Thứ trưởng Bộ KH&ĐT: Sớm trình Chính phủ đề án đào tạo 50.000 kỹ sư chip bán dẫn để đón “đại bàng” công nghệ

An Linh Thứ bảy, ngày 02/03/2024 18:20 PM (GMT+7)
Tại họp báo thường kỳ Chính phủ chiều nay 2/3 tại Hà Nội, trả lời câu hỏi phóng viên về giải pháp thu hút, giữ chân doanh nghiệp hàng đầu thế giới về công nghệ đến và ở Việt Nam, ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT nêu hàng loạt giải pháp.
Bình luận 0

Theo đại diện Bộ KH&ĐT cách thức để thu hút, giữ chân doanh nghiệp công nghệ đến và ở lại Việt Nam là chính sách hạ tầng đất đai, nguồn nhân lực và cải cách thể chế… Đây là những giải pháp có tính đột phá mà Việt Nam cần làm ngay để thu hút, giữ chân các nhà đầu tư.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT: Sớm trình Chính phủ đề án đào tạo 50.000 kỹ sư chip bán dẫn để đón “đại bàng” công nghệ- Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương (Ảnh: Chinhphu.vn).

Ông Phương cho rằng, các nhà đầu tư nước ngoài rất quan tâm tới hạ tầng, họ đưa ra yêu cầu cao về hạ tầng đất đai, giao thông. Vì thế, Việt Nam cần đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng quy mô lớn đang làm.

Về điều này, ông Phương cho biết Luật Đất đai được Quốc hội thông qua đầu 2024, với nhiều điểm tháo gỡ, thúc đẩy thu hút đầu tư trong lĩnh vực đất đai. Tuy nhiên, để chính sách và Luật đi vào cuộc sống, các Bộ ngành và cơ quan liên quan cần đẩy nhanh viện hoàn thiện thể chế, văn bản hướng dẫn thi hành để nhanh chóng giúp các nhà đầu tư có thêm dư địa phát triển.

Ngoài hạ tầng, ông Phương cho rằng nhân lực đóng vai trò then chốt, để thu hút và giữ chân đại bàng công nghệ đến và ở lại Việt Nam. "Việt Nam cần làm ngay để giữ chân các "đại bàng" là nhân lực".

Ông Phương cho biết, mục tiêu phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp, công nghệ cao của Việt Nam là từ nay đến 2030, Việt Nam phấn đấu có 100.000 lao động chất lượng cao, trong đó 50.000 kỹ sư ngành chip bán dẫn.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT cho biết: Việc đào tạo nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao là để đón sóng đầu tư lĩnh vực này, vì vậy Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Giáo dục Đào tạo đang đẩy nhanh, để sớm trình Chính phủ đề án này.

"Nhà đầu tư đòi hỏi cao về nhân lực. Việt Nam có lợi thế nhân lực dồi dào, đang trong thời kỳ dân số vàng, song cần tập trung nâng cao trình độ, kỹ năng người lao động", Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương nói.

Về thể chế kinh tế, lãnh đạo Bộ KH&ĐT khẳng định, để giữ chân và thu hút được nhà đầu tư chiến lược, cần đột phá về chính sách xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư, visa hay thủ tục đấu thầu…. Thể chế hiện nay cần đưa ra các chính sách sâu hơn, mang tính khích lệ, động viên với các lĩnh vực mới, như công nghệ cao, chip bán dẫn.

"Chính sách cần thiết kế chặt chẽ, đảm bảo hấp dẫn, tối ưu để thu hút vốn FDI", ông Phương lưu ý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem