Ông trùm Wagner tố lính chính quy Nga bỏ vị trí chiến đấu ở Bakhmut, ra tối hậu thư cho Moscow

Minh Nhật (theo Pravda) Thứ tư, ngày 10/05/2023 06:07 AM (GMT+7)
Lãnh đạo của Tập đoàn Wagner, Yevgeny Prigozhin tuyên bố, một đơn vị chính quy của quân đội Nga đã rời bỏ vị trí của họ ở Bakhmut, khiến mặt trận bị hở sườn, gây thương vong nặng nề cho lính đánh thuê Wagner.
Bình luận 0
Ông trùm Wagner tố lính chính quy Nga bỏ vị trí chiến đấu ở Bakhmut, ra tối hậu thư cho Moscow - Ảnh 1.

"Ông trùm" Tập đoàn Wagner, Yevgeny Prigozhin. Ảnh Pravda.

Theo Pravda, ông Prigozhin tuyên bố trên Telegram rằng: "Hôm nay (9/5), một đơn vị của Bộ Quốc phòng Nga làm nhiệm vụ bảo vệ một bên sườn của chúng tôi đã bỏ chạy, khiến mặt trận bị hở sườn".

Cụ thể, ông chủ Wagner cho biết, các binh sĩ thuộc Lữ đoàn 72 hôm 9/5 đã mất 3km2 lãnh thổ khi họ bỏ chạy khỏi vị trí chiến đấu ở Bakhmut, khiến lính đánh thuê hứng thương vong nặng nề. "Họ đã bỏ chạy. Tôi đã mất khoảng 500 lính (Wagner) vì đó là một cứ điểm chiến lược", ông Prigozhin nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông Prigozhin cho rằng, những người lính Nga bỏ chạy khỏi vị trí không đáng trách. Thay vào đó, các chỉ huy quân đội Nga phải chịu trách nhiệm vì "thượng bất chính, hạ tắc loạn".

Ông trùm Wagner cho rằng, binh sĩ Nga "tháo chạy" vì các lãnh đạo của Bộ Quốc phòng Nga "chỉ biết lên kế hoạch thay vì chiến đấu".

Ngoài ra, ông Prigozhin cũng ra "tối hậu thư" cho các lãnh đạo quân sự Nga rằng, lực lượng Wagner sẽ rút khỏi Bakhmut nếu không được cung cấp thêm đạn.

"Chúng tôi đã nhận được lệnh chiến đấu, trong đó nói rằng việc rút lui khỏi các vị trí sẽ bị coi là phản quốc. Điều này, trước hết nhằm vào chúng tôi (lính đánh thuê Wagner). Nhưng nếu không có đạn dược, chúng tôi sẽ rút khỏi vị trí của chúng tôi...", ông Prigozhin tuyên bố.

Ông trùm Wagner tiết lộ, lực lượng của ông chỉ được phân bổ 10% những gì họ yêu cầu. "Chúng tôi đã bị lừa", Prigozhin tuyên bố và chỉ đích danh tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga đã cắt giảm số lượng vũ khí được phân bổ cho Tập đoàn Wagner.

Ông cũng cáo buộc các tướng hàng đầu của Nga đang tìm cách "lừa dối" Tổng thống Vladimir Putin về chiến dịch ở Ukraine.

"Nếu tất cả nhiệm vụ đang được thực hiện như vậy để che mắt Tổng tư lệnh, ông Putin và người dân Nga sẽ không tha thứ cho những tướng lĩnh này. Họ sẽ tức giận nếu chúng ta thất bại trong cuộc chiến", ông Prigozhin nhấn mạnh.

Wagner đang dẫn đầu các nỗ lực của Nga để chiếm lấy Bakhmut. Các tay súng Wagner đảm nhận nhiệm vụ tấn công xung kích, trong khi đơn vị chính quy Nga bảo vệ hai bên sườn và phía sau, ngăn nguy cơ lực lượng Ukraine đánh tạt sườn hoặc vu hồi.

Trước đó, hôm 5/5, ông Prigozhin bất ngờ đe dọa sẽ rút lực lượng khỏi Bakhmut vào ngày 10/5 do Bộ Quốc phòng Nga không cung cấp đạn dược. Theo ông, các chiến binh Wagner đã cạn kiệt nguồn lực sau hơn 400 ngày tham chiến ở Bakhmut và do đó, "mất khả năng chiến đấu" đồng thời, phải rút lui để bảo tồn lực lượng.

Vài ngày sau, lãnh đạo Wagner cho biết giới chức Nga đã hứa "cung cấp tất cả đạn dược và vũ khí cần thiết" để các chiến binh của ông tiếp tục chiến đấu ở Bakhmut. Điều này được cho là đồng nghĩa với việc Wagner sẽ không rút lui khỏi Bakhmut nữa.

Tuy nhiên, ngày 9/5, ông Prigozhin lại nói rằng lực lượng của ông vẫn chưa nhận được đạn. "Những người được cho là nhận nhiệm vụ chuyển đạn đã không hoàn thành việc này", ông Prigozhin tuyên bố.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem