Sân bay Long Thành: 35.000 tỷ đồng xây dựng, lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách đang chờ nhà thầu

Nha Mẫn Thứ hai, ngày 13/02/2023 17:06 PM (GMT+7)
Đến thời điểm này gói thầu 35.000 tỷ đồng xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách sân bay Long Thành vẫn đang được tổ chức đấu thầu lại để lựa chọn nhà thầu.
Bình luận 0

Đấu thầu lại gói thầu 5.10 thuộc dự án sân bay Long Thành

Ngày 13/2, tin từ Tổng công ty Hàng không Việt Nam (ACV) cho hay, sau một thời gian bị hủy, đến nay gói thầu 5.10 hơn 35.000 tỷ đồng xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách thuộc dự án xây dựng sân bay Long Thành đang được tổ chức đấu thầu lại để lựa chọn nhà thầu.

Sân bay Long Thành: Gói thầu 35.000 tỷ xây dựng, lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách vẫn chờ nhà thầu - Ảnh 1.

Mặt bằng quy hoạch tổng thể sân bay Long Thành. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo đó, gói thầu nêu trên thuộc dự án thành phần 3 - các công trình thiết yếu trong sân bay Long Thành giai đoạn 1. Dự án thành phần 3 có nhiều hạng mục quan trọng nhưng hạng mục công trình nhà ga hành khách được xem là hạng mục hàng đầu, có tính quyết định đến tiến độ của toàn dự án.

ACV đã tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu 5.10 về thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách nhưng đến tháng 12/2022, ACV đã có quyết định phê duyệt hủy gói thầu này. 

Lý do huỷ thầu là tất cả các hồ sơ dự thầu không đáp ứng được yêu cầu hồ sơ mời thầu.

Đến ngày 19/1/2023, ACV phát hành hồ sơ mời thầu lại đối với gói thầu 5.10 và dự kiến thời gian đóng/mở thầu với gói thầu này vào ngày 28/3 tới.

Sân bay Long Thành: Gói thầu 35.000 tỷ xây dựng, lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách vẫn chờ nhà thầu - Ảnh 2.

Nhộn nhịp thi công trên sân bay Long Thành. Ảnh: Tuệ Mẫn

Để gói thầu này sớm tìm được “chủ nhân”, ngày 10/2 vừa qua, ACV đã tổ chức hội nghị tiền đấu thầu với gói thầu 5.10 và thu hút khoảng 20 nhà thầu tham gia. Tại hội nghị, ACV đã giải đáp nhiều thắc mắc về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật, điều kiện… từ phía các nhà thầu. Qua hội nghị này nhiều nhà thầu có cơ sở để chuẩn bị hồ sơ dự thầu đầy đủ, chất lượng theo yêu cầu của đơn vị mời thầu.

Theo các nhà thầu, gói thầu 5.10 khá hấp dẫn nhưng có nhiều vấn đề khiến các nhà thầu e ngại đó là quy mô lớn, thời gian ngắn, gấp rút, công trình nhiều hạng mục… nên các nhà thầu lo sợ khó đạt được tiến độ theo yêu cầu đặt ra.

Sân bay Long Thành: Gói thầu 35.000 tỷ xây dựng, lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách vẫn chờ nhà thầu - Ảnh 3.

Các đoàn công tác liên tục đến thăm, kiểm tra tiến độ dự án sân bay Long Thành. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo ACV, hồ sơ mời thầu lại đợt này có nội dung về thời gian nhà thầu hoàn thành gói thầu chỉ kéo dài 33 tháng, không thay đổi so với lần đấu thầu đầu tiên. Với thời gian này nhiều nhà thầu lo sợ thời gian quá ngắn khó hoàn thành gói thầu.

Mới đây vào ngày 29/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc tại sân bay Long Thành về tiến độ của dự án. 

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng cũng nói rằng trước đó qua quá trình rà soát xác định một trong những nguyên nhân khiến các nhà thầu không tham gia đấu thầu đối với gói thầu 5.10 là do thời gian thực hiện quá ngắn.

Nhiều nhà thầu đã trực tiếp gửi thư cho ACV đề nghị tăng thời gian hoàn thành gói thầu lên trên 40 tháng.

Còn Bộ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng nói rằng, ACV và các đơn vị liên quan cần tính toán phương án khi không có nhà thầu tham gia đấu thầu hoặc không lựa chọn được nhà thầu đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu để tránh ảnh hưởng đến tiến độ dự án. 

“Nhà ga hành khách sân bay Long Thành có yêu cầu rất cao về tính hiện đại nên đòi hỏi nhà thầu phải có đủ năng lực, kinh nghiệm. Việc chọn lựa nhà thầu khi đấu thầu không thành công cũng phải được tính toán kỹ lưỡng và có nhiều phương án để tìm ra nhà thầu tốt nhất, phù hợp nhất”, ông Dũng nhấn mạnh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem