tình trạng nhiều công dân Việt Nam bị môi giới lừa đảo lao động trái phép ở Campuchia và gặp nhiều khó khăn khi làm việc. 

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo cơ quan đại diện Việt Nam phối hợp chặt với các bộ ngành địa phương trong nước, đặc biệt địa phương gần biên giới, các cơ quan sở tại để tiếp nhận thông tin, triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ công dân, bảo hộ công dân gặp nạn. 

Vừa qua phía Việt Nam đã cứu thoát và đưa về nước an toàn khoảng hơn 500 công dân và hỗ trợ thủ tục cho hàng nghìn công dân khác. 

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Công an đã triệt phá nhiều ổ nhóm, bắt giữ nhiều đối tượng đưa người trái phép sang Campuchia và phát đi nhiều cảnh báo về tệ nạn này. 

Trong quá trình triển khai bảo hộ công dân, các cơ quan đại diện Việt Nam gặp một số vướng mắc: Việc tiếp cận hỗ trợ giải cứu cần sự hỗ trợ chặt chẽ của các cơ quan sở tại, nhiều người lao động không có giấy tờ do vượt biên trái phép nên mất nhiều thời gian xác định nhân thân, mất nhiều thời gian trong tiếp nhận bàn giao. 

Các cơ quan đại diện Việt Nam đã nỗ lực chủ động thu xếp nhiều cuộc làm thường xuyên, giữ liên lạc với các cơ quan phía Campuchia để giải quyết vấn đề này. 

Trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao và cơ quan đại diện phối hợp với các cơ quan  trong nước và với phía Campuchia, triển khai các biện pháp tăng cường công tác lãnh sự để  bảo hộ công dân Việt Nam ở Campuchia, đưa về những người bị môi giới lừa đảo, bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. 

Người Phát ngôn khuyến cáo, các địa phương cần tăng cường giám sát, cảnh báo người dân địa phương khi đi lao động ở nước ngoài. Báo chí cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, bác bỏ thông tin sai sự thật, nâng cao ý thức cộng đồng và người dân về việc đi lao động ở nước ngoài một cách hợp pháp.

Trước đó, hôm 18/8, hơn 40 lao động Việt  Nam đã đào thoát khỏi một sòng bạc ở Campuchia.  Theo báo Khmer Times, sòng bạc Golden Phoenix ở xã Chrey Thom huyện Koh Thom, tỉnh Kandal vốn do người Trung Quốc quản lý. Các lao động Việt Nam mô tả, sòng bạc là "địa ngục trần gian" và họ đã bị lừa tới đây làm việc.

Không thể chịu nổi cảnh bị giam giữ, làm việc cật lực mà không được trả lương đầy đủ, các lao động Việt Nam đã lên kế hoạch kỹ lưỡng để bỏ trốn.

Khoảng 10h ngày 18/8, nhóm lao động Việt Nam đã chạy về phía cửa ra vào. Các thanh niên trẻ chạy phía trước tấn công bảo vệ, tạo sơ hở cho những người phụ nữ yếu hơn thoát ra ngoài trước. Một nhóm thanh niên khác ở phía sau, tiếp tục ném chai bom xăng vào bảo vệ.

Ban đầu, các bảo vệ bị bất ngờ và kinh ngạc. Nhưng họ nhanh chóng định thần lại và rượt đuổi những người bỏ trốn. 40 người đã vượt sông và được nông dân phía Việt Nam đưa thuyền ra đón vào bờ, một người không may bị chết đuối, một người bị bắt trở lại. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem