Thái Bình: Vụ mùa bội thu với giống lúa BC 15

Thứ sáu, ngày 25/10/2013 12:25 PM (GMT+7)
Về Thái Bình những ngày này, đi học Quốc lộ 39, từ thị trấn Hưng Hà đến xã Cộng Hòa, huyện Hưng Hà, chúng tôi thấy những cánh đồng sử dụng giống lúa BC15 đang bước vào vụ gặt, một màu vàng mênh mang trải dài...
Bình luận 0
Tiếp xúc với nhiều nông dân đang hối hả thu hoạch lúa, bà con đều bày tỏ niềm vui vì lại có một vụ lúa bội thu và có thu nhập khá.

Năng suất và giá bán đều cao

Ông Lê Đức Triều - Phó chủ nhiệm HTX dịch vụ nông nghiệp Bình Định ở huyện Kiến Xương dẫn chúng tôi cánh đồng lúa BC15 xem bà con xã viên đang khử lẫn trên ruộng lúa giống. “Vụ mùa năm nay cả HTX làm tổng cộng 220ha lúa, trong đó có 85ha là giống lúa Bắc thơm số 7, TBR225 và nếp N97, còn lại 115ha làm giống lúa BC15. Đánh giá chung trên toàn bộ diện tích thì các ruộng gieo giống BC15 sẽ cho năng suất cao nhất, ít nhất cũng từ 2,2 - 2,3 tạ/sào Bắc bộ” - ông Triều thông tin.

Theo ông Triều và các xã viên, vụ mùa năm nay, tất cả các giống lúa trên đồng đều bị nhiễm sâu đục thân nhẹ. Việc trời mưa liên tục đã làm giảm tác dụng của thuốc trừ sâu, nếu không năng suất lúa có thể đạt 75 tạ/ha. Ông Triều cho hay: “Dân chúng tôi vẫn kết với giống BC15 là giá bán thóc hiện đạt bình quân 7.000 đồng/kg, trong khi giá thóc Q5 bất dục chỉ từ 5.200 - 5.500 đồng/kg… Nên trồng lúa BC15 vẫn cho hiệu quả kinh tế nhất”.

Vụ mùa 2013 - Nông dân xã Vũ Lạc, Kiến xương, Thái Bình đang thu hoạch lúa BC15
Vụ mùa 2013 - Nông dân xã Vũ Lạc, Kiến xương, Thái Bình đang thu hoạch lúa BC15

Ruộng lúa BC15
Ruộng lúa BC15

Bà Nguyễn Thị Thịnh - trú tại xóm 1, thôn Hòa Bình, xã Bình Định phấn khởi cho biết: Nhà tôi có 1,2 mẫu ruộng, trong đó có tới 8 sào gieo cấy giống lúa BC15 nguyên chủng của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Thái Bình (TSC). Còn khoảng 7-10 hôm nữa mới gặt nhưng nhìn lúa trên ruộng tôi dám chắc là năng suất có thể đạt mức 75 tạ/ha. Đạt năng suất cao như vậy còn nhờ năm nay chúng tôi cấy bằng máy, lúa lại không bị nhiễm sâu đục thân và bệnh bạc lá. Càng mừng hơn là chúng tôi được TSC mua toàn bộ lúa BC 15 với giá bằng 1,25 so với thóc thịt cùng thời điểm.

Vững vàng chống bệnh bạc lá

“Ưu điểm của giống lúa BC15 là gạo ngon, dễ bán, giá lại cao hơn giống lúa Xi23 từ 800 - 1.000 đồng/kg” - Ông Nguyễn Văn Chiến

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Chiến - Phó giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Thái Bình cho biết: Vụ mùa 2013, toàn tỉnh Thái bình cơ cấu 50% diện tích lúa BC15.

Điều đáng mừng là năng suất lúa BC15 tại tất cả các địa phương đều đứng ở tốp đầu. Ưu điểm lớn nhất của BC15 là trong khi các giống lúa khác bị bạc lá nặng thì lúa BC15 lại không bị ảnh hưởng gì.

Vụ mùa sớm, toàn tỉnh gieo cấy khoảng 25.000ha lúa BC15 và đã thu hoạch xong với năng suất bình quân 61 tạ/ha, có nhiều diện tích đạt từ 63 - 64 tạ/ha. Lúa BC15 chính vụ chuẩn bị thu hoạch cũng đang hứa hẹn bội thu. “Ưu điểm của giống lúa BC15 là gạo ngon, dễ bán, giá lại cao hơn giống lúa Xi23 từ 800 - 1.000 đồng/kg” - ông Chiến thông tin thêm.

Theo ông Trần Mạnh Báo - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty TSC, vụ mùa 2013, tỉnh Thái Bình cơ cấu tới 70% diện tích đất 2 lúa sử dụng 2 giống lúa BC15 và TBR-1. Do kháng bạc lá tốt, cả 2 giống lúa này đều cho năng suất bình quân trên dưới 64 tạ/ha. Nhờ đó, Thái Bình là địa phương có năng suất lúa mùa cao nhất miền Bắc.

Sao Mai (Sao Mai)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem