Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế thăm mô hình chăn nuôi bò hiệu quả của hội viên nông dân

An Sơn Thứ bảy, ngày 16/03/2024 06:19 AM (GMT+7)
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ thăm mô hình chăn nuôi bò khép kín cho hiệu quả kinh tế cao của hội viên nông dân trên địa bàn huyện A Lưới.
Bình luận 0

Ngày 14/3, Hội Nông dân huyện A Lưới tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về "Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025" và thông tin về định hướng xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế thăm mô hình chăn nuôi bò hiệu quả của hội viên nông dân - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ thăm mô hình chăn nuôi bò hiệu quả kinh tế cao của hộ ông Đoàn Thanh Hòa ở xã Hương Phong, huyện A Lưới. Ảnh: Tỉnh ủy Huế.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ đã tham dự hội nghị và có buổi nói chuyện với cán bộ, hội viên nông dân huyện A Lưới về những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong thời gian qua và sự phát triển đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chia sẻ với gần 300 hội viên nông dân trên địa bàn huyện A Lưới, ông Phan Ngọc Thọ cho biết, Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị với cơ chế, chính sách đặc thù có vai trò và ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp tỉnh huy động thêm các nguồn lực cho đầu tư phát triển, nâng cao thu nhập cho người dân, thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững.

Theo ông Phan Ngọc Thọ, việc quán triệt Chỉ thị 42-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đến mọi tầng lớp nhân dân nhằm tăng tốc quyết tâm thực hiện thành công theo Nghị quyết 54 đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Ông Phan Ngọc Thọ khẳng định, bên cạnh sự hỗ trợ các cấp chính quyền, mỗi hội viên nông dân phải có ý thức tự lực vươn lên nâng cao đời sống, tự khẳng định mình. Mỗi hội viên nông dân ở huyện A Lưới phải là nòng cốt trong quá trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, góp phần nâng cao diện mạo đô thị A Lưới, dốc sức đưa A Lưới thoát 74 huyện nghèo của toàn quốc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế thăm mô hình chăn nuôi bò hiệu quả của hội viên nông dân - Ảnh 2.

Hiện gia đình ông Đoàn Thanh Hòa, thuộc Chi hội nông dân Hương Phú, xã Hương Phong đang chăn nuôi 30 con bò, thức ăn chủ yếu cỏ dinh dưỡng tự trồng với diện tích hơn 5000 m3 . Ảnh: Tỉnh ủy Huế.

Sau khi dự hội nghị, ông Phan Ngọc Thọ đã đến thăm mô hình chăn nuôi bò của hộ ông Đoàn Thanh Hòa, thuộc Chi hội nông dân Hương Phú, xã Hương Phong, huyện A Lưới.

Với sự hỗ trợ của Hội Nông dân tỉnh và Hội Nông dân xã Hương Phong, gia đình ông Hòa đã vay vốn thực hiện mô hình chăn nuôi bò khép kín. Hiện gia đình ông đang chăn nuôi 30 con bò, thức ăn chủ yếu cỏ dinh dưỡng tự trồng với diện tích hơn 5000 m3 . Mô hình chăn nuôi này đã đem lại hiệu quả kinh tế rõ nét, giúp đời sống của gia đình ông Hòa ngày càng được nâng cao.

Ông Phan Ngọc Thọ ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của gia đình ông Hòa trong việc phát triển mô hình chăn nuôi bò khép kín và khẳng định đây là trưởng hợp điển hình để các hộ hội viên nông dân khác trên địa bàn huyện học tập làm theo để thoát nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ông Phan Ngọc Thọ đề nghị các ngành chức năng ở huyện A Lưới tạo điều kiện nhân rộng mô hình chăn nuôi này để tạo thu nhập, nâng cao đời sống hội viên nông dân.

Đối với Hội Nông dân tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đề nghị tiếp tục hướng dẫn để hội viên nông dân có cơ hội vay vốn từ các nguồn quỹ hỗ trợ hiệu quả nhất và có những định hướng phát triển lâu dài, bền vững, ổn định, góp vào phát triển kinh tế chung của xã Hương Phong và huyện A Lưới. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem