Hết hồn với quà tặng Tết: "Đùi thịt heo muối Tây Ban Nha" giá hơn nửa cây vàng

Thùy Anh Thứ năm, ngày 05/01/2023 08:45 AM (GMT+7)
Cầu phong thủy từ vài chục triệu tới vài trăm triệu đồng; thịt heo muối Tây Ban Nha giá gần nửa cây vàng... là những món quà tặng Tết khiến nhiều người nghe xong phải giật mình.
Bình luận 0

Săn quà tặng Tết độc lạ từ cách đây từ 2 tháng 

Là Giám đốc của một hệ thống giáo dục lớn ở Thanh Hóa, năm nào chị Mai Anh cũng chuẩn bị từ sớm những món quà Tết có giá trị để tặng đối tác. Năm nay, ngay từ đầu tháng 12, chị Mai Anh đã nhờ người quen, hoặc lên mạng săn lùng những món quà độc, lạ. Chị chia sẻ "Tết là dịp để chị bày tỏ lòng cảm ơn tới đối tác trong một năm qua đã hỗ trợ công việc. Do đó, tôi rất cẩn thận trong việc chọn lựa quà tặng, đó phải là món quà độc, lạ, mang lại may mắn, tài lộc cho người được tặng".

quà tặng tết

Những quả cầu phong thủy được chọn làm quà tặng tết có giá từ vài chục triệu đồng tới vài trăm triệu đồng. Ảnh: NT

Dạo qua thị trường quà Tết năm nay, các mặt hàng phong thủy làm từ đá quý đã bắt đầu nhộn nhịp, lượng khách tăng gấp đôi so với ngày thường. Các mặt hàng tranh gắn đá quý, 12 con giáp làm bằng đá cẩm thạch, hoa đào, hoa mai kết bằng đá quý được đặt hàng nhiều nhất. Theo chia sẻ của những chủ cửa hàng, những mặt hàng này vừa sang trọng, để được lâu, thể hiện được đẳng cấp, lại mang lại tài lộc cho người được tặng nên rất hút khách.

Anh Minh Quân, chủ cửa hàng tranh phong thủy trên phố Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết tại cửa hàng có những những sản phẩm cao cấp như "Cầu phong thủy thạch anh" (180-200 triệu đồng/bức); Tỳ hưu đá đen (15-20 triệu đồng/ bức); Tử Thủy Tinh Động (10-15 triệu đồng/ bức); Thất tinh trị; Rồng Phượng chầu chữ Hỷ; Voi 6 ngà; Cây nho ngọc; Lan vàng… cũng được các khách hàng VIP đặt mua làm quà tặng Tết.

Ngoài ra, các sản phẩm mang hình linh vật mèo dát vàng 24K cũng thu hút nhiều khách hàng dịp Tết Quý Mão. Tùy vào kích thước, tượng mèo dát vàng loại cao cấp nhất có giá tới 50 triệu đồng. Dù giá cao trong phân khúc đồ lưu niệm, nhưng tượng mèo dát vàng vẫn có lượng khách hàng riêng, phục vụ nhu cầu biếu tặng, trưng bày, cầu tài lộc, bình an cho năm mới. Toàn bộ công đoạn chế tác, từ tạo hình, đồ khuôn, dát vàng ,... đều thực hiện thủ công và có chứng nhận giám định của Trung tâm kiểm định vàng bạc, đá quý.

Món ăn hạng sang lên ngôi trở thành quà tặng tết được nhiều người lựa chọn 

Chị Trần Thị Thu, chủ cửa hàng kinh doanh yến sào tại Hà Đông cho biết, ngày càng nhiều người lựa chọn yến sào là mặt hàng biếu Tết. Doanh thu dịp Tết của cửa hàng đều gấp đôi, gấp 3 ngày thường. Là thực phẩm khá đắt tiền nên cửa hàng chủ yếu bán theo đơn đặt hàng. Thường thì khách đặt hàng khá sớm, vì nếu đặt muốn thì khách có muốn mua thì cửa hàng cũng không nhập thêm được vì đơn vị phân phối không còn. Giá yến huyết đảo lên tới 40 triệu đồng/100g, còn các loại yến đã nhặt sạch, tinh chế sợi có giá từ 4 triệu đến 7 triệu đồng/100g. Các món ăn nhập ngoại, hạng sang như đùi heo muối Tây Ban Nha được đóng thành hộp quà tặng, 1 sét bao gồm các loại: Thịt heo muối, rượu vang đỏ Tây Ban Nha, lọ oliu muối, phô mai cừu …có giá từ 30 - 40 triệu đồng.

quà tặng tết

Một miếng thịt heo muối Tây Ban Nha có giá lên tới vài chục triệu đồng. Ảnh: cắt I.T

Các loại hoa quả độc, lạ như quýt chum chĩnh vàng, táo hình ngôi sao, bưởi đỏ tiến vua… cũng được nhiều chị em săn lùng làm quà tặng.

Đại diện của cửa hàng nhập khẩu hoa quả trên phố Xuân La (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết đây là năm thứ 3 cửa hàng nhập loại quýt này. Cứ đến Tết, quýt chum lại bán rất chạy, khách hàng mua làm quà biếu Tết hoặc dâng hương với mong muốn một năm mới tiền tài rủng rỉnh cho gia chủ.

 "Thông thường một hộp quýt nhỏ có khoảng 3 quả, trông giống như 3 chĩnh vàng siêu to khổng lồ, được bán với giá khoảng 1 triệu đồng, tương đương khoảng 300.000 đồng/quả. Ngoài ra, quýt chum cũng được đặt vào trong các giỏ hoa quả ở vị trí chính giữa, nhờ kích thước lớn và hình dáng độc đáo nên chỉ cần 1 quả là giỏ quà biếu Tết đã khá sang trọng và đẹp mắt", đại diện cửa hàng này chia sẻ.

Bưởi đỏ tiến vua Luận Văn (xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) có màu sắc đẹp, tượng trưng cho sự may mắn trong năm mới. Dù đã xuất hiện trên thị trường từ lâu nhưng bưởi đỏ tiến vua vẫn được chị em săn lùng mỗi dịp Tết về.

Bưởi đỏ hiện được bày bán rộng rãi, tại các chợ, siêu thị với giá dao động từ 100.000 - 120.000 đồng/quả, tùy vào trọng lượng quả. Những quả to, màu sắc đẹp mắt được bán với giá 200.000 đồng. Đặc biệt, những cặp bưởi đẹp có thể được bán với giá 400.000 đồng - 500.000 đồng.

Ngoài ra còn có các cặp bưởi đỏ thư pháp lạ mắt rất thích hợp bày ngũ quả ngày Tết giá lên tới cả triệu đồng. Giống bưởi này có thể trưng từ 2 - 4 tháng mà không bị hỏng dù không dùng đến chất bảo quản.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem