Thứ trưởng Bộ NNPTNT lưu ý "rút kinh nghiệm" khi người tử vong do thiên tai trên bờ là chủ yếu

Khương Lực Thứ tư, ngày 30/06/2021 15:48 PM (GMT+7)
Ngày 30/6, ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Thứ trưởng Bộ NNPTNT lưu ý Tổng cục Phòng chống thiên tai rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai khi lượng người tử vong trên biển gần như không có, chủ yếu là tử vong ở trên bờ.
Bình luận 0

Phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 sáng 30/6, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Hoàng Hiệp lưu ý 2 điểm mới trong công tác phòng chống thiên tai trong năm 2021, đó là: chỉ đạo để giảm thiệt hại về người tử vong trên bờ và có kế hoạch phòng chống thiên tai trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT lưu ý "rút kinh nghiệm" khi người tử vong do thiên tai trên bờ là chủ yếu - Ảnh 1.

Các công tác tìm kiếm và đưa thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở kinh hoàng tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam về với gia đình được thực hiện nhẹ nhàng. Ảnh: D.B

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, trong năm 2020 lượng người tử vong trên biển gần như không có, chủ yếu ở trên bờ. Vì thế, Tổng cục Phòng chống thiên tai phải rút kinh nghiệm, chú ý chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai ở trên bờ để giảm thiệt hại về người.

"Trong số 325 người tử vong năm ngoái, chỉ có 2 người tử vong ở trên biển; còn 323 người chết ở trên bờ thì chúng ta phải chỉ đạo cái này như thế nào. Đề nghị Tổng cục Phòng chống thiên tai hết sức rút kinh nghiệm cái này" - ông Hiệp lưu ý.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, trong những cuộc họp chỉ đạo về bão lũ, ông đã nhiều lần nhắc tới việc chú ý phòng chống thiên tai trên bờ để giảm thiệt hại về người, thay vì trong cuộc họp chỉ nói nhiều về công tác phòng chống thiên tai ở trên biển.

Đối với việc phòng chống thiên tai trong tình trạng dịch Covid-19, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị Tổng cục Phòng chống thiên tai chỉ đạo ngay các địa phương xây dựng các kịch bản ứng phó với bão lũ.

Trong đó, các địa phương phải có địa điểm di dân cụ thể và trong tình hình dịch Covid-19 phải quyết đoán di dân chính xác khi có bão đổ bộ, chứ không thể di dân như tập trận, không chính xác với tình hình của bão, lũ.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT lưu ý "rút kinh nghiệm" khi người tử vong do thiên tai trên bờ là chủ yếu - Ảnh 3.

Năm 2020, thiên tai gây thiệt hại kinh tế khoảng 39.962 tỷ đồng. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đi kiểm tra thực tế đã có nhận xét kể cả sau 10 năm, công tác khắc phục cũng chưa chắc đã hoàn thành như trước khi có thiên tai. Ảnh: D.B

Ông Vũ Xuân Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai đánh giá, năm 2020 là năm rất khốc liệt và đã gây thiệt hại rất lớn. "Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đi kiểm tra thực tế đã có nhận xét kể cả sau 10 năm, công tác khắc phục cũng chưa chắc đã hoàn thành như trước khi có thiên tai" - ông Thành chia sẻ.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đi kiểm tra thực tế đã có nhận xét kể cả sau 10 năm, công tác khắc phục cũng chưa chắc đã hoàn thành như trước khi có thiên tai.

Ông Vũ Xuân Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai

Cùng với đó, thiên tai đã gây thiệt hại rất lớn về người (357 người chết và mất tích), đặc biệt thiệt hại về người của lực lượng phòng chống thiên tai cũng là một phát sinh rất lớn và cũng là bài học để triển khai các nhiệm vụ sắp tới.

"Theo thông tin thông thường 15-20 năm nay rồi, miền Trung mới có thời tiết mưa phùn kéo dài 1 tháng ở Huế, thứ hai đồng bằng Bắc bộ mới xuất hiện lũ tiểu mãn. Đó cũng là một trong những tín hiệu thiên tai" - ông Thành dự báo và thông tin thiên tai sẽ xảy ra dồn dập, tập trung trong 6 tháng cuối năm.

Theo ông Thành, hiện nay thiên tai thường xuyên xảy ra, chứ không phải xảy ra vài năm mới quay lại. Trong khi đó, công tác phòng chống thiên tai ở các địa phương thì chưa được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, giống như nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, lực lượng phòng chống thiên tai mỏng, ở các địa phương là yếu. "Với xu thế này, nếu không có nhìn nhận thì tiếp tục có xu hướng manh mún, tiếp tục ngày càng manh mún, rất khó cho công tác chỉ đạo, phòng chống thiên tai trong điều kiện thường xuyên xảy ra" - ông Thành kiến nghị với lãnh đạo Bộ NNPTNT.

Trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam đã đón nhận 2 cơn bão, trong đó một cơn bão đã đổ bộ vào khu vực đồng bằng Bắc bộ. Thiên tai đã làm 21 người chết, 29 người bị thương. Ước tính thiệt hại về kinh tế khoảng 119 tỷ đồng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem