Thông tin mới vụ Trưởng bản huy động người đến chữa cháy bị chủ nhà đâm tử vong

A.Đ (T/H) Chủ nhật, ngày 05/02/2023 16:55 PM (GMT+7)
Thông tin mới nhất vụ Trưởng bản bị chủ nhà đâm tử vong khi huy động người đến chữa cháy ở Điện Biên, thời điểm đối tượng đốt nhà rồi dùng dao gây án, vợ con đối tượng này đã đi ra ngoài nên may mắn thoát chết.
Bình luận 0

Theo SKĐS: Ngày 5/2, thông tin từ lãnh đạo xã Na Tông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho biết, chính quyền địa phương cùng gia đình nạn nhân vừa tổ chức hậu sự cho anh Quàng Văn Dương (SN 1983, Trưởng bản Pa Kín). Về phía anh Quàng Văn Hiển (SN 1991, Thôn đội trưởng bản Pa Kín, em trai anh Dương), hiện đã qua nguy kịch và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên.

Đoàn công tác của huyện Điện Biên cũng đã tổ chức thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân đồng thời thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định của Nhà nước.

Thông tin mới vụ Trưởng bản huy động người đến chữa cháy bị chủ nhà đâm tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc Trưởng bản huy động người đến chữa cháy bị chủ nhà đâm tử vong và di ảnh nạn nhân xấu số. Nguồn: SKĐS

Trước đó, vào rạng sáng 3/2, nhận được thông tin xảy ra vụ hoả hoạn tại nhà Vì Văn Tinh (SN 1979, bản Pa Kín), Công an xã Na Tông đã phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ, tổ dân phòng phòng cháy chữa cháy đến hiện trường.

Trên đường di chuyển đến hiện trường, tổ công tác bất ngờ bị Vì Văn Tinh núp trong bụi cây nhảy ra tấn công. Lúc này, đối tượng dùng dao đâm nhiều người khiến ông Quàng Văn Dương tử vong còn ông Quàng Văn Hiển bị thương.

Các thành viên của tổ công tác ngay sau đó đã tiến hành khống chế đối tượng, thu giữ 2 dao nhọn và đưa nạn nhân bị đâm đi cấp cứu.

Trước đó vài ngày, do mâu thuẫn gia đình, vợ con Vì Văn Tinh đã đi khỏi nhà nên may mắn thoát chết.

Vào cuộc điều tra, công an xác định Vì Văn Tinh mắc bệnh tâm thần, đã điều trị từ năm 2016 và đang trong danh sách quản lý người có biểu hiện tâm thần của Công an xã Na Tông. Vì Văn Tinh có bệnh án tại Trạm Y tế xã, được cấp phát thuốc điều trị hàng ngày và nhận trợ cấp xã hội hàng tháng.

Bệnh nhân tâm thần liên tiếp gây án mạng ở Điện Biên

Ngày 2/12/2022, một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại xã Núa Ngam, huyện Điện Biên. Một người phụ nữ đã dùng dao đâm chém nhiều nhát kinh hoàng khiến cha đẻ của mình tử vong tại chỗ.

Nghi phạm sau đó được xác định là Đặng Thị Thanh Tâm, SN 1991. Trước khi xảy ra án mạng, giữa 2 bố con có xảy ra tranh cãi, sau đó nghi phạm đã sử dụng hung khí gây ra vụ án.

Đại diện chính quyền địa phương cho biết, Đặng Thị Thanh Tâm bị bệnh tâm thần đang điều trị và thường xuyên đi lang thang ngoài đường.

Sau đó chưa đầy 1 tháng, khi dư luận chưa hết bàng hoàng về vụ con gái giết cha một cách dã man thì đêm 27/12/2022, tại bản Kéo, tại xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông lại tiếp tục xảy ra 1 vụ án mạng nghiêm trọng. Một người cha bị bệnh tâm thần đã ra tay sát hại 2 con nhỏ trước sự bất lực của những người xung quanh.

Khi sự việc xảy ra, có gia đình, họ hàng và rất nhiều người dân biết nhưng không ai dám vào can ngăn vì đối tượng cầm dao nhọn và rất hung hãn. Đối tượng gây án được xác định là Lường Văn Châu (SN 1995) đã dùng dao nhọn đâm vào bụng 2 con nhỏ của mình là cháu L.T.H (SN 2019) và L.T.H (SN 2021). Do vết thương quá nặng, 2 cháu nhỏ tử vong tại chỗ.

img

Lường Văn Châu bị bắt sau khi gây án. Nguồn: Lao Động

Như vậy, chỉ trong khoảng 2 tháng đã xảy liên tiếp 3 vụ án mạng nghiêm trọng, các đối tượng gây án đều có tiền sử bệnh thần kinh khiến dư luận vô cùng lo lắng.

Theo thống kê của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Điện Biên, hiện toàn tỉnh Điện Biên có 975 bệnh nhận tâm thần phân liệt đang được quản lý ngoài cộng đồng. Trong đó, chỉ có khoảng 30-40 bệnh nhân đang trực tiếp điều trị tại bệnh viện.

Trao đổi với phóng viên, ông Lương Văn Sáng – Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh Điện Biên cho biết: "Bệnh tâm thần phân liệt là bệnh mãn tính, khi phát bệnh, bệnh nhân thường mất kiểm soát hành vi trong thời gian rất nhanh, có khi chưa kịp xử lý thì đã xảy ra hậu quả".

Cũng theo ông Sáng, trong quá trình điều trị cho bệnh nhân, các y - bác sĩ gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù có kinh nghiệm và chuyên môn nhưng nhiều khi các y - bác sĩ cũng phải đối diện với những hành vi tấn công nguy hiểm của bệnh nhân.

"Đối với những bệnh nhân có khả năng thực hành vi nguy hiểm đã được cơ sở y tế khuyến cáo thì cần phải tránh những tình huống gây kích động. Bên cạnh đó phải thường xuyên giám sát, khi người bệnh có biểu hiện phát bệnh cần tìm sự trợ giúp để có biện pháp kiểm soát kịp thời" – ông Sáng khuyến cáo.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Giang Nam – Giám đốc Sở Y tế Điện Biên cho hay, việc quản lý bệnh nhân tâm thần là rất khó, bệnh viện và cơ sở y tế chỉ quản lý được trong thời gian bệnh nhân đang chữa bệnh, khi ra viện thì việc quản lý chủ yếu do gia đình bệnh nhân.

"Hiện nay, trên địa bàn tỉnh chưa có Trung tâm nuôi dưỡng và phục hồi chức năng cho người bệnh tâm thần nên nếu gia đình người bệnh có nhu cầu thì phải đưa bệnh nhân về các cơ sở nuôi dưỡng tại Vĩnh Phúc hoặc Phú Thọ…" – ông Nam nói.

Theo ông Phạm Giang Nam, biện pháp tốt nhất để kiểm soát các trường hợp bệnh nhân tâm thần có thể gây nguy hiểm cộng đồng là phải đưa bệnh nhân vào các Trung tâm nuôi dưỡng và phục hồi chức năng tâm thần để được chăm sóc, theo dõi và điều trị.

Nguồn: Lao Động


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem