Sau Tết Nguyên đán 2022, nhiều địa phương cho học sinh trở lại trường

Anh Tuấn Thứ sáu, ngày 14/01/2022 07:45 AM (GMT+7)
Nhiều địa phương xây dựng kế hoạch cho học sinh trở lại trường sau Tết Nguyên đán 2022, đặc biệt là các tỉnh thành phía Nam.
Bình luận 0

Lịch trở lại trường của học sinh sau Tết Nguyên đán 2022

Tại TP.HCM, UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non trên địa bàn. Theo đó, từ tháng 2/2022, trẻ em sẽ đến trường dựa trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ hoặc người chăm sóc. UBND TP.HCM giao Giám đốc Sở GDĐT theo dõi, chỉ đạo cấp học mầm non thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 phù hợp với tình hình dịch bệnh. Thời gian kết thúc năm học ở bậc học này dự kiến vào ngày 29/7/2022.

Trước đó, từ tháng 5/2021, trẻ Mầm non ở TP.HCM đã nghỉ học theo quyết định của UBND thành phố trước đợt bùng phát của đại dịch Covid-19 lần thứ 4.

Sau Tết Nguyên đán 2022, nhiều địa phương cho học sinh trở lại trường - Ảnh 1.

Học sinh Đồng Nai được hướng dẫn khai báo sức khoẻ khi đến trường hồi tháng 12/2021. Ảnh: Tuệ Mẫn

Tại Đồng Tháp, theo phương án của Sở GDĐT Đồng Tháp, học sinh lớp 9 và học sinh, học viên lớp 12 đến trường học trực tiếp từ ngày 17/1. Đối với học sinh các lớp khối 5, 6, 7, 8, 10, 11 tiếp tục học trực tuyến cho đến hết tháng 1/2022. Nếu tình hình dịch Covid-19 sau Tết Nguyên đán 2022 ổn định sẽ bắt đầu học trực tiếp từ ngày 7/2/2022.

Dự kiến, Sở GDĐT Đồng Tháp cũng sẽ cho học sinh mầm non, các lớp 1, 2, 3 và 4 đi học trực tiếp sau dịp Tết Nguyên đán (từ ngày 7/2/2022) nếu kiểm soát tốt được tình hình dịch Covid-19.

Tại Bà Rịa – Vũng Tàu, lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh các trường dạy học trực tuyến là chủ yếu và số ít trường cấp 2, cấp 3 thí điểm dạy trực tiếp đối với học sinh lớp 9 và 12.

Sau nhiều tuần thí điểm dạy trực tiếp thì tình hình dạy và học, công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 diễn ra thuận lợi.

Nếu sau Tết Nguyên đán 2022 dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát tốt, ngành giáo dục sẽ phối hợp Sở Y tế, UBND huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND tỉnh cho tất cả học sinh khối THCS, THPT, học sinh khối 1, 2 bậc tiểu học, trẻ mẫu giáo 5 tuổi đi học trực tiếp từ ngày 14/2. Tiếp đó sẽ họp rút kinh nghiệm và triển khai cho tất cả học sinh đi học từ 28/2. 

Tại Đồng Nai, theo dự kiến của Sở GDĐT Đồng Nai đề xuất tiếp tục thí điểm dạy học trực tiếp từ nay đến Tết Nguyên đán 2022, thêm 1 tuần sau kỳ nghỉ Tết và đến ngày 14/2 thì mới cho học sinh toàn tỉnh đồng loạt đi học trở lại, kể cả trẻ mầm non.

Tính đến nay, toàn tỉnh Đồng Nai đã có 250 trường từ Tiểu học đến THPT tổ chức cho học sinh đến lớp học trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến do dịch bệnh Covid-19.

Tại Tây Ninh, Sở GDĐT Tây Ninh cho biết, nếu sau dịp Tết Nguyên đán 2022 dịch bệnh kiểm soát tốt, học sinh lớp 1, 2, 6 sẽ trở lại trường học trực tiếp. Học sinh lớp 9 và 12 đã trở lại trường học trực tiếp từ 17/1.

Tại Bạc Liêu, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt như hiện nay thì ngành giáo dục dự tính sẽ cho học sinh trở lại trường vào ngày 7/2/2022 (sau Tết Nguyên đán). Theo đó, trong tuần đầu tiên, học sinh các khối lớp 5, 9 và 12 sẽ đến trường trước và chỉ học những môn cơ bản.

Để chuẩn bị tốt cho công tác đón học sinh trở lại trường, ngành giáo dục Bạc Liêu cũng kiến nghị các địa phương sắp xếp lại các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 được trưng dụng từ các trường học. Theo thống kê của ngành giáo dục, tính đến đầu tháng 1/2022, toàn ngành còn 7 trường học được trưng dụng.

Tại An Giang, Sở GDĐT đề xuất cho học sinh lớp 12 trở lại trường từ ngày 10/1. Ngoài ra, các khối từ lớp 7 đến 11 được đề xuất học trực tiếp ngay sau Tết Nguyên Đán. Việc trở lại trường không thực hiện ở các địa phương có cấp độ dịch 3 và 4.

Tại Khánh Hòa, lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết, mặc dù giáo viên cùng học sinh đã có nhiều cố gắng nhưng chất lượng dạy và học trực tuyến không đảm bảo. Vì thế, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới, các trường từ bậc Mầm non đến THPT sẽ tổ chức dạy và học trực tiếp. Các trường ưu tiên tổ chức dạy học trực tiếp cho khối lớp 9 và khối lớp 12 để đảm bảo chất lượng kỳ thi cuối cấp.

Từ ngày 17/1, TP.Cần Thơ sẽ cho học sinh THCS, THPT và học viên giáo dục thường xuyên học trực tiếp tại trường một buổi/ngày kết hợp học trực tuyến. Sở GDĐT Cần Thơ cũng dự kiến lộ trình cho học sinh đến trường học trực tiếp như: Số lượng học sinh tới trường khoảng 70%, còn 30% các em không đi học trực tiếp. Trong quá trình dạy học trở lại là phải dạy học trực tiếp phối hợp trực tuyến.

Cụ thể, buổi sáng nhà trường thực hiện giảng dạy học trực tiếp phối hợp trực tuyến tại trường. Buổi chiều, dành từ 10% - 20% thời lượng trong chương trình để giảng dạy trực tuyến. Việc đưa ra lộ trình chi tiết sẽ giúp các trường quyết được nội dung dạy học trực tiếp, đồng thời bảo đảm được thời gian để hệ thống, ôn tập củng cố kiến thức cho học sinh.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem