Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cà Mau là điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư trong nước và quốc tế

Hoàng Hạnh Thứ bảy, ngày 09/12/2023 13:37 PM (GMT+7)
Sáng 9/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tại tỉnh Cà Mau.
Bình luận 0

Về phía địa phương, có lãnh đạo tỉnh Cà Mau và các tỉnh thành khác trong vùng; ngoài ra còn có sự tham gia của đại diện cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Ngày 17/11/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định số 1386/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tại Cà Mau - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải phát biểu khai mạc Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tại tỉnh Cà Mau. Ảnh: Anh Huỳnh

Mục tiêu tổng quát đến năm 2030, tỉnh Cà Mau trở thành tỉnh phát triển khá của vùng ĐBSCL, với hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại…, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt trên 7,5%/năm.

Tầm nhìn đến năm 2050, Cà Mau là tỉnh kinh tế phát triển, xã hội văn minh, hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu…, chính trị, quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Tiến Hải – Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau cho biết, hội nghị sẽ tạo điều kiện cho Cà Mau và các nhà đầu tư, doanh nghiệp, người dân biết được các nội dung cơ bản của quy hoạch, nhằm tạo ra sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động để triển khai thực hiện quyết liệt…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tại Cà Mau - Ảnh 2.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Anh Huỳnh

Người đứng đầu Tỉnh ủy Cà Mau mong muốn thông qua hội nghị này, Cà Mau sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, cũng như các tổ chức quốc tế quan tâm, lựa chọn và quyết định đầu tư tại địa phương, vì lợi ích của nhà đầu tư, doanh nghiệp, đồng thời góp phần vào sự phát triển của tỉnh Cà Mau nói riêng, vùng ĐBSCL và cả nước nói chung.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải cũng cam kết sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình hoạt động kinh doanh trên địa bàn Cà Mau.

Cà Mau có vị trí địa lý rất đặc biệt mà không địa phương nào trên cả nước có được. Đây là vùng đất điểm đầu cực Nam của Tổ quốc, nằm ở trung tâm vùng biển các nước Đông Nam Á...

Là tỉnh duy nhất Việt Nam 3 mặt giáp biển, với chiều dài bờ biển 254 km, ngư trường rộng lớn khoảng 80.000 km2, nguồn lợi thủy hải sản phong phú, có khu vực nuôi trồng thủy sản diện tích hơn 300.000 ha, sản lượng tôm lớn nhất nước, kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD/năm, chủ yếu là xuất khẩu thủy sản...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tại Cà Mau - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm với các nhà đầu tư được tỉnh Cà Mau trao quyết định chủ trương đầu tư. Ảnh: Anh Huỳnh

Người đứng đầu Đảng bộ Cà Mau cũng nhìn nhận rằng, dù Cà Mau có vị trí địa lý thuận lợi nhưng còn nhiều khó do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nằm cách xa các trung tâm kinh tế lớn, hạ tầng giao thông kết nối còn yếu kém...

Bí Thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải khẳng định, với những khó khăn hiện tại, nhưng Cà Mau luôn nỗ lực thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp…, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm mục tiêu thực hiện. Phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Cà Mau sẽ trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực ĐBSCL.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng tỉnh Cà Mau đã khẩn trương xây dựng, hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, đối với quy hoạch của tỉnh phải đi trước một bước, có tư duy đổi mới, có tầm nhìn chiến lược, dựa vào cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh. Quy hoạch tỉnh phải gắn với quy hoạch vùng, quy hoạch vùng thì gắn với quy hoạch quốc gia…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tại Cà Mau - Ảnh 4.

Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu các Bộ, ngành Trung ương đến dự Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tại tỉnh Cà Mau. Ảnh: Anh Huỳnh

Ngoài ra, người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu Cà Mau làm xong quy hoạch thì phải triển khai thực hiện cho tốt, không được phá vỡ quy hoạch, nếu tình hình thay đổi thì phải điều chỉnh cho hợp lý nhưng không được để ảnh hưởng đến quy hoạch chung…

Phát biểu về tiềm năng, thế mạnh của Cà Mau, Thủ tướng cho biết, Cà Mau có vị trí địa lý kinh tế hết sức thuận lợi, giao thương phát triển kinh tế với các nước Đông Nam Á…, hội tụ nhiều tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh để phát triển KTXH nhanh và bền vững, là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế…

Thủ tướng nêu rõ về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới là phấn đấu đến năm 2030, Cà Mau trở thành tỉnh phát triển khá của vùng ĐBSCL.

Thủ tướng yêu cầu Cà Mau khẩn trương triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả quy hoạch tỉnh, nhất là các ngành, lĩnh vực tiềm năng, lợi thế của địa phương. Trong đó đặc biệt 2 nội dung quan trọng là ưu tiên bố trí nguồn lực để tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả không gian phát triển theo mô hình "2 hành lang kinh tế và các trục liên kết phát triển - 3 vùng kinh tế và 5 cực tăng trưởng".

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, Thủ tướng đề nghị, có chiến lược kinh doanh lâu dài, bền vững, thực hiện đúng cam kết đầu tư, tuân thủ luật pháp, theo quy hoạch của địa phương…

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu, các bộ, ngành liên quan triển khai hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi với phương châm "Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực của sự phát triển"…

Thủ tướng tin tưởng rằng, sự thành công của Hội nghị là bước khởi đầu tốt đẹp, thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư đến với tỉnh Cà Mau. Từ đó góp phần thúc đẩy phát triển KTXH của tỉnh theo hướng văn minh, hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem