Tập đoàn Hùng Nhơn và De Heus trao tặng thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19 trị giá 1 tỷ đồng cho Kon Tum

Hoàng Lộc Thứ bảy, ngày 18/12/2021 17:49 PM (GMT+7)
Ngày 18/12, tại Sở Y tế tỉnh Kon Tum, Tập đoàn Hùng Nhơn (Việt Nam) và Tập đoàn De Heus (Hà Lan) đã trao tặng một số trang thiết bị y tế nhằm hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Bình luận 0

Tại buổi lễ bàn giao, Tập đoàn De Heus (Hà Lan) và Tập đoàn Hùng Nhơn (Việt Nam) đã trao tặng 6 máy Moniter hiệu Philips của Hà Lan để theo dõi bệnh nhân với 5 thông số và 4.000 Kit test cho Quỹ phòng chống Covid-19 của tỉnh Kon Tum. Tổng trị giá các thiết bị y tế này là 1 tỷ đồng.

Tập đoàn Hùng Nhơn và De Heus trao tặng thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19 tại tỉnh Kon Tum - Ảnh 1.

Ông Vũ Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hùng Nhơn (thứ 2 từ trái sang) và ông Nguyễn Quang Hiếu - Phó Tổng giám đốc De Heus Việt Nam (đứng đầu từ trái sang) trao tặng thiết bị y tế cho Sở Y tế tỉnh Kon Tum.

Tập đoàn Hùng Nhơn và De Heus trao tặng thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19 tại tỉnh Kon Tum - Ảnh 2.

Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn De Heus trao tặng trang thiết bị phòng y tế phòng chống dịch Covid-19 cho tỉnh Kon Tum. Ảnh: Hoàng Lộc

Phát biểu tại buổi lễ trao tặng, ông Vũ Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hùng Nhơn cho biết: "Với phương châm của Tập đoàn Hùng Nhơn và De Heus là làm sao mang lại những giá trị tốt nhất cho người dân ở Kon Tum, chúng tôi cam kết sẽ đồng hành cùng với lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh Kon Tum, để tất cả người dân và đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số được hưởng quyền lợi khám chữa bệnh trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay".

Tập đoàn Hùng Nhơn và De Heus trao tặng thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19 tại tỉnh Kon Tum - Ảnh 3.

Ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hùng Nhơn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hoàng Lộc

Trong khi đó, ông Nguyễn Quang Hiếu - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn De Heus Việt Nam chia sẻ: "Tôi rất ấn tượng về sự chung tay của chính quyền, các ngành chức năng tỉnh Kon Tum trong việc ngăn ngừa, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 lây lan nhanh trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó, mà tỉnh Kon Tum giữ được "vùng xanh" trên bản đồ Covid-19 cả nước". 

"Chúng tôi mong muốn rằng, với sự đóng góp nhỏ bé của Tập đoàn De Heus và Tập đoàn Hùng Nhơn sẽ hỗ trợ thêm phần nào cho việc điều trị các bệnh nhân mắc Covid-19 một cách tốt hơn và góp phần ngăn ngừa dịch bệnh lây lan nhanh ra cộng đồng. Hy vọng trong thời gian tới, tỉnh Kon Tum không còn ca mắc Covid-19 nào để từ đó những doanh nghiệp như chúng tôi có thể yên tâm đầu tư vào địa bàn tỉnh một cách thuận lợi và phát triển hơn" - ông Hiếu nói. 

Tập đoàn Hùng Nhơn và De Heus trao tặng thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19 tại tỉnh Kon Tum - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn De Heus Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hoàng Lộc

Thay mặt cho UBND tỉnh, ngành y tế tỉnh, bác sĩ Trần Ái - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum chân thành cảm ơn sự giúp đỡ hết sức ý nghĩa của hai tập đoàn Hùng Nhơn và De Heus. Với các trang thiết bị y tế được hỗ trợ đợt này, ngành y tế Kon Tum đã có thêm điều kiện phục vụ công tác theo dõi, chữa trị bệnh cho người dân tại địa phương.

"Sở Y tế sẽ  phân phối toàn bộ số trang thiết bị này cho các đơn vị trực thuộc nhằm đảm bảo sử dụng đúng mục đích, góp phần thiết thực vào công tác phòng, chống dịch Covid-199 trên địa bàn tỉnh", bác sĩ Trần Ái cho biết.

Tập đoàn Hùng Nhơn và De Heus trao tặng thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19 tại tỉnh Kon Tum - Ảnh 5.

Bác sĩ Trần Ái, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tập đoàn De Heus và Tập đoàn Hùng Nhơn đã hỗ trợ trang thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19 cho tỉnh Kon Tum

Được biết, kể từ đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 (từ tháng 4/2020 đến nay), Tập đoàn Hùng Nhơn cùng Tập đoàn De Heus đã trao tặng các trang thiết bị y tế, thực phẩm thiết yếu, tiền mặt cho các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và Tây Nguyên với tổng số tiền khoảng 10 tỷ đồng, qua đó chia sẻ 1 phần khó khăn, góp thêm các nguồn lực cho công tác tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn các tỉnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem