Sở GDĐT Hậu Giang nói gì về vụ nữ sinh đánh bạn cùng lớp?

Thứ tư, ngày 08/02/2023 11:37 AM (GMT+7)
Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình thu thập, xác minh thông tin các cá nhân có liên quan, sau đó sẽ tiến hành theo quy trình.
Bình luận 0

Theo báo cáo quá trình vi phạm nội quy của V.H.Y, học sinh lớp 6A1 Trường THPT C.D (Hậu Giang), ngoài hành vi đánh bạn, em V.H.Y còn xúc phạm nhân phẩm giáo viên trong giờ học thể dục.

Từ tháng 10-12/2022, học sinh Y. nhiều lần vi phạm nội quy nhà trường như không mặc đồng phục, đi trễ... Vào ngày 2/12/2022, giáo viên chủ nhiệm (GVCN) có mời Y. làm việc, Y có viết bản tự kiểm, đồng thời GVCN có điện thoại báo cho phụ huynh Y. biết.

Sở GDĐT Hậu Giang nói gì về vụ nữ sinh đánh bạn cùng lớp? - Ảnh 1.

Vào lúc 12h40 ngày 30/1, khi chuẩn bị vào đầu tiết học buổi chiều thì học sinh Y. đưa một số người bên ngoài (chưa rõ danh tính) vào lớp học, sau đó dồn học sinh L.T.P.P vào góc tường và chửi thô tục, đồng thời ra tay đánh nhiều lần vào người P. với lý do “không thích thì đánh”.

Theo lời kể lại từ em P, giữa em và Y. không hề có bất cứ việc gì phiền hà hay mất lòng, nhưng không hiểu sao bạn cứ gây sự đánh. Vào ngày 1/2, P. bị học sinh Y. đánh và tổ chức quay clip.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, GVCN lớp đã mời hai học sinh lên phòng viết tường trình và báo lãnh đạo nhà trường. Cùng ngày, phụ huynh em P. có đến gặp Ban giám hiệu nhà trường để trình báo vụ việc bị đánh. Nhà trường đã chỉ đạo GVCN lập hồ sơ đưa ra hội đồng kỷ luật nhà trường để giáo dục.

Trao đổi với Báo GDTĐ, bà Nguyễn Hoài Thúy Hằng - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Hậu Giang cho biết: Sau khi ghi nhận vụ việc, Sở đã yêu cầu nhà trường báo cáo nhanh.

Đồng thời Sở chỉ đạo ban giám hiệu trường tiếp tục xác minh, xem xét và tùy theo mức độ vi phạm mà tiến hành xử lý theo Thông tư số 32 của Bộ GDĐT.

Riêng các đối tượng bên ngoài theo Y vào trường học, Sở chỉ đạo nhà trường phối hợp với chính quyền và công an tại địa phương xử lý theo quy định của pháp luật.

Mặt khác, Sở cũng đề nghị nhà trường cần quan tâm và thực hiện tốt công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; phối hợp với gia đình, các đoàn thể trong nhà trường thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để tuyên truyền, giáo dục học sinh không vi phạm nội quy nhà trường, quy định của ngành và đặc biệt là không vi phạm pháp luật.

Theo đại diện Trường THPT C.D (Hậu Giang), ngay sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường thông tin đến Ban chấp hành Đảng bộ trường được biết, đồng thời thành lập ngay tổ để tiến hành mời phụ huynh học sinh các bên đến giải quyết vụ việc.

Hiện nhà trường đang trong quá trình thu thập, xác minh đầy đủ thông tin những cá nhân có liên quan đến những sai phạm nêu trên, sau đó thành lập hội đồng kỷ luật để tiến hành theo quy trình.

Mặt khác, trường cũng chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp để tiếp tục xác minh và xử lý những cá nhân bên ngoài vào quay clip đánh học sinh.

Theo khoản 3 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định vi phạm trật tự công cộng, các hành vi quay video và đăng tải clip lên mạng có mục đích khiêu khích, thô bạo… sẽ bị phạt từ 2.000.000 đến 3.000.000 đồng.

Căn cứ Điều 155 và Điều 156 Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi bởi Điều 2 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017) quy định tội làm nhục và tội xúc phạm người khác, việc quay video và đăng những video lên mạng xã hội có nội dung xúc phạm hoặc vu khống người khác có thể bị phạt tù lên đến 7 năm.

Trường Tiến (giaoducthoidai.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem