Chủ nhật, 28/04/2024

Cuối tuần này đến Tây Ninh xem bắn pháo hoa và màn trình diễn nghệ thuật 3D hấp dẫn

28/03/2024 6:30 AM (GMT+7)

Tối 30/3, tỉnh Tây Ninh sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc với màn trình diễn 3D mapping và bắn pháo hoa dài 15 phút. Cùng ngày, du khách còn được tham gia lễ dâng đăng mừng Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sanh.

Đây là những điểm nhấn trong Chương trình văn nghệ mà tỉnh Tây Ninh hướng đến kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước.

"Tây Ninh - Khúc hát tự hào" với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc

Chương trình nghệ thuật với tên gọi "Tây Ninh – Khúc hát tự hào" sẽ diễn ra vào 20 giờ, thứ 7, ngày 30/3, tại Quảng trường Ga đi cáp treo núi Bà Đen.

Chương trình có nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, được thể hiện bởi các nghệ sĩ nổi tiếng như Noo Phước Thịnh, Hồ Quỳnh Hương, Đức Tuấn, Erik, Phúc Bồ…

Múa trống Chhay dăm sẽ được tái hiện cùng công nghệ Mapping 3D tại chương trình nghệ thuật. Ảnh: BTC

Múa trống Chhay dăm sẽ được tái hiện cùng công nghệ Mapping 3D tại chương trình nghệ thuật. Ảnh: BTC

Chương trình nghệ thuật "Tây Ninh – Khúc hát tự hào" không chỉ tôn vinh truyền thống cách mạng mà còn giới thiệu hình ảnh về một Tây Ninh xinh đẹp với những điểm đến hấp dẫn cùng các giá trị di sản văn hoá độc đáo.

Ban tổ chức cho biết, đây sẽ là lần đầu tiên công chúng tại Tây Ninh được chiêm ngưỡng hiệu ứng ánh sáng hiện đại qua công nghệ trình chiếu mapping 3D, tái hiện những khoảnh khắc lịch sử, những điểm đến nổi tiếng tại Tây Ninh.

Sự kết hợp ngẫu hứng giữa các lớp trầm tích văn hoá truyền thống với công nghệ hiện đại sẽ tạo nên các hiệu ứng thị giác mới lạ chính là điểm nhấn độc đáo của chương trình.

Tây Ninh sẽ bắn pháo hoa tại da đi cáp treo núi Bà Đen vào tối 30/3. Ảnh: BTC

Tây Ninh sẽ bắn pháo hoa tại da đi cáp treo núi Bà Đen vào tối 30/3. Ảnh: BTC

Đặc biệt, cuối chương trình "Tây Ninh – khúc hát tự hào" sẽ là màn bắn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút, mang đến một đêm nghệ thuật mãn nhãn cho người dân và du khách tới Núi Bà Đen trong dịp cuối tuần này.

Trải nghiệm lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh tại chương trình "Tây Ninh - Khúc hát tự hào"

Chương trình "Tây Ninh – khúc hát tự hào" gói gọn trong 1 buổi tối. Không ít du khách ở các tỉnh xa sẽ nghi ngại việc di chuyển quảng đường dài đến Tây Ninh, rồi lại trở về trong đêm.

Trả lời khúc mắc này của báo Thế Giới Tiếp Thị tại buổi họp báo công bố chương trình, Ban tổ chức chia sẻ, chương trình lần này còn là dịp để người dân và du khách đến với núi Bà Đen vào đúng dịp lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh.

Ngay từ sáng ngày 30/3, du khách đã có thể lên núi Bà Đen hành hương, cầu an tại hệ thống chùa Bà, chiêm bái tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn trên đỉnh núi.

Xem trình diễn 3D mapping tại Khu triển lãm Phật giáo trên đỉnh núi Bà Đen. Ảnh: BTC

Xem trình diễn 3D mapping tại Khu triển lãm Phật giáo trên đỉnh núi Bà Đen. Ảnh: BTC

Tại đây, du khách có thể khám phá công nghệ mapping 3D tại Trung tâm triển lãm Phật giáo, với những hình ảnh 3 chiều sống động về sự hình thành của vũ trụ. Các hình ảnh này được chiếu trên màn hình mái vòm có đường kính 20 mét, cùng độ phân giải ảnh lên tới 16 triệu pixel.

Từ 17 giờ ngày 30/3, lễ dâng đăng mừng Lễ vía Quán Thế Âm sẽ được tổ chức trên đỉnh núi Bà Đen, dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn.

Hàng ngàn ngọn đăng do chính tay người dân viết lời nguyện ước sẽ tạo nên một khung cảnh lung linh trong không gian mờ ảo trên đỉnh núi Bà

Sau lễ dâng đăng, du khách có thể đi cáp treo xuống quảng trường nhà ga, cùng hoà vào chương trình nghệ thuật "Tây Ninh - Khúc hát tự hào" và chiêm ngưỡng màn pháo hoa tầm cao.

Lễ dâng đăng mừng Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra vào chiều tối 30/3. Ảnh: BTC

Lễ dâng đăng mừng Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra vào chiều tối 30/3. Ảnh: BTC

Bà Huỳnh Thanh Nam – Phó Giám đốc Sở Thông tin truyền thông tỉnh Tây Ninh cho biết, thống kê gần đây cho thấy, các dịp cuối tuần, Tây Ninh đón gần 30.000 lượt du khách.

Du khách đến Tây Ninh, và ở lại vào buổi chiều đông hơn buổi sáng. Đây là sự thay đổi lớn đối với du lịch Tây Ninh.

Trong 3 tháng đầu năm, Tây Ninh thu hút hơn 3 triệu lượt khách. Năm 2024, tỉnh đặt mục tiêu thu hút 7 triệu lượt khách. Trước đó năm 2023, Tây Ninh đón 5 triệu lượt du khách. Riêng chương trình nghệ thuật "Tây Ninh – Khúc hát tự hào" dự kiến đón nhận 5.000 lượt khách.

"Trước đây, du khách chỉ đến du lịch Tây Ninh trong ngày rồi về. Cơ sở lưu trú đủ sức đáp ứng, cùng với hàng loạt di ản văn hóa phi văn thể giúp Tây Ninh tự tin sẽ giữ chân du khách lâu hơn", bà Nam chia sẻ.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.