Ông Nguyễn Đức Chung nói về "tham nhũng vặt" trước phiên phúc thẩm vụ gói thầu số hóa

Bách Thuận Chủ nhật, ngày 10/07/2022 09:02 AM (GMT+7)
Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội sắp mở phiên phúc thẩm, xét kháng cáo của cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung và 2 người khác liên quan các gói thầu số hóa. Trước phiên phúc thẩm, ông Chung tiếp tục có bản giải trình 58 trang đề nghị được xem xét "thấu tình đạt lý".
Bình luận 0

Cựu Chủ tịch nói tham nhũng vặt sẽ được loại bỏ nếu làm được điều gì?

Như Dân Việt đã đưa tin, sáng mai (11/7), Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên phúc thẩm, xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đức Chung và 2 người khác trong vụ can thiệp, dừng gói thầu số hóa trái quy định, xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội.

Ở phiên sơ thẩm, có 7 bị cáo bị đưa ra xét xử, trong đó có ông Chung. Theo đó, ngày 31/12/2021, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã tuyên phạt cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội 3 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại khoản 1, Điều 281, Bộ luật Hình sự năm 1999.

Sau phiên sơ thẩm, ông Chung kháng cáo. Trước thời điểm phiên phúc thẩm mở ít ngày, vị cựu lãnh đạo UBND TP.Hà Nội tiếp tục có bản viết tay dài 58 trang, giải trình các vấn đề kháng cáo gửi đến Toà án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội.

Trước đó, từ trại tạm giam, ông Nguyễn Đức Chung cũng đã gửi đến Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội bản giải trình đơn kháng cáo dài hơn 100 trang, đưa ra nhiều luận điểm để kêu oan trong vụ mua, bán chế phẩm làm sạch nước hồ Hà Nội – Redoxy 3C. Vụ án đó đã được xét xử phúc thẩm, ông Chung được giảm án từ 8 năm ở phiên sơ thẩm xuống còn 5 năm tù.

Ông Nguyễn Đức Chung nói về "tham nhũng vặt" trước phiên phúc thẩm vụ gói thầu số hóa - Ảnh 1.

Cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói về tham nhũng vặt trong đơn giải trình gửi tới Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội trước phiên phúc thẩm. Ảnh: N.H

Trở lại vụ án mà ông Chung bị cáo buộc can thiệp trái pháp luật vào các gói thầu số hóa, trong đơn giải trình các kháng cáo của mình, vị cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cho rằng, từ cuối năm 2015 đã yêu cầu tất cả quận, huyện, sở ngành của Hà Nội dừng các dự án về công nghệ thông tin, để rà soát, xây dựng hệ thống dùng chung cho toàn thành phố. Mục đích của việc này là để sử dụng có hiệu quả nguồn tiền từ ngân sách thành phố, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, chống thất thoát.

Đến tháng 2/2016, UBND TP.Hà Nội giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung hai nội dung vào kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu số hóa. Đó là tích hợp kết quả số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp vào phần mềm quản lý doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể và dữ liệu phải được lưu trữ tại cơ sở dữ liệu chung của thành phố.

Nói về việc gọi điện cho ông Nguyễn Văn Tứ - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội vào chiều 15/5/2016, ông Chung nói gọi cho ông Tứ để kiểm tra thì mới phát hiện đơn vị này chưa bổ sung chỉ đạo trên vào hồ sơ mời thầu. Bị cáo Nguyễn Đức Chung nhận định đây là nguyên nhân quan trọng để ông làm căn cứ yêu cầu ông Tứ phải thực hiện đình chỉ mời thầu vào sáng 16/5/2016.

Mặt khác, ông Chung nói từ năm 2015, TP.Hà Nội đã chỉ đạo xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và phần mềm dùng chung, nổi bật là phần mềm quản lý doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể; quản lý giáo dục; dịch vụ công cấp phường; cơ sở dữ liệu chung về dân cư. Ông Chung đánh giá người dân được nhiều hơn mất, "các tiêu cực về tham nhũng vặt" cũng gần như được loại bỏ nếu người dân được sử dụng hệ thống dùng chung của thành phố.

Cựu Giám đốc Sở từng "quay xe" khi nói về ông Nguyễn Đức Chung

Ở phiên sơ thẩm, theo dõi suốt quá trình xét xử phiên tòa, PV Dân Việt nhận thấy, cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội Nguyễn Văn Tứ đã "quay xe" khi nói về ông Nguyễn Đức Chung.

Cụ thể, khi trình bày trước tòa về việc phải đình chỉ, dừng thực hiện đấu thầu gói thầu số hóa năm 2016 theo yêu cầu từ Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, ông Tứ nói thời điểm đó, ông buộc phải làm như vậy.

Theo bị cáo Nguyễn Văn Tứ, trước sự chỉ đạo rất quyết liệt của bị cáo Nguyễn Đức Chung – thời điểm đó là Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, ông đã dừng.

Ông Tứ khai việc dừng gói thầu vì chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, không phải dừng vì ý chí của Sở, của cá nhân Giám đốc Sở, bởi thời điểm năm 2016, ở TP.Hà Nội ông Chung như "cậu trời".

Đó là diễn biến ở phần xét hỏi, tuy nhiên đến khi được nói lời sau cùng, ông Tứ lại "quay xe", nói không có ý cho rằng ông Chung là "cậu trời", "ông trời", mà nói ông Chung "như ngôi sao sáng trên bầu trời Hà Nội" và luôn luôn tôn trọng ông Chung.

Ông Nguyễn Đức Chung nói về "tham nhũng vặt" trước phiên phúc thẩm vụ gói thầu số hóa - Ảnh 2.

Bị cáo Nguyễn Văn Tứ ban đầu nói ông Chung như "cậu trời", tuy nhiên sau đó lại "quay xe", bảo ông Chung "như ngôi sao sáng". Ảnh: Bách Thuận

Cũng ở phiên sơ thẩm, tình tiết bị cáo Nguyễn Văn Tứ nói nhận tiền của Bùi Quang Huy – Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường và cho rằng đó là theo truyền thống văn hóa cũng thu hút sự quan tâm của dư luận. Trong vụ án, ông Tứ bị cáo buộc đã nhận tiền Huy là 300 triệu đồng.

Khai về tình tiết này, bị cáo Tứ cho biết Bùi Quang Huy nói đến chúc Tết mình, Huy nói năm đó làm ăn được, trong đó có trúng gói thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư nên ông này đã nhận.

Đáng chú ý, theo lời khai của ông Tứ, ông cho rằng theo truyền thống văn hóa Việt Nam, Công ty Nhật Cường lúc đó có tham gia nhiều gói thầu, kinh doanh nhiều vấn đề ở Hà Nội, ngày Tết họ là doanh nghiệp lớn, có thành tích kinh doanh đến chúc Tết và cho quà thì ông nhận.

Ở một diễn biến khác, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội và cấp dưới còn có lời khai "đá" nhau. Theo đó, khai về 2 cuộc điện thoại của bị cáo Nguyễn Đức Chung gọi cho mình vào tối 15/5/2016, cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội Nguyễn Văn Tứ cho biết, ông Chung yêu cầu dừng thầu, nói rõ gói thầu triển khai không đúng các quy định của thành phố, ngoài ra không có nội dung gì khác.

Ở 2 cuộc gọi này, theo ông Tứ, ông Chung không nói gì đến việc áp dụng công nghệ nào, cũng như không hỏi về việc kết nối, tích hợp vào hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của thành phố.

Nói về cuộc điện thoại thứ 3 vào đầu giờ sáng 16/5/2016, chỉ vài tiếng trước khi gói thầu được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội mở, bị cáo Nguyễn Văn Tứ cho biết ông Chung đã nói vô cùng ngắn gọn.

"Tôi yêu cầu anh dừng gói thầu lại để đưa bằng được công nghệ của Nga vào" – bị cáo Tứ khai. Tuy nhiên cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã bác bỏ lời khai của ông Tứ.

Khi được yêu cầu lên đối chất lại trước lời khai của ông Chung, cựu Giám đốc Sở Nguyễn Văn Tứ khẳng định bảo lưu nội dung đã khai báo. Thậm chí ông Tứ còn đề nghị HĐXX cho khôi phục lại đoạn băng 3 cuộc điện thoại để làm rõ các nội dung liên quan.

Trong vụ án này, ông Chung bị cáo buộc, mặc dù gói thầu số hóa năm 2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội làm chủ đầu tư, người có thẩm quyền với gói thầu là Giám đốc Sở nhưng ông Chung đã chỉ đạo đình chỉ, dừng thực hiện gói thầu số hóa năm 2016 trái quy định của pháp luật.

Sau khi dừng thầu, ông Chung đã yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội lựa chọn công nghệ số hóa cơ sở dữ liệu doanh nghiệp đảm bảo tích hợp với hệ thống dùng chung của thành phố, trong khi tới thời điểm hiện nay thành phố chưa hình thành cơ sở hệ thống này.

Cùng với đó, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã cho Công ty Nhật Cường thí điểm số hóa để cho Công ty Nhật Cường tham gia đấu thầu và trúng thầu.

Đồng thời, Công ty Minh Hoa do vợ ông Chung làm Giám đốc ký kết hợp đồng kinh tế với Công ty Nhật Cường (cơ sở xác định là hợp đồng khống) để liên danh Nhật Cường – Đông Kinh hợp thức hóa hồ sơ năng lực để dự thầu và trúng thầu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem