Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lê Thị Hoàng Yến: "SEA Games 32 có thể bán bản quyền truyền hình"

Minh Đức (thực hiện) Thứ sáu, ngày 15/07/2022 14:10 PM (GMT+7)
Sau khi tham dự Hội nghị Hội đồng Liên đoàn thể thao Đông Nam Á tại Phnom Penh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lê Thị Hoàng Yến đã bày tỏ sự bất ngờ, ấn tượng với sự chuẩn bị của nước chủ nhà SEA Games 32 Campuchia: "Công tác truyền thông, cơ sở hạ tầng, đội ngũ tình nguyện viên... đều được Campuchia chuẩn bị rất chu đáo".
Bình luận 0

SEA Games 32 có hơn 40 môn thi đấu

Chưa đầy 2 tháng sau khi SEA Games 31 bế mạc tại Hà Nội, chủ nhà SEA Games 32 Campuchia đã tổ chức Hội nghị Hội đồng Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á lần thứ 1 diễn ra trong 3 ngày (từ 11 đến 13/7) tại Phnom Penh. 

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lê Thị Hoàng Yến: "SEA Games 32 có thể bán bản quyền truyền hình" - Ảnh 1.

Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT (áo trắng, đứng gữa hàng trên) chụp ảnh lưu niệm với các quan chức tham dự Hội nghị Hội đồng Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á.

Ngoài phiên họp Hội đồng Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á, các phiên họp của Thể thao và Luật; Y tế và Phòng chống Doping; Truyền thông và truyền hình; Phụ nữ và thể thao cũng được tổ chức. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã có dịp thăm một quan một số địa điểm đăng cai các môn thi đấu tại SEA Games 32 tại thủ đô Phnom Penh. Trở về nước, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lê Thị Hoàng Yến đã trả lời phỏng vấn Dân Việt.

Thưa bà, từ nay tới ngày SEA Games 32 khai mạc (5/5/2023) còn gần 10 tháng nữa và Campuchia đã cho thấy sự chuẩn bị ra sao trong lần đầu tiên đăng cai Đại hội thể thao khu vực?

- Tôi cảm thấy bất ngờ khi tham dự Hội nghị Hội đồng Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á lần thứ 1 vừa qua. Trong lần đầu tiên đăng cai SEA Games, chủ nhà Campuchia đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ rất sớm. Tại Hội nghị, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã tới dự và có bài phát biểu khẳng định Campuchia sẽ nỗ lực hết mình để tổ chức thật tốt SEA Games 32 với khẩu hiệu "Thể thao: Sống trong hoà bình". SEA Games nói riêng và thể thao nói chung là cầu nối, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa các nước trong khu vực. SEA Games 32 là nơi Campuchia giới thiệu hình ảnh đất nước, con người và nền văn hóa độc đáo, bản sắc của mình tới bạn bè quốc tế. 

Điều đáng ghi nhận là đội ngũ quản lý thể thao Campuchia có nhiều người rất trẻ, năng động, tư duy đổi mới, sử dụng ngoại ngữ rất tốt. Tất cả các nước tham dự Hội nghị khi trao đổi thông tin đều bày tỏ sự ấn tượng với những gì Campuchia đã chuẩn bị cho SEA Games 32 từ bộ nhận diện SEA Games (logo-biểu tượng, mascot-linh vật (Thỏ trắng), khẩu hiệu, hình ảnh biểu tượng các môn...) đến trang phục của đội ngũ tình nguyện viên, cơ sở hạ tầng phục vụ thi đấu... đều cơ bản đầy đủ. Trên một số ấn phẩm báo chí, ở một số tuyến đường chính dẫn tới địa điểm thi đấu đã xuất hiện băng-rôn quảng bá SEA Games 32.

Hội nghị Hội đồng Liên đoàn thể thao Đông Nam Á đã cơ bản thông qua danh sách các môn thi đấu tại SEA Games 32?

- Có hơn 40 môn thi đấu ở cả 3 nhóm môn Olympic, ASIAD, SEA Games đã được thông qua, và từ nay tới khi SEA Games 32 khởi tranh sẽ còn có những thay đổi trước khi có quyết định cuối cùng.

Cuộc họp cũng không có gì căng thẳng về chuyên môn khi chủ nhà Campuchia vẫn đang cân nhắc những đề nghị từ các nước. Mục tiêu chung hướng tới là cùng nhau phát triển, hướng tới mục tiêu tại Olympic, ASIAD. 

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lê Thị Hoàng Yến: "SEA Games 32 có thể bán bản quyền truyền hình" - Ảnh 3.

Võ Khmer được đưa vào chương trình thi đấu SEA Games 32.

Việc nước chủ nhà đưa vào 2-3 môn đặc thù của họ cũng là thông lệ bình thường. Ví dụ như Campuchia đưa vào môn võ Khmer được giới thiệu tương tự như Muay. Thời gian tới, sẽ cân nhắc đưa thêm các môn bắn súng, bắn cung, đua thuyền rowing, canoeing... Lý do những môn này chưa được đưa vào vì Campuchia chưa phát triển và cơ sở vật chất hạ tầng của họ cũng chưa đáp ứng để tổ chức.

Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi đã được đưa đi tham quan và nhận thấy tổ hợp thể thao cũ được xây dựng từ những năm 1960, từng tổ chức vòng loại World Cup những năm 1960-1970 và các sự kiện thể thao quốc tế như GANEFO 1966 có 17 nước tham dự trong đó có Việt Nam; đã và đang được duy tu, bảo dưỡng rất tốt, sẵn sàng đưa vào sử dụng tại SEA Games 32. Ngoài sân vận động Olympic, xung quanh tổ hợp thể thao này còn có sân quần vợt, bi sắt, bể bơi, nhà thi đấu billiards... Cùng với đó, Campuchia cũng đã xây dựng, hoàn thiện tổ hợp thể thao mới hiện đại, có sân vận động, cung thể thao dưới nước...

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lê Thị Hoàng Yến: "SEA Games 32 có thể bán bản quyền truyền hình" - Ảnh 4.

Bà Lê Thị Hoàng Yến (thứ 2 từ trái qua) cùng các quan chức thể thao trong khu vực đi tham quan tổ hợp thể thao phục vụ SEA Games 32.

Môn bóng đá nam luôn thu hút được sự quan tâm, chú ý của đông đảo người hâm mộ. Tại SEA Games 30, bóng đá nam dành cho đội U22 +2 (2 cầu thủ trên 22 tuổi). Tới SEA Games 31 tại Việt Nam vừa qua là U23+3. Vậy tại SEA Games 32, bóng đá sẽ dành cho lứa tuổi nào?

- Đây mới là Hội nghị Hội đồng Liên đoàn thể thao Đông Nam Á lần thứ 1 nên mới chỉ thông qua các môn thi đấu tại SEA Games 32 chứ chưa bàn cụ thể, chi tiết về số nội dung thi đấu của từng môn cũng như lứa tuổi của các đội tuyển dự môn bóng đá nam.

Về phía Việt Nam, không chỉ bóng đá mà sau SEA Games 31, VĐV các môn thể thao khác đã tiếp tục tập trung tập luyện tại các Trung tâm HLTTQG. Đại hội thể thao toàn quốc 2022 vào cuối năm nay sẽ là dịp để Thể thao Việt Nam rà soát lực lượng, chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 32 và xa hơn là ASIAD, Olympic.

Tại Hội nghị, Campuchia đã tham khảo ý kiến từ Việt Nam khi tổ chức SEA Games trong điều kiện Covid-19 chưa được kiểm soát hoàn toàn?

- Họ đã tham khảo rất chi tiết cách làm của Việt Nam tại SEA Games 31. Hiện tại, Campuchia đã kiểm soát rất tốt Covid-19 và tin là trong điều kiện hiện nay, khi hầu hết người dân, các VĐV, HLV, quan chức các đoàn thể thao trong nước và quốc tế đều đã được tiêm phòng Covid-19 thì mọi thứ sẽ được kiểm soát an toàn khi SEA Games 31 diễn ra.

Vượt qua mọi khó khăn, tại SEA Games 31, Việt Nam đã tổ chức thành công các môn thi đấu, lễ khai mạc, bế mạc độc đáo, bản sắc, tạo được ấn tượng sậu đậm trong suy nghĩ của bạn bè quốc tế. Lúc này, Campuchia cũng đang tập trung chuẩn bị để có một kỳ Đại hội thành công về mọi mặt.

Campuchia được mệnh danh "Đất nước chùa tháp" có nền văn hóa lâu đời, có những di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận như Quần thể Angkor, Đền Preah Vihear, Quần thể đền Sambor Prei Kuk, Khu di tích Kinh đô cổ Ishanapura. Chắc chắn họ sẽ mang tới một lễ khai mạc, bế mạc SEA Games đặc sắc.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lê Thị Hoàng Yến: "SEA Games 32 có thể bán bản quyền truyền hình" - Ảnh 5.

Bà Lê Thị Hoàng Yến ấn tượng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo của chủ nhà SEA Games 32 Campuchia.

Công tác truyền thông luôn đóng vai trò quan trọng trong thành công của mỗi kỳ SEA Games. Hội nghị Hội đồng Liên đoàn thể thao Đông Nam Á đã bàn tới vấn đề này chưa, thưa bà?

- Chủ nhà SEA Games 32 Campuchia cho biết từ tháng 1 đến tháng 3/2023 sẽ tiến hành làm thẻ cho các đoàn, báo chí tham dự Đại hội.

Dự kiến sẽ có khoảng 10.000 người, bao gồm 7.000 VĐV, HLV, nhân viên kỹ thuật thể thao, báo chí... tham gia SEA Games 32.

Một nét mới là vấn đề bản quyền truyền hình hiện vẫn đang được các nước bàn thảo. Theo thông lệ, bản quyền truyền hình SEA Games được miễn phí, các nước chỉ phải đóng phí tham dự SEA Games mà thôi.

Nhưng lúc này, chủ nhà SEA Games 32 Campuchia muốn có sự thay đổi, bán bản quyền truyền hình với chi phí hợp lý để có thêm nguồn thu. Họ cam kết sẽ đảm bảo quyền lợi cho các bên và vấn đề này vẫn đang được cân nhắc.

Xin cảm ơn bà! 

Có 44 môn thi đấu tại SEA Games 32 đã được thông qua gồm: 1. Điền kinh; 2. Thể thao dưới nước (Bơi, Nhảy cầu, Bóng nước); 3. Cầu lông; 4. Bóng rổ (5×5, 3×3); 5. Boxing; 6. Billiards; 7. Xe đạp (Đường trường, Băng đồng); 8. Đua thuyền truyền thống; 9. Chess (Cờ Khmer, Cờ tướng); 10. Dance Sports; 11. Đấu kiếm; 12. Bóng đá; 13. Golf; 14. Thể dục (Aerobic, Thể dục dụng cụ); 15. Hockey (sân cỏ & trong nhà); 16. Judo; 17. Karate; 18. Thể hình; 19. Bi sắt; 20. Đua thuyền buồm; 21. Cầu mây; 22. Bóng mềm; 23. Tennis; 24. Bóng bàn; 25. Taekwondo; 26. Thể thao hiện đại (Triathlon, Aquathlon, Duathlon); 27. Bóng chuyền (Trong nhà, Bãi biển); 28. Vật; 29. Cử tạ; 30. Wushu; 31. Cricket; 32. Lặn; 33. Floorball (Bóng sàn); 34. Thể thao vượt chướng ngại vật; 35. Võ gậy; 36. Jujitsu; 37. Võ Khmer; 38. Kick Boxing; 39. Vovinam; 40. Muay; 41. Taekwondo ITF (Võ Triều Tiên); 42. Pencak Silat; 43. E-sports; 44. Đua moto nước.

Tại SEA Games 32, môn Teqball (được chơi giống bóng bàn, chỉ khác là trái bóng được đưa qua lại 2 bên bàn là quả... bóng đá), được đưa vào chương trình thi đấu là môn biểu diễn mang tính thử nghiệm cho các giải đấu trong tương lai và không tính vào thành tích chung toàn đoàn.

Bên cạnh đó, 4 môn Olympic có thể vẫn được vận động đưa vào ở các cuộc họp sau, gồm: Bắn cung, Bắn súng, đua thuyền Rowing và Canoeing.

SEA Games 32 với khẩu hiệu "Thể thao: Sống trong hoà bình" sẽ diễn ra từ ngày 5- 17/5/2023 ở thủ đô Phnom Penh cùng 4 địa phương khác là Siem Reap, Sihanoukville, Kep và Kampot.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem