Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Được biết đến là “thủ phủ” của vải thiều nhưng do giá vải bấp bênh nên một số hộ dân ở Lục Ngạn (Bắc Giang) hiện đã chuyển sang trồng cây có múi đem lại hiệu quả kinh tế cao. Dịp giáp Tết, những thương lái và cả người chơi cây ở khắp nơi đổ về Lục Ngạn để săn lùng những cây cam Canh, bưởi Diễn khiến giá các loại cây này lên tới hàng chục chiệu đồng.
Gia đình anh Giáp Văn Lịch ở xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn có vườn cam đường Canh với hơn 3.000 cây trĩu quả, trong đó có khoảng hơn 100 cây cam Canh cảnh để đáp ứng nhu cầu của những người có thú chơi cả cây cam đường Canh trong nhà thay cho cây quất.
Không chỉ có anh Lịch, ở Lục Ngạn hiện nay còn có rất nhiều hộ đã chuyển đổi từ đất trồng vải thiều sang trồng cam đường canh và bưởi Diễn. Mặc dù giống bưởi Diễn là đặc sản của Hà Nội nhưng khi lên tới đất Lục Ngạn còn trở thành cây trồng rất phù hợp, cho quả sai và rất ngọt, có hộ gia đình đã trồng thành công từ 10 năm nay.