Quảng Ninh giải quyết kiến nghị của công dân về việc thu hồi hơn 350.000m2 đất dự án

Thứ ba, ngày 15/08/2023 18:30 PM (GMT+7)
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh, toàn bộ đơn thư của doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ Hưng Đạo và ông Vũ Thế Tý đều được các cơ quan tận tình, chu đáo giải quyết theo các quy định của pháp luật.
Bình luận 0

Mới đây, tại TP.Cẩm Phả, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị giữa lãnh đạo tỉnh, Ban Tiếp công dân Trung ương để giải quyết kiến nghị của ông Vũ Thế Tý, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân sản xuất dịch vụ Hưng Đạo (Doanh nghiệp sản xuất dịch vụ Hưng Đạo).

Bí thư Quảng Ninh giải quyết kiến nghị của ông Vũ Thế Tý về việc thu hồi hơn 350.000m2 đất - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo hội nghị ngày 14/8/2023. Ảnh: QMG

Tổ chức 4 hội nghị để giải quyết nhưng công dân đều vắng mặt

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh và TP.Cẩm Phả, từ năm 2004, Doanh nghiệp sản xuất dịch vụ Hưng Đạo có địa chỉ tại tổ 59, khu Diêm Thủy, phường Cẩm Đông, TP.Cẩm Phả được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu dân cư đô thị mới phía Tây đường ra cảng Vũng Đục.

Tuy nhiên quá trình triển khai thực hiện dự án, doanh nghiệp đã không thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư được giao (chưa thực hiện các bước để tổ chức GPMB, chưa hoàn thiện các thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán thiết kế nhưng đã tổ chức tôn tạo mặt bằng trong phạm vi dự án).

Do đó, năm 2013, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành quyết định thu hồi phần đất thuộc dự án với diện tích 356.844m2 của doanh nghiệp để phục vụ quy hoạch làm các công trình công cộng, phúc lợi xã hội như công viên, cây xanh, trường học.

"Doanh nghiệp không đồng thuận với việc thu hồi dự án, liên tục có đơn khiếu nại gửi đến nhiều cơ quan từ Trung ương đến địa phương. Mặc dù đã được UBND tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan nhiều lần gửi giấy mời đến làm việc, cung cấp hồ sơ, chứng cứ để làm rõ vụ việc nhưng ông Vũ Thế Tý luôn vắng mặt. Đây là lần thứ 4 hội nghị được tổ chức để giải quyết nhưng ông Vũ Thế Tý vẫn không có mặt", đại diện UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh.

Bí thư Quảng Ninh giải quyết kiến nghị của ông Vũ Thế Tý về việc thu hồi hơn 350.000m2 đất - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QMG

"Thu hồi dự án chậm tiến độ là đúng quy định"

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương đánh giá cao tinh thần cầu thị, trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trong việc giải quyết kiến nghị của nhân dân.

Cho rằng, trong vụ việc của ông Vũ Thế Tý, các bước, quy trình giải quyết đều đảm bảo đúng quy trình, bài bản, ông Nguyễn Hồng Điệp đề nghị tỉnh Quảng Ninh sớm hoàn thiện báo cáo, gửi các cơ quan Trung ương để thông tin rõ về diễn biến, tính chất của vụ việc. Đồng thời đề nghị tỉnh Quảng Ninh kiến nghị với cơ quan Trung ương không xem xét giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của ông Vũ Thế Tý và củng cố hồ sơ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khẳng định: Trong những năm vừa qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm xây dựng hệ thống chính quyền liêm chính, kiến tạo, phục vụ, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, gần dân, sát dân, vì dân.

Riêng đối với vụ việc này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có 30 văn bản các loại để chỉ đạo giải quyết; các sở, ngành và TP.Cẩm Phả đã kiên trì tìm hướng giải quyết nhằm đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

Đây là hội nghị lần thứ 4 được tổ chức để giải quyết kiến nghị của ông Vũ Thế Tý, với sự tham gia đầy đủ của các thành phần và đặc biệt trực tiếp Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương.

"Quá trình xem xét, giải quyết kiến nghị, khiếu nại những ý kiến phản ánh của Doanh nghiệp sản xuất dịch vụ Hưng Đạo và ông Vũ Thế Tý, các sở, ngành, địa phương và Thanh tra tỉnh Quảng Ninh thể hiện trách nhiệm rất cao trước công dân, tổ chức, thể hiện tinh thần phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp, đạt được mục tiêu giải quyết thấu tình, đạt lý, bảo đảm tối đa quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, doanh nghiệp", ông Ký nhấn mạnh.

Bí thư Quảng Ninh giải quyết kiến nghị của ông Vũ Thế Tý về việc thu hồi hơn 350.000m2 đất - Ảnh 4.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: QMG.

Có dấu hiệu dợi dụng quyền tự do dân chủ

Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, việc thu hồi dự án chậm của UBND tỉnh Quảng Ninh là đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Toàn bộ quỹ đất sau khi thu hồi, không phải là để giao cho doanh nghiệp khác mà trên cơ sở xem xét nguyện vọng chính đáng của nhân dân, cán bộ, đảng viên TP.Cẩm Phả để quy hoạch đất công viên, cây xanh, công cộng, trường học, đường giao thông, kênh thoát nước, phục vụ cho lợi ích công cộng.

"Thời gian qua Doanh nghiệp sản xuất dịch vụ Hưng Đạo và ông Vũ Thế Tý nhiều lần gửi đơn dưới hình thức khiếu nại nhưng nội dung bên trong là tố cáo, quy chụp, phản ánh không đúng bản chất của sự việc, có biểu hiện lợi dụng quyền tự do dân chủ, quyền khiếu nại, tố cáo để làm ảnh hưởng đến lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của công dân; bôi nhọ nhiều lãnh đạo sở, ngành, địa phương, lãnh đạo tỉnh và thậm chí cả lãnh đạo Trung ương và nguyên lãnh đạo Trung ương. Trong đó có nhiều đồng chí không liên quan đến vụ việc cũng bị quy chụp", ông Ký nói.

Khẳng định thêm, người đứng đầu Đảng bộ Quảng Ninh cho biết, toàn bộ đơn thư của Doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ Hưng Đạo và ông Vũ Thế Tý đều được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan tận tình, chu đáo giải quyết theo các quy định của Đảng, Nhà nước. 

"Tất cả những lần các cơ quan của tỉnh, thành phố đề nghị cung cấp tài liệu, chứng cứ, ông Vũ Thế Tý đều bất hợp tác, cố tình lẩn tránh, không họp, không cung cấp và vắng mặt".

Ông Nguyễn Xuân Ký yêu cầu các cơ quan từ tỉnh đến thành phố rà soát về công tác quản lý nhà nước, quá trình xem xét giải quyết vụ việc, trình tự thủ tục, để mà xem xét trách nhiệm nếu có đối với tổ chức, tập thể, cá nhân có liên quan theo quy định của Đảng, Nhà nước.

Đồng thời, Bí thư Quảng Ninh giao các cơ quan chức năng các cấp của tỉnh và các cơ quan báo chí giám sát việc thực hiện chủ trương của tỉnh dành toàn bộ quỹ đất của dự án này cho lợi ích công cộng, nhất là làm công viên, cây xanh, trường học vĩnh viễn, tuyệt đối không chuyển đổi thành đất đô thị, dịch vụ để lợi ích lâu dài cho nhân dân thành phố và muôn đời sau.

Kết luận hội nghị, ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, việc tổ chức hội nghị thể hiện trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc giải quyết kiến nghị của tổ chức, công dân nhằm xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, phục vụ, do dân, vì dân.

Ông Diện giao Thanh tra tỉnh, các ngành chức năng và TP.Cẩm Phả tham mưu hoàn thiện báo cáo vụ việc, gửi tới các cơ quan Trung ương.

"Nếu như ông Vũ Thế Tý tiếp tục hợp tác, tiếp tục có kiến nghị một cách sắc đáng, có căn cứ, tỉnh và TP Cẩm Phả sẽ tiếp tục xem xét giải quyết thấu tình, đạt lý các quyền, lợi ích hợp pháp. Còn nếu ông tiếp tục lợi dụng để vu khống, gây mất an ninh trật tự, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước và tổ chức, cá nhân thì ngành chức năng phải củng cố, hoàn thiện hồ sơ, đấu tranh làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định pháp luật", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nói rõ.

PV Đông Bắc (QMG)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem