Sốt đất, phân lô tách thửa đất nông nghiệp tràn lan, cử tri Tây Ninh kiến nghị nóng đến đoàn Đại biểu Quốc hội

Trần Khánh Thứ tư, ngày 11/05/2022 19:50 PM (GMT+7)
Tình trạng sốt đất, phân lô tách thửa đất nông nghiệp, giá vật tư nông nghiệp tăng nóng là những vấn đề khiến nhiều cử tri bất an, nhất là với các hội viên nông dân ở Tây Ninh.
Bình luận 0

Cử tri bất an tình trạng sốt đất nông nghiệp

Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh đã tổ chức các buổi tiếp xúc chuyên đề với cử tri Tây Ninh trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Các buổi tiếp xúc với cử tri là hội viên nông dân nhằm nắm bắt tâm tư, kiến nghị của nông dân sau 1 năm đầy khó khăn do dịch Covid-19.

Đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy – Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Vũ Nguyệt.

Đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy – Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Vũ Nguyệt.

Tại buổi tiếp xúc trong 2 ngày 10 và 11/5, nhiều hội viên nông dân đã phản ánh những vấn đề nóng đang diễn ra trong đời sống hiện nay.

Đó là tình trạng tín dụng "đen" len lỏi khắp các lĩnh vực đời sống nông thôn. Tình trạng chơi hụi dẫn đến "bể" hụi gây khốn đốn cho nhiều người...

Cử tri là hội viên Hội Nông dân các cấp ở Tây Ninh cũng phản ánh đến Đoàn Đại biểu Quốc hội việc khó khăn tiếp cận chính sách ưu đãi nông nghiệp.

Trong đó, có những yêu cầu mà đa số nông dân khó có thể đáp ứng, như yêu cầu hợp đồng mua bán nông sản; yêu cầu hóa đơn đỏ.

Đặc biệt, vấn đề sốt đất, phân lô tách thửa đất nông nghiệp được rất nhiều cử tri quan tâm phản ánh.

Cử tri Nguyễn Văn Bên, Hội Nông dân xã Phan (huyện Dương Minh Châu) cho biết, tình hình đất nông nghiệp bị cò đất mua lại, rồi phân lô bán nền diễn ra rầm rộ thời gian qua.

"Việc này gây ảnh hưởng đến quy hoạch vùng chuyên canh cây trồng. Cử tri đề nghị chính quyền địa phương và Nhà nước có hướng xử lý để ổn định tình hình", ông Bên nói.

Theo đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy – Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh, trong các cuộc tiếp xúc trước đó, cử tri các địa phương cũng đã bày tỏ lo lắng về tình trạng phân lô tách thửa đất nông nghiệp.

Đại biểu Thúy cho biết, có tình trạng nông dân gặp lúc khó khăn hoặc thấy giá bất động sản tăng nóng mà phải bán đất nông nghiệp.

Thế nhưng, người mua không chắc sẽ dùng đất nông nghiệp đó để sản xuất nông nghiệp. "Việc mua đất đầu cơ, hoặc bỏ hoang hóa gây ra rất nhiều hệ lụy và ảnh hưởng lớn đến chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn", đại biểu Thúy nói.

Chính quyền huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) cắm biển cảnh giác người dân với nội dung: "Trên địa bàn thị trấn Dương Minh Châu và khu vực này không có dự án nào được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đầu tư xây dựng để bán dưới hình thức phân lô, bán nền. Đề nghị mọi người cảnh giác". Ảnh: T.P

Chính quyền huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) cắm biển cảnh giác người dân với nội dung: "Trên địa bàn thị trấn Dương Minh Châu và khu vực này không có dự án nào được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đầu tư xây dựng để bán dưới hình thức phân lô, bán nền. Đề nghị mọi người cảnh giác". Ảnh: T.P

Cử tri bất an vì giá vật tư nông nghiệp tăng nóng

Một vấn đề nóng không kém là tình hình sản xuất của nông dân Tây Ninh từ năm 2021 đến nay đang gặp nhiều khó khăn.

Cử tri Huỳnh Văn Hiệp, Hội Nông dân xã Tân Đông (huyện Tân Châu) cho biết, nhiều nông dân ở địa phương đang đuối sức trong sản xuất nông nghiệp.

Nguyên nhân do giá cả vật tư đầu vào cho sản xuất nông nghiệp tăng nóng nhưng đầu ra hàng hóa thì ảm đạm.  

"Ngành chức năng và Nhà nước cần có sớm có hướng tháo gỡ khó khăn giúp nông dân", cử tri Hiệp đề nghị.  

Nông dân canh tác hoa màu ở xã Phước Chỉ, TX. Trảng Bàng (Tây Ninh). Ảnh: Trần Khánh

Nông dân canh tác hoa màu ở xã Phước Chỉ, TX. Trảng Bàng (Tây Ninh). Ảnh: Trần Khánh

Ở góc độ quản lý ngành, ông Nguyễn Đình Xuân – Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Tây Ninh cho biết, Việt Nam vẫn là nước nhập nhiều phân bón hóa học và thuốc trừ sâu.

Về lâu dài, trong nước cần tăng cường năng lực sản xuất, chủ động nguyên liệu đầu vào. Tuy nhiên đây là vấn đề vĩ mô, thuộc về cấp quốc gia.

"Đối với tỉnh Tây Ninh, giá vật tư tăng cao lúc này cũng là cơ hội để người dân quay trở lại sử dụng phân bón hữu cơ; tăng cường sản xuất sạch", ông Xuân nói.

Thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh, đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy ghi nhận đầy đủ các ý kiến của cử tri.

"Đoàn Đại biểu sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến của cử tri và gửi đến đúng địa chỉ để phản hồi, giải đáp cho cử tri Tây Ninh trong thời gina sớm nhất", đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem