Thông tin mới về trẻ sơ sinh bệnh nặng ở Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh

Tuấn Kiệt Thứ tư, ngày 22/11/2017 16:18 PM (GMT+7)
Chiều 22.11, Bệnh viện (BV) Bạch Mai đã chia sẻ về 3 bé sơ sinh bệnh lý nặng được chuyển về từ BV Sản Nhi Bắc Ninh sau sự cố 4 trẻ sơ sinh tử vong do nhiễm khuẩn đường huyết ngày 20.11.
Bình luận 0

Theo đó, 1 bé Vũ Thị Minh T nhập viện sau ngày sinh thứ 11, được mổ đẻ do suy thai, nặng 2,8kg. Trẻ bị xuất hiện suy hô hấp sau sinh, chẩn đoán lúc chuyển là suy hô hấp, nhiễm khuẩn sơ sinh. Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ Bạch Mai đã cho bệnh nhi thở máy, điều trị tích cực. Chẩn đoán cho thấy, đây là trường hợp nhiễm khuẩn sơ sinh rất nặng. Hiện cháu đã được xử trí bù dịch, kháng sinh, dinh dưỡng, hỗ trợ hô hấp, truyền máu, vận mạch, truyền IVIG. Sức khỏe cháu T vẫn trong tình trạng nặng, có tình trạng tim mạch ổn định, thở máy, khí máu trong giới hạn ổn định, ăn có tiêu, giảm phù, đỡ vàng da.

img

Các bệnh nhi đều bị vàng da phải chiếu đèn.

Bé thứ hai là Nguyễn Hùng C, vào viện ở ngày tuổi thứ 4, là thai sinh non 35 tuần, mổ đẻ, nặng 3kg, chẩn đoán ban đầu là suy hô hấp, nhiễm khuẩn sơ sinh. Khi chuyển đến BV Bạch Mai, cháu bé có tình trạng suy hô hấp, vàng da. Hiện bé đang được điều trị tích cực, kháng sinh, theo dõi toàn trạng 1h/lần, chiếu đèn. Hiện bé còn vàng da nhưng phản xạ có tốt hơn, đã ăn được.

Cháu bé thứ ba là Đỗ Bảo L, nhập viện ở ngày tuổi thứ 4, đẻ non 34 tuần, nặng 2,9kg. Chẩn đoán ban đầu là suy hô hấp, đẻ non, nhiễm khuẩn sơ sinh. Bé nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, vàng da. Sau khi điều trị, cháu bé còn vàng da nhưng tình trạng huyết động trong giới hạn ổn định, không phải thở oxy, đã ăn được.

Như vậy, từ ngày 20.11 đến nay, đã có 18 trẻ bệnh nặng được chuyển từ BV Sản Nhi Bắc Ninh về 3 bệnh viện T.Ư: 10 bé ở BV Nhi T.Ư, 5 bé ở BV Phụ sản T.Ư và 3 bé ở BV Bạch Mai. Hầu hết các cháu bé đều được xác định là nhiễm khuẩn, suy hô hấp.

“Tôi đã chỉ đạo các bác sĩ tại bệnh viện cố gắng cứu các cháu bằng mọi cách. Ngoài ra, bệnh viện cũng động viên gia đình và miễn toàn bộ viện phí cho các cháu điều trị tại đây”, ông Nguyễn Quốc Anh - Giám đốc BV Bạch Mai cho biết.

Trước đó, tối 21.11, Hội đồng chuyên môn thành lập sau vụ 4 trẻ sơ sinh tử vong tại BV Sản Nhi T.Ư ngày 20.11 đã công bố kết luận: xác nhận 4 trẻ nói trên tử vong do sốc nhiễm khuẩn vì nhiễm khuẩn đường huyết, nghi là nhiễm khuẩn từ môi trường bệnh viện.

img

PGS.TS Nguyễn Quốc Anh - Giám đốc BV Bạch Mai (thứ 3 từ phải sang) đã đến thăm các cháu bé đang điều trị tại viện.

PGS.TS Trần Minh Điển - Phó Giám đốc BV Nhi T.Ư cho biết, trong số 8 trẻ được chuyển đến BV, có 4 trẻ bị nhiễm khuẩn nặng, phải điều trị cách ly riêng ở một phòng. Hiện tại, có 2 bé thở máy, 2 bé tự thở oxy, hô hấp, tuần hoàn đang trong tầm kiểm soát. PGS Điển cũng cho biết, kết quả cấy vi khuẩn trong máu của 2 bệnh nhi cho thấy, các cháu nhiễm vi khuẩn kháng thuốc, do đó, việc điều trị kháng sinh cũng đang ở phác đồ nặng.  

PGS Điển cho biết thêm, hiện Hội đồng chuyên môn đã lấy nhiều mẫu từ môi trường các khoa phòng điều trị trẻ sơ sinh tại BV Sản Nhi Bắc Ninh, tay các nhân viên y tế tại đây và trên các bệnh nhân để xác định mức độ nhiễm khuẩn của môi trường BV Sản Nhi Bắc Ninh. Kết quả sẽ có trong 1-2 ngày tới. Đồng thời, BV đã đóng cửa cuốn chiếu các khoa phòng để phun diệt khuẩn, khử khuẩn.

Bà Tô Thị Mai Hoa - Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh cho biết, hiện Sở đã cử các đoàn đến thăm hỏi, chia buồn với các gia đình có cháu bé bị mất. Sau khi có kết quả điều tra từ phía cơ quan công an, Sở Y tế và BV Sản Nhi Bắc Ninh sẽ bàn luận với gia đình để có cách xử lý.

Về việc nếu trẻ tử vong do nhiễm khuẩn từ BV có được đền bù hay không, ông Nguyễn Đức Vinh - Vụ trưởng Vụ sức khỏe bà mẹ và trẻ em (Bộ Y tế) cho rằng: “Sự việc hiện tại chưa xác định ai đúng ai sai và nguyên nhân cuối cùng do đâu. Vì vậy, khi nào có kết luận của tòa mới biết được mức đền bù như thế nào. Còn hiện tại chỉ là BV và Sở Y tế đã có những chia sẻ với gia đình nạn nhân”. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem