Reuters: Nga chuyển nguồn cung cấp máu đến gần biên giới Ukraine

Tuấn Anh (Theo RIA) Thứ bảy, ngày 29/01/2022 14:00 PM (GMT+7)
Báo cáo dựa trên các nguồn tin giấu tên cáo buộc rằng Moscow đã chuyển các vật liệu y tế cần thiết để "điều trị thương vong" tới biên giới gần Ukraine, hãng tin RT dẫn lại nguồn tin của Reuters.
Bình luận 0
Reuters: Nga chuyển nguồn cung cấp máu đến gần biên giới Ukraine - Ảnh 1.

Một quân nhân Ukraine cầm tên lửa NLAW trong cuộc tập trận ở vùng Lviv. Ảnh Reuters

Reuters trích dẫn nguồn tin "độc quyền" từ "ba quan chức Mỹ" giấu tên rằng, Nga bị cáo buộc chuyển nguồn cung cấp máu và các vật liệu y tế khác đến gần Ukraine. Theo nguồn tin này, đây là một trong những "chỉ số cụ thể" cho thấy liệu Moscow có sẵn sàng tiến hành một cuộc "xâm lược" Ukraine hay không.

Hãng tin Reuters cũng bình luận thêm rằng, "việc tiết lộ nguồn cung cấp máu" mà các quan chức Mỹ đưa ra cũng không xác định được Nga có kế hoạch "xâm lược" Ukraine hay không.

Được biết, nguồn cung cấp máu có thời hạn sử dụng ngắn, thường khoảng 14 ngày khi được bảo quản lạnh.

Hai trong số các quan chức được trích dẫn trong báo cáo nói với Reuters rằng nguồn cung cấp máu đã được vận chuyển "trong những tuần gần đây", nhưng không cung cấp thời gian cụ thể.

Báo cáo được đưa ra cùng ngày khi quan chức cấp cao nhất của Lầu Năm Góc, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Mark Milley cảnh báo rằng nếu Nga "xâm lược" Ukraine thì sẽ sây ra một kết cục khủng khiếp và dẫn đến thương vong nặng nề. Tướng Mark tuyên bố rằng việc Nga tăng cường quân sự ở biên giới với Ukraine là "quy mô lớn hơn" bất cứ điều gì được thấy kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd lưu ý rằng theo đánh giá của Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn chưa quyết định về việc có nên tấn công Ukraine hay không và có sẵn "nhiều lựa chọn", "bao gồm chiếm giữ các thành phố và vùng lãnh thổ quan trọng nhưng cũng có thể hành động khiêu khích chính trị, như việc công nhận các lãnh thổ ly khai ".

Điện Kremlin đã nhiều lần phủ nhận việc có ý định gây hấn nhưng đã cảnh báo về "các biện pháp quân sự-kỹ thuật" nếu những lo ngại về an ninh - chẳng hạn như yêu cầu NATO không mở rộng sang Ukraine hoặc Gruzia - không được giải quyết.

Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết, Nga không có ý định chiến tranh, nhưng "sẽ không cho phép các lợi ích của chúng tôi bị tấn công tàn bạo hoặc bị phớt lờ".


Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem