Thủ tướng sẽ cách chức Tư lệnh và các Phó Tư lệnh Cảnh sát biển?

PVCT Thứ bảy, ngày 02/10/2021 09:18 AM (GMT+7)
Theo quy định, sau khi bị kỷ luật về Đảng, các tướng lĩnh đang giữ chức vụ lãnh đạo của Cảnh sát biển Việt Nam còn phải chịu kỷ luật về hành chính (chính quyền).
Bình luận 0

Hôm qua (1/10), Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với: Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Cảnh sát biển; Trung tướng Hoàng Văn Đồng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Cảnh sát biển; Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chính ủy Cảnh sát biển;

Thủ tướng sẽ cách chức Tư lệnh và các Phó Tư lệnh Cảnh sát biển? - Ảnh 1.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Tư lệnh Cảnh sát biển. Ảnh Cảnh sát biển

Thiếu tướng Phạm Kim Hậu, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Cảnh sát biển; Thiếu tướng Trần Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển; Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Phó Tư lệnh Cảnh sát biển; Thiếu tướng Đào Hồng Nghiệp, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.

Ngoài ra Ban Bí thư còn khai trừ khỏi Đảng đối với Thiếu tướng Lê Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng uỷ, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; Thiếu tướng Lê Văn Minh, Phó Bí thư Đảng uỷ, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4. (Hai trường hợp này đã bị khởi tố, bắt tạm giam).

Sau khi bị kỷ luật Đảng, các vị tướng lĩnh kể trên còn phải chịu xử lý kỷ luật về hành chính. Quy định 22 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng nêu rõ:

Kỷ luật đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể hoặc việc xử lý bằng pháp luật và ngược lại (trừ trường hợp có quy định khác). Tổ chức đảng sau khi xem xét, xử lý hoặc chỉ đạo việc xem xét, xử lý về kỷ luật đảng, phải chỉ đạo hoặc đề nghị ngay với các tổ chức có trách nhiệm xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính, đoàn thể hoặc xử lý hình sự cho đồng bộ, kịp thời.

Có rất nhiều vụ việc trước đó, khi cán bộ, đảng viên giữ chức vụ Đảng và chính quyền, khi bị thi hành kỷ luật trong Đảng, ngay sau các cơ quan chức năng đã tiến hành xử lý họ về hành chính. Mới đây nhất là trường hợp của Thiếu tướng Trần Văn Tài, cựu Phó Tư lệnh Quân khu 9. Do những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng, ông này đã bị Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng của 2 nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025.

Sau đó Thủ tướng Chính phủ đã thi hành kỷ luật ông Trần Văn Tài bằng hình thức cách chức Phó Tư lệnh Quân khu 9.

Trường hợp khác là cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến. Do vi phạm pháp luật và bị xử lý hình sự, ông này đã bị Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng, sau đó Thủ tướng Chính phủ đã thi hành kỷ luật ông này bằng hình thức xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trở lại với vụ việc ở Cảnh sát biển, đối với các chức vụ Tư lệnh, Phó Tư lệnh, Chính ủy của Cảnh sát biển là do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm nên việc thi hành kỷ luật đối với các chức danh này là thẩm quyền của Thủ tướng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem