Thăng hạng giáo viên mới nhất: Thêm gần 1.000 thầy cô giáo Hà Nội nhận tin vui

Tào Nga Thứ sáu, ngày 12/01/2024 06:23 AM (GMT+7)
833 giáo viên tại Hà Nội vui mừng cho biết, Sở Nội vụ vừa có văn bản hướng dẫn xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2023.
Bình luận 0

Thăng hạng giáo viên: Giáo viên đón nhận tin vui ngày đầu năm

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, hàng trăm giáo viên ở Hà Nội tưởng bị loại hồ sơ vì thiếu minh chứng, cho biết mới đây Sở Nội vụ Hà Nội đã có văn bản hướng dẫn xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2023. Theo văn bản nêu: thực hiện Đề án số 09 ngày 30/11/2023 của UBND thành phố Hà Nội, Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2023 đã tổ chức việc thẩm định, chấm điểm hồ sơ theo quy định. Ngày 20/12/2023, Hội đồng đã ban hành Thông báo số 4024 về kết quả chấm điểm hồ sơ.

Tính đến thời điểm kết thúc thời gian nhận đơn phúc khảo, Hội đồng đã tiếp nhận được 833 đơn phúc khảo. Trên cơ tổng hợp kết quả đơn phúc khảo của thí sinh; nhằm mục tiêu đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ giáo viên của Thành phố, Hội đồng đề nghị Sở GDĐT, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện các nội dung về tiếp nhận bổ sung minh chứng thành phần hồ sơ. Cụ thể, hiệu trưởng căn cứ vào danh sách và văn bản hướng dẫn để thông báo đến giáo viên bổ sung minh chứng thành phần hồ sơ. 

Thăng hạng giáo viên mới nhất: Thêm gần 1.000 thầy cô giáo Hà Nội nhận tin vui- Ảnh 1.

Nhiều giáo viên vui mừng vì được bổ sung minh chứng thăng hạng. Ảnh minh họa: Tào Nga

Tài liệu minh chứng bổ sung là tài liệu còn thiếu trong hồ sơ hoặc tài liệu để làm rõ thêm các tiêu chí thành phần hồ sơ chưa đạt điểm tối đa theo Thông báo của Hội đồng. Hình thức tài liệu là bản photo, có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Sở GDĐT, UBND các quận, huyện, thị xã tổng hợp danh sách, kiểm tra minh chứng của thí sinh theo thông báo của Hội đồng; bàn giao về Hội đồng (thường trực là phòng Tuyển dụng và Quản lý Đào tạo, bồi dưỡng của Sở Nội vụ).

Sau khi có thông báo kết quả chấm điểm phúc khảo, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ vào danh sách kèm theo Thông báo số 4024 của Hội đồng về kết quả chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng giáo viên, kiểm tra thông tin của thí sinh và có văn bản báo cáo Hội đồng về sự thay đổi thông tin của thí sinh dự xét thăng hạng.

Như vậy, gần 1.000 giáo viên ở Hà Nội từng thất vọng, tủi thân tưởng bị loại hồ sơ vì thiếu minh chứng đã được tạo điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2023.

Thăng hạng giáo viên năm 2023: Hy vọng có thêm đợt nộp hồ sơ bổ sung

Nhiều giáo viên sau khi được bổ sung hồ sơ thăng hạng đã bày tỏ niềm vui mừng sau bao ngày mong ngóng. "21 cô giáo trường chúng tôi đều thiếu minh chứng về thi đua khen thưởng. Sau khi có văn bản, chúng tôi đã được các cấp, nhà trường quan tâm, tạo điều kiện bổ sung giấy khen. Chúng tôi thực sự vui và hạnh phúc vì những cống hiến của mình được ghi nhận", một giáo viên huyện Phú Xuyên chia sẻ.

Tuy nhiên, bên cạnh nhóm giáo viên được bổ sung minh chứng cho hồ sơ để xét thăng hạng thì vẫn còn nhóm giáo viên chưa đủ 9 năm có bằng đại học hoặc không phải là giáo viên cốt cán để được nhận hồ sơ. 

Cô Hồ Thị Xuân Thu, giáo viên Trường Tiểu học, THCS, THPT Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội bày tỏ: "Tôi có 27 năm dạy học, vào biên chế từ năm 2010, tham gia tất cả các hoạt động do trường phân công. Tôi đạt giải 3 giáo viên giỏi cụm năm học 2022 - 2023, có giải 3 và giải khuyến khích học sinh giỏi cụm năm học 2021 - 2022 và năm học 2022 - 2023; Có quyết định giữ chức danh tổ trưởng tổ giáo vụ ở trường cũ năm 2019, làm nhóm trưởng nhóm Sử Địa Công dân của trường, tham gia đầy đủ các buổi tập huấn; Có chứng chỉ nghề nghiệp hạng 2 từ năm 2018, chứng chỉ Tin và Tiếng Anh đúng quy định... nhưng không được xét thăng hạng. Tôi rất mong được UBND Thành phố, Sở Nội vụ, Sở GDĐT bổ sung thêm đợt nộp hồ sơ để giáo viên được đảm bảo quyền lợi".

Cô Nguyễn Thị Thanh Phượng, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú, huyện Ba Vì, Hà Nội cho hay: "Tôi có 27 năm dạy học, vào biên chế năm 1998; đạt giải Nhì, giải Ba giáo viên giỏi cấp Huyện, có nhiều giải Ba, giải Khuyến khích Học sinh giỏi cấp Huyện, 3 năm là Chiến sĩ thi đua cơ sở... Hồ sơ đã đáp ứng đầy đủ điều kiện được dự xét thăng hạng nhưng bị loại vì không phải giáo viên cốt cán, vượt qua chỉ tiêu cấp trên chỉ đạo. Tôi cũng có nguyện vọng được bổ sung thêm đợt thu hồ sơ để giáo viên được đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem