Phát hiện loài hoa thu hải đường độc, lạ ở Vườn Quốc gia Xuân Sơn tỉnh Phú Thọ

Hoan Nguyễn Thứ hai, ngày 31/10/2022 07:40 AM (GMT+7)
Loài thực vật mới có tên khoa học là hoa thu hải đường Xuân Sơn. Cánh hoa thu hải đường màu cam phớt đỏ độc, lạ, là đặc điểm hình thái hiếm gặp ở các loài thu hải đường của châu Á.
Bình luận 0

Thông tin từ Vườn Quốc Gia Xuân Sơn, nhóm các nhà khoa học, nghiên cứu thực vật của Việt Nam và đồng nghiệp vừa ρhát hiện một loài thực vật mới thuộc họ thu hải đường (Begoniaceae) tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn (huyện Tân Sơn, Phú Thọ).

Phát hiện loài thu hải đường độc đáo ở Vườn Quốc gia Xuân Sơn - Ảnh 1.

Loài hoa thu hải đường Xuân Sơn mới được phát hiện. Ảnh: Tú Anh

Theo đó, loài thực vật mới có tên khoa học là thu hải đường Xuân Sơn, tên tiếng Anh là Begonia xuansonensis.

Loài thực vật mới được các nhà khoa học mô tả là có cánh hoa màu cam hay cam phớt đỏ. Đây là đặc điểm hình thái hiếm gặp ở các loài thu hải đường của châu Á.

Dựa trên các đặc điểm hình thái của bộ nhị, bao phấn và quả, Begonia xuansonensis được đặt trong sect. Platycentrum.

Vườn Quốc gia Xuân Sơn, huyện Tân Sơn là một trong số những địa điểm du lịch Phú Thọ cực kỳ lý tưởng.

Với tổng diện tích gần 33.700 ha, trong đó vùng lõi hơn 15.000 ha, vùng đệm hơn 18.600 ha, Vườn Quốc gia Xuân Sơn là một kho tàng thiên nhiên vô cùng quý giá, với vẻ đẹp hiếm có và hệ động, thực vật phong phú luôn được bảo vệ nghiêm ngặt nhờ sự vào cuộc của đồng bào Dao, Mường và các dân tộc khác sống trong khu vực vùng lõi, vùng đệm. Vườn có 180 họ, 680 chi và 1.218 loài thực vật, trong đó có 40 loài được ghi trong Sách đỏ của Việt Nam.

Thiên nhiên ở đây vẫn giữ được nguyên vẻ hoang sơ, hoang dã; khí hậu quanh năm mát mẻ là điểm đến lý tưởng của du khách ưa khám phá, nghỉ dưỡng và tìm hiểu nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem