Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đúng vào thời điểm đó, UBND xã Dương Quang mở bán hồ sơ mời thầu, kèm theo đó là phương án sản xuất ở khu vực đầm hoang, ông Thịnh tham gia đấu thầu và trúng thầu.
Sau gần 10 năm đầu tư cải tạo, đến năm 2017, mô hình trang trại của ông mới cơ bản hoàn thiện với 1,2ha mặt đất, trong đó có các hạng mục chuồng trại, kho cám, nhà chế biến, nhà bảo vệ… Diện tích còn lại là ao thả cá. Tổng chi phí đầu tư cải tạo của gia đình ông đến thời điểm đó khoảng 3,5 tỷ đồng.
Cũng từ năm 2017, trang trại của ông mới bắt đầu cho thu nhập ổn định. Mỗi năm, ông Thịnh đưa ra thị trường 1.200 con lợn thương phẩm (trung bình 1,2 tạ/con), tổng sản lượng khoảng 145 tấn thịt, chưa tính lứa gối. Bên cạnh đó, sản lượng gia cầm, thủy cầm được xuất bán khoảng 10 tấn/năm; sản lượng thịt bò 3-4 tấn/năm; cá 20 tấn/năm… Ngoài ra còn 200 cây nhãn, 200 cây hồng xiêm cho thu hoạch. Mỗi năm trừ chi phí, gia đình ông thu lãi khoảng 300 - 400 triệu đồng.
Toàn bộ sản phẩm được ông xuất bán tại trang trại. Trong đó thịt lợn được cung cấp cho Công ty Thực phẩm Minh Anh; cá, ngan, gà, vịt được xuất bán cho thương lái. Không chỉ mang lại thu nhập cho gia đình mà nhiều năm qua, trang trại của ông Thịnh còn tạo công ăn việc làm cho 3 lao động thường xuyên với mức lương 7,5 triệu đồng/người/tháng, chưa kể các lao động thời vụ.
Đánh giá về mô hình trang trại của gia đình ông Nguyễn Công Thịnh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Dương Quang Lưu Văn Tiến chia sẻ, đây là một trong những mô hình hoạt động hiệu quả nhất trên địa bàn xã. Không chỉ làm giàu cho gia đình, bản thân, ông Thịnh còn thường xuyên giúp đỡ hội viên nông dân trong kỹ thuật chăn nuôi và con giống. Bên cạnh đó, ông còn tích cực tham gia hoạt động của hội và các phong trào tại địa phương.