Thái Nguyên: Hội chợ kích cầu tiêu dùng gắn với cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”

Hà Thanh - Kiều Hải Thứ bảy, ngày 03/12/2022 12:22 PM (GMT+7)
Hàng trăm mặt hàng đã được các HTX, doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giới thiệu tại hội chợ kích cầu tiêu dùng nội địa gắn với cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”.
Bình luận 0

Chương trình hội chợ kích cầu tiêu dùng nội địa gắn với cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” do Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên phối hợp với huyện Phú Bình tổ chức từ ngày 2 – 4/12 tại huyện Phú Bình. 

Thái Nguyên: Hội chợ kích cầu tiêu dùng gắn với cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” - Ảnh 1.

Chương trình nhằm quảng bá các sản phẩm thế mạnh của các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Ảnh: Hà Thanh)

Chương trình gồm các gian hàng đến từ 5 huyện, thành phố là Phú Bình, Võ Nhai, Đồng Hỷ, Phổ Yên, Sông Công và 22 gian hàng tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh.

Thái Nguyên: Hội chợ kích cầu tiêu dùng gắn với cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” - Ảnh 2.

Gian hàng của huyện Phú Bình với nhiều sản phẩm tiêu biểu đạt OCOP (Ảnh: Hà Thanh)

Đây là dịp để các doanh nghiệp, HTX, các cơ sở sản xuất, các địa phương quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế về thương mại, du lịch, giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu, thế mạnh của mình. Từ đó đẩy mạnh hoạt động kết nối cung cầu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói chung và huyện Phú Bình nói riêng.

Ngoài ra, tại chương trình còn trưng bày, giới thiệu đến người tiêu dùng thông thái các sản phẩm hàng hóa thiết yếu, hàng tiêu dùng mang thương hiệu Việt, đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, mẫu mã đẹp, có giá cả phải chăng, phục vụ nhân dân chuẩn bị vui xuân, đón Tết cổ truyền Quý Mão 2023. 

Chương trình là hoạt động thiết thực, cụ thể hóa các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới, góp phần đẩy mạnh việc triển khai, thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Thái Nguyên: Hội chợ kích cầu tiêu dùng gắn với cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” - Ảnh 3.

Tại chương trình còn trưng bày, giới thiệu đến người tiêu dùng các sản phẩm hàng hóa thiết yếu, hàng tiêu dùng mang thương hiệu Việt (Ảnh: Hà Thanh)

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Huy Hoàng – Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên khẳng định, mục tiêu của chương trình là thúc đẩy và kích cầu tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường trong nước, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất, người nông dân trong việc tiêu thụ sản phẩm. 

Bên cạnh đó, gắn kết giữa hoạt động xúc tiến thương mại với thúc đẩy hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ trên địa bàn tỉnh, đảm bảo ổn định và phát triển; tạo hiệu ứng chuỗi sự kiện kích cầu thương mại, góp phần nhanh chóng khôi phục và thúc đẩy phát triển các lĩnh vực sản xuất, thương mại, tiêu dùng trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.

Thái Nguyên: Hội chợ kích cầu tiêu dùng gắn với cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Huy Hoàng – Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại buổi lễ khai mạc Hội chợ (Ảnh: Hà Thanh)

Thông qua chương trình góp phần mở rộng kênh phân phối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất nông dân, giúp tăng cường liên doanh, liên kết, phát triển sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ… mở rộng mạng lưới phân phối, tiêu thụ sản phẩm, góp phần phát triển thị trường trong nước.

Đồng thời, qua chương trình, Ban tổ chức đã tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp đồng hành, hưởng ứng và tham gia các hoạt động an sinh, xã hội, đóng góp các phần quà gửi tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách và các em học sinh nghèo học giỏi.

Thái Nguyên: Hội chợ kích cầu tiêu dùng gắn với cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” - Ảnh 5.

Phần quà đến từ các nhà tài trợ chương trình dành tặng cho thân nhân Mẹ Việt Nam anh hùng (Ảnh: Hà Thanh)

Thái Nguyên: Hội chợ kích cầu tiêu dùng gắn với cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” - Ảnh 6.

Huyện Phú Bình khen thưởng cho 10 tập thể và 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu, năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất, phát triển các sản phẩm OCOP và xây dựng thương hiệu các sản phẩm đặc sắc, tiêu biểu của huyện (Ảnh: Hà Thanh)

Thái Nguyên: Hội chợ kích cầu tiêu dùng gắn với cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” - Ảnh 7.

Chủ tịch UBND huyện Phú Bình trao tặng giấy khen cho 3 đơn vị tài trợ chương trình (Ảnh: Hà Thanh)

Tại chương trình này, UBND huyện Phú Bình đã tôn vinh, biểu dương, khen thưởng cho 10 tập thể, 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu, năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất, phát triển các sản phẩm OCOP và xây dựng thương hiệu các sản phẩm đặc sắc, tiêu biểu của huyện.

Thái Nguyên: Hội chợ kích cầu tiêu dùng gắn với cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” - Ảnh 8.

Huyện Phú Bình tặng quà cho các gia đình hộ nghèo trên địa bàn (Ảnh: Hà Thanh)

Thái Nguyên: Hội chợ kích cầu tiêu dùng gắn với cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” - Ảnh 9.

Đại diện lãnh đạo huyện Phú Bình trao tặng xe đạp cho các em học sinh nghèo học giỏi trên đại bàn (Ảnh: Hà Thanh)

Đồng thời ghi nhận sự đóng góp, khen thưởng các tổ chức, cá nhân đã tích cực tham gia các chương trình "chung tay vì người nghèo" và công tác an sinh xã hội, góp phần xây dựng huyện Phú Bình phát triển nhanh và bền vững.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem