Quảng Ngãi: Hội đồng chuyên môn nói gì vụ bé trai 35 tháng tuổi tử vong nghi hóc dị vật?

Hoàng Tuyến Thứ bảy, ngày 28/01/2023 11:37 AM (GMT+7)
Qua kiểm tra, đối chiếu hồ sơ bệnh án… các thành viên Hội đồng chuyên môn, Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi, đã đưa ra kết luận về việc có hay không sự sai sót chuyên môn đối với trường hợp tử vong của bệnh nhi 35 tháng tuổi.
Bình luận 0

Sáng 28/1, trao đổi với PV Dân Việt, tiến sĩ, bác sĩ Trần Đình Tuyến, Giám đốc Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Hội đồng chuyên môn, Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi, đã đưa ra kết luận đối với trường hợp tử vong của bệnh 35 tháng tuổi.

Quảng Ngãi: Hội đồng chuyên môn nói gì vụ bé trai 35 tháng tuổi tử vong nghi hóc dị vật?  - Ảnh 1.

Người thân bên bé Long. Ảnh cắt từ Clip.

Theo thông tin mà Bệnh viện Sản – Nhi cung cấp, vào chiều hôm qua, ngày 27/1, sau khi xảy ra trường hợp bệnh nhi Trần Đại Long (ở xã Nghĩa Dũng, TP.Quảng Ngãi) tử vong, Hội đồng chuyên môn, Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi đã được thành lập. Hội đồng do Ths.BSCKII, Phó Giám đốc Trà Thị Thanh Vân, làm Chủ tịch với thành viên là các Trưởng khoa và y bác sĩ liên quan, nhằm xác định có hay không việc sai sót chuyên môn, đối với trường hợp tử vong của bệnh nhi Long.

Tại cuộc họp, các thành viên hội đồng chuyên môn đã tiến hành kiểm tra và đối chiếu lại toàn bộ quy trình tiếp đón, thăm khám, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc đối với bệnh nhi Long kể từ khi được nhập viện.

Cụ thể, bệnh nhi Long được gia đình đưa vào viện lúc 21 giờ 9 phút ngày 26/1/2023 và được nhập khoa Nhi hô hấp vào lúc 21 giờ 35 phút, cùng ngày, với chẩn đoán viêm thanh khí phế quản, theo dõi dị vật đường thở.

Trong quá trình được đưa và nhập viện tại Bệnh viện Sản – Nhi, bệnh nhi Long được bác sĩ thăm khám, hội chẩn giữa bác sĩ hô hấp Huỳnh Duy Thám, bác sĩ Bằng và bác sĩ chuyên khoa Tai mũi họng, thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng đầy đủ X-Quang phổi, công thức máu, soi tai mũi họng…

Các bác sĩ khoa Tai mũi họng, Cấp cứu đa khoa và khoa Nhi hô hấp, đã tổ chức hội chẩn và thống nhất với chẩn đoán viêm thanh khí phế quản cấp, chẩn đoán phân biệt dị vật đường thở.

Theo đó các y, bác sĩ đã xử trí và sử dụng thuốc kháng sinh, kháng viêm, khí dung; nhân viên trực điều dưỡng thực hiện chăm sóc, theo dõi toàn trạng đúng y lệnh của bác sĩ (mạch, nhiệt độ, nhịp thở liên tục; theo dõi trên monitor SPO2: 97 % - 98% và hướng dẫn ủ ấm tích cực)…nên bệnh nhi Long tỉnh táo, môi hồng, đỡ khò khè.

Tuy nhiên đến khoảng 23 giờ 15 phút, cùng ngày (26/1/2023), nhân viên điều dưỡng khoa Nhi hô hấp đến chăm sóc bệnh, nhưng không có bệnh nhi tại buồng bệnh, vì vậy đã báo cáo bác sĩ trực là Huỳnh Duy Thám.

Quảng Ngãi: Hội đồng chuyên môn nói gì vụ bé trai 35 tháng tuổi tử vong nghi hóc dị vật?  - Ảnh 3.

Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi. Ảnh: Hoàng Tuyến.

Đến khoảng 4 giờ ngày 27/1/2023, người nhà đưa bệnh nhi Long đến khoa Cấp cứu đa khoa của bệnh viện, sau đó được nhân viên y tế trực chuyển thẳng đến Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, với tình trạng mạch cổ không bắt được, tím tái, lồng ngực không di động, đồng tử giãn, bụng chướng, ngưng thở ngưng tim ngoại viện không rõ nguyên nhân.

Vì vậy nhân viên y tế và lãnh đạo bệnh viện đã gặp gỡ, chia buồn và giải thích, động viên và người nhà đồng ý không mổ tử thi, xin đưa bệnh nhi Long về nhà.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ bệnh án, phân tích, đánh giá quá trình khám, chữa bệnh, quy trình kỹ thuật chuyên môn của nhân viên y tế trong tua trực (ngày 26 và 27/1/2023), Hội đồng chuyên môn kết luận bệnh nhi Long được các bác sĩ, điều dưỡng thăm khám, chẩn đoán, chỉ định làm các xét nghiệm cận lâm sàng đầy đủ, kịp thời và đúng quy trình kỹ thuật chuyên môn.

Các nhân viên y tế của tua trực phối hợp xử trí, hồi sức tích cực cho trẻ nhưng đáng tiếc người nhà đã tự ý đưa bệnh nhi Long về, không ở bệnh viện nên không được theo dõi, can thiệp, cấp cứu kịp thời... dẫn đến tử vong ngoại viện không rõ nguyên nhân.

Được biết trước đó, người thân gia đình bệnh nhi Long phản ánh, khoảng 20 giờ, ngày 26/1, khi đang chơi đùa cùng nhiều bé khác, cháu Long lấy hạt bí ăn và bị ho sặc, khó thở… nên đã đưa đến Bệnh viện Sản - Nhi cấp cứu.

Đến khoảng 23 giờ, cùng ngày, do cháu Long nôn nhiều nhưng nhà vệ sinh bệnh viện không có nước nóng, trong khi trời đang lạnh, đồng thời y tá trực thúc giục lấy bảo hiểm làm thủ tục nhập viện… vì vậy gia đình đã chở cháu về nhà tìm bảo hiểm và rửa ráy cho cháu.

Đến gần 4 giờ, ngày 27/1, gia đình thuê xe taxi chở cháu Long bệnh viện, khi gần tới nơi (bệnh viện) thì cháu Long nấc nghẹn và được đưa vào phòng cấp cứu, khoảng 20 phút sau, cháu bé được báo là tử vong mất.

Gia đình bệnh nhi Long cho rằng trong quá trình chẩn đoán, điều trị trước đó, nhân viên y tế bệnh viện đã tắc trách.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem