Quảng Nam: Tìm mô hình hay, tạo sinh kế mới, có mô hình nuôi bò 3B giúp nông dân làm giàu

Trần Hậu - Thanh Hồng Thứ ba, ngày 28/09/2021 18:48 PM (GMT+7)
Ông Đặng Hữu Tú – Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết, để giúp hội viên nông dân vươn lên làm kinh tế có hiệu quả cao, Hội luôn tìm kiếm, học hỏi cách làm của những mô hình mới và giới thiệu, chỉ dẫn cho bà con.
Bình luận 0

Những mô hình mới hiệu quả cao

 Nhờ sự chủ động tìm hiểu kiến thức và năng động trong sản xuất, mà nhiều mô hình sớm đem lại nguồn lợi kinh tế giúp cải thiện đời sống cho người nông dân.

Quảng Nam: Hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tại thị xã Điện Bàn - Ảnh 1.

Mô hình nuôi bò 3B cho hiệu quả kinh tế cao tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Trần Hậu.

Điển hình như mô hình chăn nuôi bò vỗ béo theo hướng công nghệ cao (xã Điện Quang, Điện Trung, Điện Phong, Điện Thọ, Điện Phước); nuôi gà trên đệm lót sinh học (xã Điện Tiến); sản xuất rau an toàn (xã Điện Phong); trồng trọt kết hợp chăn nuôi khép kín (xã Điện Thọ); canh tác nông sản sạch ứng dụng công nghệ cao trong nhà lưới; trồng hoa, cây cảnh (xã Điện Hòa, Điện Nam Bắc); nuôi cá lồng bè (xã Điện Tiến).

Bên cạnh đó, các mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp phát triển ngành nghề, kinh doanh thương mại, dịch vụ, cơ giới hóa các khâu sản xuất và thu hoạch cũng đem lại mức thu nhập khá tốt. Nhiều hội viên còn chủ động cải tạo kinh tế vườn và trồng mới các loại cây rau màu, trồng hoa, cây cảnh, cây ăn quả để phát triển kinh tế.

Quảng Nam: Hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tại thị xã Điện Bàn - Ảnh 2.

Hội Nông dân thị xã Điện Bàn phát động trồng 4.000 cây ăn quả năm 2021. Ảnh: Trần Hậu.

Ông Tú cho hay, các ngành nghề như mộc dân dụng, thợ xây, mây tre, điêu khắc, chạm gỗ, nhôm, đồng, gốm, bánh tráng và các ngành dịch vụ khác phát triển mở rộng đã thu hút hàng trăm lao động với mức lương ổn định. Điển hình như hộ ông Phan Sang - Điện Quang, ông Nguyễn Văn Kiệt - Điện Thọ, ông Phan Bảy – Điện Phong, ông Nguyễn Phước Tới – Điện An, ông Trần Lộc – Điện Tiến....

Phong trào thi đua được đông đảo hội viên nông dân thị xã hưởng ứng, tác động mạnh mẽ vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cây trồng, con vật nuôi. Việc sản xuất theo hướng chuyên canh có diện tích lớn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đem lại giá trị kinh tế cao, nhiều mô hình chăn nuôi có quy mô trang trại, gia trại phát triển ổn định.

Phong trào gắn với công tác an sinh xã hội

Theo ông Đặng Hữu Tú – Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Điện Bàn, Hội luôn tích cực thực hiện tốt phong trào gắn với việc chung tay giảm nghèo bền vững. Trong 3 năm qua, các cấp Hội Nông dân thị xã Điện Bàn đã trực tiếp đăng ký đảm nhận giúp đỡ 125 hộ (đạt 104,16% so với chỉ tiêu Nghị quyết, hàng năm mỗi cơ sở Hội giúp từ 1-2 hộ) là đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn đột xuất với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng. Hội tổ chức những việc làm thiết thực như trao tặng sinh kế, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ vốn, kỹ thuật phục vụ sản xuất….

Quảng Nam: Hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tại thị xã Điện Bàn - Ảnh 3.

Hội Nông dân thị xã Điện Bàn trao quà cho các hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Trần Hậu.

Đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của thị xã còn 1,07% (621 hộ, trong đó, 597 hộ trong diện bảo trợ xã hội, hộ chưa có khả năng thoát nghèo), hộ cận nghèo 1,3% (757 hộ).

Từ năm 2018 đến nay, Hội đã trao gần 500 phần quà cho các đối tượng hộ nghèo, người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thông qua chương trình "Tết yêu thương" với số tiền hơn 120 triệu đồng.

Quảng Nam: Hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tại thị xã Điện Bàn - Ảnh 4.

Hội Nông dân thị xã Điện Bàn đặt mục tiêu 96% hội viên tham gia bảo hiểm y tế. Ảnh: Trần Hậu.

Đặc biệt, với mô hình mới "Quỹ khuyến học Nông dân" được ra đời từ năm 2018, Hội đã giúp đỡ cho 60 học sinh – sinh viên là con em hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn, với mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng. Hội Nông dân thị xã cũng đã đảm nhận nuôi 1 học sinh mồ côi tại thôn Khúc Lũy (xã Điện Minh).

Ông Tú chia sẻ: "Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi là phong trào có tác động mạnh mẽ đến đời sống của nông dân và nhân dân tại cơ sở, góp phần quan trọng trong thay đổi diện mạo tại mỗi địa phương, nâng cao đời sống vật chất của bà con nhân dân. Đồng thời thực hiện tốt tiêu chí sản xuất – thu nhập trong việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại các khu dân cư, góp phần phát triển đời sống kinh tế lẫn tinh thần".

Quảng Nam: Hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tại thị xã Điện Bàn - Ảnh 5.

Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" ngày càng được lan tỏa tại thị xã Điện Bàn. Ảnh: Trần Hậu.

Trong xu hướng xây dựng nền nông nghiệp hiện đại và bền vững, HND thị xã Điện Bàn sẽ tiếp tục hướng dẫn, tổ chức cho nông dân tham gia Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đẩy mạnh liên kết sản xuất thông qua mô hình Tổ hợp tác, Hợp tác xã, Chi hội, Tổ hội nghề nghiệp, tạo ra vùng sản xuất tập trung. Triển khai nhân rộng các mô hình tiên tiến, có cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả từ cơ sở. Đồng thời tích cực hoàn thiện sản phẩm nông nghiệp đặc trưng để tham gia Chương trình mỗi xã/phường một sản phẩm (OCOP).

Thời gian tới, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn thị xã Điện Bàn sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của các Chi hội cơ sở và đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Thường xuyên vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, đặc biệt là đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi xã hội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem