Sở GDĐT TP.HCM nói gì sau vụ chủ nhóm lớp mầm non đè, đánh trẻ?

Mỹ Quỳnh Thứ năm, ngày 25/04/2024 19:28 PM (GMT+7)
Lãnh đạo Sở GDĐT TP.HCM cho rằng, việc quản lý theo quy định là chưa đủ mà phải nâng cao nhận thức của đội ngũ làm công tác giáo dục mầm non, để đội ngũ này thấy được trách nhiệm của mình, có tình yêu thương với trẻ...
Bình luận 0

Chiều 25/4, tại họp báo cung cấp tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, lãnh đạo Sở GDĐT TP.HCM và Phòng GDĐT TP.Thủ Đức đã có nhiều chia sẻ xung quanh vụ chủ lớp mầm non Tí Bo (phường Linh Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM) có hành vi bạo hành trẻ.

Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM cho biết, đối với giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT cũng như các ban ngành luôn dành sự quan tâm đặc biệt cả về cơ chế, chính sách lẫn cơ sở vật chất.

Sở GDĐT TP.HCM nói gì sau vụ chủ nhóm lớp mầm non đè, đánh trẻ?- Ảnh 1.

Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM tại họp báo. Ảnh: Thành Nhân

Tuy nhiên, việc xảy ra ở nhóm lớp mầm non Tí Bo vừa qua là một vụ việc đáng tiếc với ngành. Sở GDĐT đã nhanh chóng có giải pháp là đình chỉ nhóm lớp này, đồng thời động viên gia đình yên tâm, thông cảm cũng như tạo điều kiện chuyển các trẻ sang cơ sở khác tiếp nhận.

Qua sự việc này, ông Nam nói, Sở GDĐT nhận thấy trách nhiệm là cần nâng cao hơn nữa trong công tác kiểm tra giám sát để không xảy ra vụ việc tương tự. Tuy nhiên, việc quản lý là chưa đủ, mà còn phải nâng cao nhận thức của đội ngũ làm giáo dục mầm non.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Phòng GDĐT TP.Thủ Đức cho biết, Phòng GDĐT TP.Thủ Đức đã tăng cường phối hợp với UBND các phường thực hiện công tác quản lý, kiểm tra và tổ chức các lớp nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kỹ năng của đội ngũ giáo viên mầm non, bảo mẫu trong suốt nhiều năm qua.

Sở GDĐT TP.HCM nói gì sau vụ chủ nhóm lớp mầm non đè, đánh trẻ?- Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Phòng GDĐT TP.Thủ Đức cho rằng việ lắp camera trong lớp mầm non là vấn đề rất "tâm tư". Ảnh cắt từ clip

Khi vụ việc trẻ bị bạo hành xảy ra, ở góc độ là lãnh đạo ngành giáo dục, bà Hiền cho rằng vẫn phải nghiêm túc rút kinh nghiệm và cần có giải pháp để làm tốt công tác quản lý.

Đối với vấn đề lắp camera, bà Hiền nhận định đây là mong muốn của phụ huynh, để họ có thể xem được các hoạt động của con ở trường lớp cũng như thỏa mãn nỗi nhớ con. Tuy nhiên, ở góc độ quản lý, bà Hiền cho rằng, đây là vấn đề rất tâm tư.

"Hình ảnh của trẻ, hình ảnh của cô trong lớp là rất riêng tư và cũng cần được bảo vệ. Có thể cha mẹ chỉ muốn nhìn thấy hình ảnh của con mình, nhưng còn có hình ảnh của cô và các trẻ khác nữa, làm sao quản lý được hình ảnh đó", bà Hiền nói.

Do đó, bà Hiền nhấn mạnh, để hạn chế tối đa vụ bạo hành trẻ thì chính ở ý thức, nhận thức của đội ngũ thầy cô. Để tránh bạo lực, bạo hành trong trường học, việc quan trọng nhất là người giáo viên phải quan tâm đến từng em học sinh, tự điều chỉnh hành vi của mình sao cho đúng với chuẩn mực sư phạm, ngăn ngừa, phòng chống các hành vi bạo lực trẻ em và thực hiện nghiêm những quy tắc đạo đức nhà giáo.

Được biết, TP.Thủ Đức hiện có 273 nhóm lớp, 210 trường. Phường Linh Đông có 6 trường ngoài công lập và 6 nhóm lớp.

Ngày 24/4, mạng xã hội lan truyền hai đoạn video ghi cảnh một người phụ nữ đánh một bé trai khiến cháu bé la hét thất thanh. Vụ việc sau đó được xác nhận xảy ra tại nhóm lớp mầm non Tí Bo trên đường Linh Đông, phường Linh Đông, TP Thủ Đức. Theo nội dung video, giáo viên nữ đã dùng tay cầm một vật dụng đánh vào đầu một cháu trai, sau đó người này còn dùng tay đánh vào mặt khiến bé khóc lớn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem