Thi vào lớp 10 ở Hà Nội: "Cần có định hướng dài hơi"

Tào Nga Thứ sáu, ngày 24/02/2023 10:37 AM (GMT+7)
Nhiều giáo viên cho rằng, Sở GDĐT Hà Nội cần thông báo sớm và có định hướng dài hơi cho kỳ thi vào lớp 10 thay vì hàng năm phụ huynh lo âu, thí sinh thấp thỏm xem thi 3 hay 4 môn.
Bình luận 0

Thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Sở nên công bố sớm hơn

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt phương án thi tuyển lớp 10 năm 2023-2024. Theo đó, mỗi học sinh sẽ thực hiện 3 bài thi gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ thi vì 4 môn để giảm áp lực cho học sinh. 

UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở GDĐT thông báo phương thức tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay tới các cơ sở giáo dục; triển khai thực hiện đảm bảo công khai, công bằng, phản ánh đúng chất lượng dạy và học, chống tiêu cực, tránh áp lực cho học sinh, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Đồng thời, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể, chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi.

Thi vào lớp 10 ở Hà Nội: "Cần có định hướng dài hơi" - Ảnh 1.

Học sinh thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2022. Ảnh: Phạm Hưng

Chia sẻ với PV báo Dân Việt về kỳ thi vào lớp 10, cô Đinh Thị Kim Thu, hiệu trưởng Trường THCS Đoàn Kết, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội bày tỏ: "Quyết định của UBND TP Hà Nội về việc tổ chức thi 3 môn vào lớp 10 thì phù hợp với mong muốn của phụ huynh, học sinh vì đây là lứa học sinh trải qua 3 năm ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ngay cả các nhà trường cũng giảm được áp lực ôn tập cho các em. 

Tuy nhiên, xét về mặt giáo dục toàn diện, thi vào lớp 10 với 4 môn là phù hợp. Vì như vậy sẽ không có tình trạng học sinh chỉ tập trung vào 3 môn, lơ là, học lệch các môn còn lại. Nhưng với chương trình giáo dục phổ thông mới, nếu thi vào lớp 10 với môn thứ 4 không phải là môn lựa chọn thì không thuận lợi cho học sinh. Mỗi phương án thi đều có điểm mạnh và khó khăn riêng".

Cô Thu cho rằng, 3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh đã cố định hàng năm. Những năm sau nếu Sở GDĐT Hà Nội vẫn quyết định thi 4 môn thì nên công bố sớm, khoảng đầu học kỳ 2 hoặc đầu tháng 2 để học sinh có thời gian ôn tập tốt hơn. Những môn học thuộc lòng thì học nhanh, nhưng có những môn cần làm bài tập nhiều như Vật lý, Hóa học, Sinh học thì việc công bố vào tháng 3 hơi gấp gáp cho các em".

"Nhà trường vẫn dạy dàn trải, đồng đều không trọng tâm vào môn học nào. Kế hoạch ôn tập trường cũng xây dựng từ đầu năm, hiện tại tăng cường thêm ôn tập các môn thi", cô Thu chia sẻ. Được biết, năm 2022, tỉ lệ học sinh của trường đỗ vào lớp 10 công lập là khoảng 68%.

Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie (Hà Nội) cho rằng, việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 với 3 môn nói trên là để phù hợp với chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Trong đó, cấp THPT thực hiện định hướng nghề nghiệp, đồng thời giảm áp lực không cần thiết đối với học sinh và phụ huynh.

Sau nhiều ý kiến bàn luận khác nhau, Hà Nội đã lắng nghe ý kiến của phụ huynh, giáo viên và chọn phương án tuyển sinh vào lớp 10 hợp lý, hợp lòng dân. "Hi vọng, việc tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội những năm sau sẽ ổn định phương thức này, không phải bàn cãi gì thêm nữa", ông Khang nói.

Cần có định hướng dài hơi

Theo anh Bùi Ngọc Phúc, đồng tác giả sách Tư vấn kỳ thi vào 10 cho rằng, giáo dục luôn đề cao tính chiến lược và định hướng dài hơi. Chính vì thế Sở GDĐT Hà Nội cần đề ra một phương thức tuyển sinh ổn định để không còn chuyện phụ huynh lo âu, thí sinh thấp thỏm xem thi 3 hay 4 môn. 

Anh Phúc nêu quan điểm, để bắt kịp xu thế, việc thi 3 môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh là hợp lý, nhưng cả ba môn điều kiện đều có tầm quan trọng ngang nhau, do vậy nên tính hệ số 1. Chỉ những em thi chuyên, môn chuyên tính hệ số 2.

Trước những lo lắng về việc học sinh biết thi 3 môn sẽ không chú tâm vào học những môn khác dẫn đến học lệch, anh Phúc cho hay: "Thiết nghĩ việc sợ các con học lệnh là thừa, bởi trên lớp các thầy cô vẫn phải dạy và kiểm tra định kỳ. Sự thay đổi môn thi hàng năm thực tế không hề nâng cao chất lượng học, nó chỉ khiến các con học theo kiểu đối phó".

Theo thầy Đinh Đức Hiền, giáo viên Sinh học ở Hà Nội: "Mục tiêu giờ đây không chỉ là kiến thức mà quan trọng hơn là năng lực, phẩm chất, làm sao đánh giá học sinh một cách toàn diện. Do vậy, việc thi vào 10 cũng cần có bước chuyển mình phù hợp khi chỉ còn 2 lứa học sinh cấp 2 theo chương trình cũ nữa thôi là bắt đầu một thế hệ học sinh của chương trình mới tuyển sinh vào 10.

Xin khẳng định rằng áp lực không phải ở số môn thi bao nhiêu, quan trọng là cách kiểm tra đánh giá phù hợp và thái độ của người học".

Theo phương án thi tuyển lớp 10 năm học 2023-2024 UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt, kỳ thi năm nay có 3 bài thi, trong đó, bài thi Toán và Ngữ văn sẽ diễn ra trong vòng 120 phút theo hình thức tự luận. Bài thi Ngoại ngữ diễn ra trong thời gian 60 phút theo hình thức trắc nghiệm.

Sở GDĐT Hà Nội thống kê sơ bộ, số lượng học sinh lớp 9 năm học 2022-2023 là khoảng hơn 100.000 em, nhiều hơn so với năm học trước vài trăm em.

Việc phân bổ chỉ tiêu lớp 10 cho các loại hình trường năm học 2023-2024 vẫn cơ bản ổn định như năm học trước. Dự kiến, sắp tới, Sở sẽ công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của từng trường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem