Quân đội Ukraine bắt giữ được xe chỉ huy của Nga, Moscow và Kiev 'đốt' ít nhất 24.000 đạn pháo mỗi ngày

Minh Nhật (theo Defence/Nbcnews) Thứ sáu, ngày 11/11/2022 15:42 PM (GMT+7)
Quân đội Ukraine đã chia sẻ đoạn video cho thấy các binh sĩ Ukraine bắt giữ được xe chỉ huy R-149MA1 của Nga ở Kherson trong bối cảnh Nga tuyên bố rút quân khỏi khu vực này.
Bình luận 0
Quân đội Ukraine tóm được xe chỉ huy của Nga, Moscow và Kiev 'đốt' ít nhất 24.000 đạn pháo mỗi ngày - Ảnh 1.

Ukraine tuyên bố "tóm" được xe chỉ huy của Nga ở Kherson. Ảnh Defence

Đoạn video cho thấy một chiếc xe tải quân sự của Ukraine đang kéo một chiếc xe chỉ huy bị bắt giữ của Nga sau khi chiếm lại một số lãnh thổ ở khu vực Kherson hôm thứ Năm 10/11 trong bối cảnh Moscow ra lệnh rút một phần khỏi khu vực này.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu hôm thứ Tư 9/11 đã ra lệnh rút quân khỏi bờ Tây sông Dnipro, một khu vực bao gồm thành phố Kherson. Truyền thông phương Tây bình luận đây là một trong những thất bại quân sự lớn nhất đối với Nga kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine bắt đầu.

R-149MA1 là một phương tiện chỉ huy và tham mưu hiện đại của Nga được thiết kế để hỗ trợ các trung đoàn xe tăng và súng trường cơ giới.

Xe chỉ huy và tham mưu hợp nhất được thiết kế để kiểm soát và cung cấp thông tin liên lạc của các quan chức ở cấp lữ đoàn. Tất cả các thiết bị đều được lắp trên xe bọc thép hạng nhẹ cơ động cao K1Sh1 được chế tạo trên cơ sở xe bọc thép BTR-80.

Trong một diễn biến liên quan, các quan chức Mỹ và phương Tây cho biết, Nga và Ukraine đang sử dụng đạn pháo cũng các loại vũ khí, đạn dược khác với tốc độ chưa từng thấy kể từ sau Chiến tranh Triều Tiên, và sẽ cần phải tái trang bị trong mùa đông sắp tới.

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ ước tính, Nga đang bắn 20.000 viên đạn pháo mỗi ngày, trong khi Ukraine bắn từ 4.000 đến 7.000 viên đạn mỗi ngày.

Vị quan chức bình luận rằng, Ukraine đang "đốt" kho dự trữ đạn pháo và các loại đạn dược khác bao gồm cả hệ thống phòng không của họ một cách chóng vánh.

“Ukraine vẫn cần một lượng lớn đạn pháo trong tương lai. Tỷ lệ tiêu thụ trong cuộc chiến này rất cao", vị quan chức giấu tên của Mỹ nói.

Quan chức này cũng cho biết Ukraine chưa mất một hệ thống HIMARS nào. Mỹ đã cung cấp 18 bệ phóng tên lửa cơ động cao cho Ukraine.

Theo một quan chức phương Tây và một quan chức Mỹ khác, Nga cũng đang thiếu pháo và các thiết bị khác. Nga đã mất rất nhiều trang thiết bị quân sự và vũ khí, bao gồm cả trực thăng tấn công trong cuộc chiến ở Ukraine. Hiện nước này đang sử dụng nhiều đạn dược tầm xa hơn để tấn công các mục tiêu ở Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem