Ông Lê Tùng Vân “Tịnh thất Bồng Lai” bị điều tra nhiều tội danh, có thể đối mặt khung hình phạt nào?

Quang Minh Thứ tư, ngày 05/01/2022 18:29 PM (GMT+7)
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án liên quan đến "Tịnh thất Bồng Lai" để làm rõ một số cá nhân có hành vi lợi dụng tôn giáo để trục lợi, trong đó có ông Lê Tùng Vân và những người liên quan. Ở góc độ pháp lý, người đứng đầu tổ chức này có thể bị xử lý sao?
Bình luận 0

Lợi dụng "Tịnh thất Bồng Lai" để trục lợi là hành vi bị cấm

Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết, hiến pháp và pháp luật Việt Nam luôn ghi nhận, bảo vệ, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi công dân. 

Như vậy, người dân có quyền theo hoặc không theo các hoạt động tôn giáo. Các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo phải thực hiện theo quy định của pháp luật, không được xâm phạm đến quyền lợi, lợi ích hợp pháp của nhân dân, quy định của Nhà nước.

Luật tín ngưỡng tôn giáo 2016 cũng đã quy định những hành vi bị cấm trong hoạt động tín ngưỡng tôn giáo, trong đó có những hành vi bị cấm như là cản trở hoạt động tín ngưỡng tôn giáo hoặc hành vi lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để trục lợi. Đó là những hành vi vi phạm bị cấm trong Luật tín ngưỡng tôn giáo 2016.

Điều 5, khoản 5, Luật tín ngưỡng tôn giáo 2016 quy định, tùy vào tính chất mức độ của hành vi lợi dụng tôn giáo để trục lợi mà người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Đối với người vi phạm trong tổ chức tôn giáo sẽ bị xem xét kỷ luật theo quy định của tổ chức tôn giáo đó.

Người đứng đầu “Tịnh thất Bồng Lai” có thể bị xử lý như thế nào? - Ảnh 1.

Ngày 4/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã vào cuộc, quyết định khởi tố vụ án liên quan đến “Tịnh Thất Bồng Lai” cụ thể trong đó có ông Lê Tùng Vân và những người liên quan. Ảnh: CTV

Còn đối với hành vi lợi dụng tôn giáo mà chiếm đoạt dưới 2 triệu đồng thì sẽ bị xử phạt hành chính từ 1-2 triệu đồng theo Khoản 1, Điều 15, Nghị định 167 năm 2013 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh an toàn trật tự xã hội.

Còn hành vi lợi dụng tổ chức tôn giáo xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, Nhà nước nhưng chưa gây hậu quả nghiêm trọng thì hành vi này cũng bị xử phạt hành chính theo Nghị định 167 năm 2013 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh an toàn trật tự xã hội. 

Đối với hành vi mạo danh các cơ sở tôn giáo để trục lợi thì hành vi này có thể bị xử lý hình sự theo quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự 2015 nếu số tiền chiếm đoạt từ 2 triệu đồng trở lên. 

Còn đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mức phạt thấp nhất là cải tạo giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Trường hợp chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên thì người phạm tội sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là phạt tù 12 năm đến 20 năm hoặc phạt tù chung thân.

Hành vi lợi dụng hoạt động tín ngưỡng tôn giáo xâm phạm vào quyền lợi ích hợp pháp của Nhà nước, cá nhân thì hành vi này cũng có thể truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 331 của Bộ luật hình sự 2025, chế tài phạt cao nhất của hành vi này có thể là 7 năm tù.

Đưa thông tin sai sự thật trong việc quyên góp có thể bị xử lý hình sự

Theo luật sư Cường, những người trong Tịnh Thất bồng Lai mà có hành vi cưỡng ép, ép buộc quan hệ tình dục đối với những người trong gia đình chưa quá 3 đời thì hành vi đó sẽ bị xem xét xử lý về tội cưỡng dâm, hiếp dâm hoặc là loạn luân theo quy định của Bộ luật hình sự 2015.

Với cơ sở thờ tự có tên là Tịnh Thất Bồng Lai, thời gian qua, tổ chức hoạt động chỗ này đã có những vấn đề, dư luận phản ánh về việc lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để trục lợi. Về vấn đề này cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh và sẽ có kết luận.

Đối với những người kêu gọi quyên góp, trong trường hợp cơ quan cảnh sát điều tra có căn cứ cho thấy những người này đã bàn bạc, cấu kết với nhau, đưa ra những thông tin sai sự thật, hình ảnh sai sự thật để cho tổ chức cá nhân lầm tưởng đây là một tổ chức tôn giáo hoạt động hợp pháp và họ chuyển tiền cho tổ chức này. Sau đó, tổ chức này chia nhau tiền để tiêu cá nhân.  

Nếu như có căn cứ, cơ quan cảnh sát điều tra sẽ khởi tố vụ án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật hình sự 2015, với mức phạt tù thấp nhất là 6 tháng, cao nhất là 20 năm hoặc tù chung thân.

Người đứng đầu “Tịnh thất Bồng Lai” có thể bị xử lý như thế nào? - Ảnh 3.

Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP.Hà Nội).

Nêu quan điểm về vụ việc Tịnh thất Bồng Lai, bạn đọc Hồ Thanh Vân ở Long An (hiện đang sinh sống ở Hà Nội) cho hay, hiện nay cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án liên quan đến "Tịnh thất Bồng Lai" để làm rõ một số cá nhân có hành vi lợi dụng tôn giáo để trục lợi, trong đó có ông Lê Tùng Vân và những người liên quan.

Bởi vậy, việc người đứng đầu tổ chức này lợi dụng tôn giáo để trục lợi là hành vi vi phạm pháp luật. Cơ quan chức năng cũng đã thông tin đây không phải là hoạt động tôn giáo.

"Việc tổ chức này thông tin các em nhỏ, thanh niên sinh sống tại "Tịnh thất Bồng Lai" là trẻ em mồ côi, cơ nhỡ nhằm tạo lòng tin, kêu gọi các tổ chức cá nhân chuyển tiền để trục lợi là việc làm không thể chấp nhận được, hành vi này rất đáng lên án. 

Dư luận sau khi biết thông tin rất bức xúc. Vì vậy, tôi mong cơ quan chức năng sớm làm rõ tội danh, xử lý đối với những người vi phạm ở tổ chức này", bạn đọc Thanh Vân nói.

Chiều 4/1, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến những hành vi sai phạm, lợi dụng hoạt động tôn giáo, từ thiện để trục lợi tại nơi tự xưng "Tịnh Thất Bồng Lai" và sau này được đổi thành "Thiền am bên bờ vũ trụ".

Qua kết quả xác minh ban đầu, năm 2014, bà Cao Thị Cúc (SN 1960, hộ khẩu thường trú xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước) mua lại nhà, đất (gần 2.000m2) ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa rồi chuyển về đây sinh sống, sau đó sửa chữa lại làm điểm tu tại gia. Quá trình điều tra ông Lê Tùng Vân (SN 1932, hộ khẩu thường trú phường 10, quận 6, TP.HCM) chuyển về đây sinh sống cùng nhà với bà Cúc từ năm 2015.

Tuy nhiên, qua xác minh, trước đây, ông Vân tạm trú tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM, tự phong là giám đốc trại dưỡng lão và cô nhi Thánh Đức.

Thời gian qua, nơi đây lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi để kêu gọi lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước giúp đỡ, trục lợi cá nhân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Đặc biệt, nhóm người tại "Tịnh thất Bồng Lai" đã sử dụng nhiều tài khoản cá nhân khác nhau, đăng nhiều video với nội dung không đúng sự thật về diễn biến vụ việc xảy ra tại đây.

Tháng 1/2020, ông Lê Tùng Vân đổi tên "Tịnh thất Bồng Lai" thành "Thiền am bên bờ vũ trụ". Bên cạnh đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin tố cáo các hoạt động nhận nuôi trẻ sai quy định, lừa đảo và các hoạt động phức tạp của ông Lê Tùng Vân trước đây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem