Sân bay Long Thành: Giải quyết nhiều đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh về thu hồi đất, bồi thường, tái định cư

Nha Mẫn Thứ tư, ngày 21/12/2022 10:25 AM (GMT+7)
Hiện lãnh đạo huyện Long Thành vẫn đều đặn tiếp công dân hàng tuần để giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh các vấn đề liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư… sân bay Long Thành.
Bình luận 0

Giải quyết nhiều vấn đề xoay quanh sân bay Long Thành

Ngày 21/12, tin từ UBND huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết địa phương đang tích cực tháo gỡ giải quyết những vướng mắc cho bà con thuộc vùng xây dựng dự án sân bay Long Thành. Mục đích nhằm sớm giúp người dân an cư lạc nghiệp đồng thời có đất sạch để bàn giao để thi công xây dựng sân bay Long Thành.

Sân bay Long Thành: Giải quyết nhiều đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh về thu hồi đất, bồi thường, tái định cư - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai quan tâm, lắng nghe ý kiến của người dân sân bay Long Thành. Ảnh: Nha Mẫn

Theo lãnh đạo huyện Long Thành, liên quan đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh các vấn đề xoay quanh dự án sân bay, đến nay địa phương đã tiếp nhận 1.450 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh (trong đó có 1 đơn tố cáo). Nội dung đơn thư chủ yếu liên quan đến quá trình thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành.

Tới nay huyện đã giải quyết 85% số đơn thư của người dân và đã thông báo đến các hộ dân về việc tiếp nhận đơn, quá trình giải quyết… Đa số khi được trả lời thắc mắc, hướng dẫn thủ tục, hồ sơ pháp lý… người dân đều đồng thuận và hiểu hơn.

Sân bay Long Thành: Giải quyết nhiều đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh về thu hồi đất, bồi thường, tái định cư - Ảnh 2.

Khu tái định cư sân bay Long Thành đang xây các hạng mục đi kèm như điện đường trường trạm. Ảnh: Nha Mẫn

Ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND huyện Long Thành cho biết mỗi tuần ông dành ra 2 ngày để giải quyết các vấn đề liên quan đến sân bay Long Thành. 

Trong đó, Chủ tịch UBND huyện Long Thành tiếp công dân tại trụ sở làm việc để lắng nghe ý kiến, mong muốn, phản ánh của người dân vào thứ hai hàng tuần và dành 1 ngày trực tiếp vào khu vực xây dựng sân bay để gặp gỡ trực tiếp người dân, động viên người dân sớm di dời nhường đất xây dựng sân bay.

Sân bay Long Thành: Giải quyết nhiều đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh về thu hồi đất, bồi thường, tái định cư - Ảnh 3.

Một số hộ dân còn sinh sống trong đại công trường xây dựng sân bay Long Thành. Ảnh: Nha Mẫn

Được biết tính đến nay gần 98% diện tích khu vực thi công dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã được tỉnh Đồng Nai bàn giao cho Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam. Cụ thể, khu vực thi công giai đoạn 1 dự án có diện tích 1.810ha, tỉnh đã bàn giao cho Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam diện tích gần 1.771ha, đạt gần 98%. Còn lại khoảng 39 ha chưa bàn giao, trong đó khoảng 10 ha chưa phê duyệt phương án bồi thường. Đối với khu vực đất dự trữ diện tích 722 ha, tỉnh đã bàn giao hơn 644 ha mặt bằng, đạt 92%.

Như vậy, trong tổng diện tích 2.532ha cần bàn giao cho dự án giai đoạn 1, Đồng Nai đã bàn giao được 2.415 ha, đạt hơn 95%. Chủ đầu tư mong muốn tỉnh hoàn thành bàn giao phần diện tích còn lại trong năm 2022 để đẩy nhanh tiến độ thi công đồng loạt trong mùa khô.

Về thực hiện giải ngân đạt hơn 16.200 tỷ đồng nguồn vốn bố trí thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành, đạt gần 73% tổng nguồn vốn bố trí cho dự án.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem