Thứ ba, 21/05/2024

Phụ huynh ở TP.HCM sẽ chi bao nhiêu tiền mua quần áo, sách vở cho 1 đứa con đầu năm học mới?

15/08/2023 1:31 PM (GMT+7)

Tính "sơ sơ" của chị N.T (TP.Thủ Đức), chị phải chi khoảng 4 triệu đồng để mua sắm quần áo đồng phục cùng sách vở, dụng cụ học tập, giày dép cho con trai chuẩn bị bước vào lớp 5, năm học 2023-2024.

Khoảng 2 tuần nữa, học sinh tại TP.HCM sẽ chính thức quay lại trường sau 3 tháng hè. Hiện tại, phụ huynh học sinh đang tất bật chuẩn bị sách vở, quần áo, dụng cụ học tập... cho con vào năm học.

ĐAU ĐẦU TÍNH ĐỦ CHI PHÍ ĐẦU NĂM HỌC CHO CON

Trao đổi với Dân Việt, chị N.T (TP.Thủ Đức) cho biết, chị có một con trai chuẩn bị bước vào lớp 5, năm học 2023-2024. Để chuẩn bị cho năm học mới, chị bỏ ra khoảng 4 triệu đồng chỉ để mua sắm quần áo đồng phục cùng sách vở, dụng cụ học tập, giày dép. Với chị, đây là số tiền lớn nhưng bắt buộc phải chi.

Chị N.T chia sẻ, vì là học sinh cuối cấp - lứa học sinh cuối cùng sử dụng sách theo chương trình cũ, nên sách giáo khoa sẽ đặt mua tại trường. Tổng tiền sách theo thông báo của thư viện nhà trường là hơn 710.000 đồng, bao gồm cả bìa bao, nhãn, giấy kiểm tra và bộ dụng cụ học tập.

Phụ huynh ở TP.HCM sẽ chi bao nhiêu tiền mua quần áo, sách vở cho 1 đứa con đầu năm học mới? - Ảnh 1.

Bảng giá sách giáo khoa lớp 5 phụ huynh được thư viện nhà trường cung cấp. Ảnh: PHCC

Theo chị N.T, bộ sách nhà trường bán với giá 711.000 đồng nêu trên là chưa đầy đủ. Đầu năm học, phụ huynh còn phải mua thêm sách tiếng Anh theo chương trình tiếng Anh tăng cường, với trên dưới 200.000 đồng (hiện tại sách này chưa có). Cùng với bộ sách đặt mua ở trường, chị phải mua vở học sinh (10 cuốn) giá 130.000 đồng.

Ngoài tiền sách, chị N.T mua 3 bộ đồng phục đi học với giá 1.050.000 đồng (350.000 đồng/bộ); 2 bộ đồ thể dục 450.000 đồng; 2 bộ ngủ bán trú giá 400.000 đồng; giày thể thao, dép xăng-đan khoảng hơn 1 triệu đồng...

"Sơ sơ cũng hết gần 4 triệu đồng, dù chưa sắm đủ vật dụng cần thiết khác như cặp, bút, thước,... Tôi cũng đã tính toán, tiết kiệm, tận dụng xin sách cũ để học ở nhà và tận dụng quần áo cũ còn mặc được chứ không chi phí còn nhiều hơn nữa", chị N.T cho biết.

Tại quận Bình Tân, chị N.S, một phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1, cho biết riêng khoản tiền mua sách chị đã phải chi gần 1 triệu đồng.

Lần đầu tiên đưa con bước vào lớp 1, phụ huynh này không khỏi sốc với những chi phí phải chi.

Phụ huynh ở TP.HCM sẽ chi bao nhiêu tiền mua quần áo, sách vở cho 1 đứa con đầu năm học mới? - Ảnh 2.

Chi phí đầu năm lớp 1 bao gồm tiền bán trú, bảo hiểm và sách, đồng phục... khoảng 4,4 triệu đồng

Chị S. nói, tiền mua bộ sách lớp 1 và 5 cuốn vở là 917.000 đồng, hai bộ đồng phục và một bộ thể dục có giá 530.000 đồng. Trường con chị học cũng thu tiền cơ sở vật chất, bán trú với mức 2.035.000 đồng; bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn 896.000 đồng.

"Trước khi con nhập học tôi có nghe nói tiền sách vở, quần áo khá cao. Đến khi đi làm hồ sơ nhập học thì thấy đúng là mắc thật. Trong bộ sách, tôi thấy có những cái không cần thiết, thêm tốn kém như sách Giáo dục thể chất, bộ dụng cụ học toán, tiếng Việt... Tuy nhiên, vì bán theo bộ nên phải mua thôi", chị S nói.

GỒNG GÁNH LO TƯƠM TẤT CHO CON ĐẾN TRƯỜNG 

Bám trụ tại TP.HCM để mưu sinh, nuôi con ăn học, anh Q.T (phường Thạnh Lộc, quận 12) làm nghề chạy xe ôm công nghệ. Vợ anh, chị Đ.T.T thì làm công nhân may, công việc bấp bênh vì đơn hàng liên tục gãy đứt. Gia đình anh chị có 2 người con, đứa lớn học lớp 7, đứa nhỏ vào lớp 3.

Đầu năm học, chi phí mua sách vở, quần áo cho hai con "sương sương" khoảng 5 triệu đồng. Anh T cho biết, đây là số tiền hai vợ chồng chi tiêu dè xẻn để dành dụm lo cho con. Chưa kể, các khoản phí đầu năm học như tiền bảo hiểm, học phí, quỹ phụ huynh... cũng là vấn đề lớn.

Phụ huynh ở TP.HCM sẽ chi bao nhiêu tiền mua quần áo, sách vở cho 1 đứa con đầu năm học mới? - Ảnh 3.

Để chuẩn bị cho con em vào năm học mới, phụ huynh phải chi từ 2 - 5 triệu đồng mua sách giáo khoa, đồng phục... Ảnh: M.Q

"Chúng tôi vẫn động viên nhau, chỉ có đi học đàng hoàng thì con cái mới có kiến thức, bằng cấp để thoát cảnh nghèo khổ. Do đó, có tằn tiện, khó khăn thì vẫn cố gắng để chuẩn bị cho con đến trường một cách tươm tất nhất cùng bạn bè", anh cho biết.

Cùng cảnh ngộ, gia đình chị Thảo (Gò Vấp) cũng có 2 con chuẩn bị đi học cấp 2. Chỉ tính tiền 2 bộ sách, cặp, đồng phục mới, giày dép (vì con chị vừa vào lớp 6), vài chi phí đầu năm cũng ngót nghét 10 triệu đồng. Chị Thảo đang "sốt vó" lo kiếm tiền để đóng các khoản đầu năm khác.

"Đầu năm học năm nào tôi cũng rơi vào cảnh thiếu trước, hụt sau. Vì có 2 con đi học nên chi phí đội lên gấp đôi, phải cấu vá bên này bên nọ để đủ sắm sửa, đóng học cho con. Cho con đi học thì phải mua sắm, đóng tiền... là điều không bàn cãi. Tuy nhiên, mong là ngành giáo dục xem xét, tinh gọn sách vở, cắt bớt những loại sách không cần thiết để giảm chi phí cho phụ huynh học sinh.

Sách giáo khoa thay đổi, mỗi trường chọn một kiểu sách... học sinh năm sau khó học lại sách học sinh năm trước... gây ra lãng phí, tạo gánh nặng cho phụ huynh...", chị Thảo bày tỏ.

Trước năm học mới, HĐND TP.HCM đã ra nghị quyết quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn. Trong đó, có 26 khoản thu, mức thu từ 2.000 đồng đến 3,6 triệu đồng.

Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố, bao gồm: Khoản thu phục vụ cho hoạt động giáo dục ngoài giờ học chính khóa theo quy định; Khoản thu phục vụ cho hoạt động giáo dục thực hiện theo các Đề án được phê duyệt; Khoản thu dịch vụ phục vụ cho hoạt động bán trú và các khoản thu hỗ trợ cho cá nhân học sinh.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Bản Quy hoạch Thủ đô đưa ra quan điểm mới về sự phát triển của Nam Hà Nội

Bản Quy hoạch Thủ đô đưa ra quan điểm mới về sự phát triển của Nam Hà Nội

Khu vực phía Nam Hà Nội được đánh giá còn nhiều dư địa để phát triển bất động sản. Đặc biệt, với sự phát triển vượt trội về hạ tầng, năm 2024 sẽ là đòn bẩy kích bất động sản khu Nam Hà Nội bứt phá.

Lý do Hoa hậu Ngọc Hân rời ghế Phó Tổng giám đốc Ninh Vân Bay

Lý do Hoa hậu Ngọc Hân rời ghế Phó Tổng giám đốc Ninh Vân Bay

Hoa hậu Ngọc Hân (Đặng Thị Ngọc Hân) được chấp thuận thôi làm Phó Tổng giám đốc Ninh Vân Bay để tập trung vào mục tiêu cá nhân khác của cô.

Làn sóng du lịch hè sẽ giúp hàng không 'bận rộn'?

Làn sóng du lịch hè sẽ giúp hàng không 'bận rộn'?

Các hãng hàng không tích cực khai thác các đường bay đến nhiều quốc gia như Singapore, Ấn Độ... để phục vụ nhu cầu hành khách, kích cầu du lịch trong cao điểm hè sắp tới.

VN-Index 'lỗi hẹn' với ngưỡng 1.280

VN-Index 'lỗi hẹn' với ngưỡng 1.280

Dù tâm lý tích cực chiếm ưu thế trong phiên giao dịch đầu tuần hôm nay, VN-Index tăng 4,47 điểm khi thị trường chứng khoán Việt Nam đóng cửa nhưng vẫn chưa chạm đến mốc 1.280 điểm.

Hyundai, Kia được khuyên đầu tư nhiều hơn vào nước nào? Bất ngờ khi nghe tên

Hyundai, Kia được khuyên đầu tư nhiều hơn vào nước nào? Bất ngờ khi nghe tên

Việt Nam được nhắc tới khi Hyundai và Kia phải tìm cách đa dạng hóa nguồn cung ô tô trong bối cảnh Mỹ đánh thuế rất nặng đối với xe có xuất xứ Trung Quốc.

Việt Nam có hãng với tỷ lệ bay đúng giờ nhất Châu Á - Thái Bình Dương

Việt Nam có hãng với tỷ lệ bay đúng giờ nhất Châu Á - Thái Bình Dương

Với chỉ số chuyến bay hạ cánh đúng giờ là 81,85%, Vietnam Airlines đã vào danh sách top 5 hãng hàng không có tỷ lệ đúng giờ cao nhất Châu Á - Thái Bình Dương.