Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang: Vai trò, vị thế của Hội Nông dân các cấp được nâng cao

Hồng Cẩm ghi Thứ tư, ngày 02/08/2023 14:31 PM (GMT+7)
Sáng 2/8, tại ngày làm việc ngày thứ 2 của Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang khóa X, (nhiệm kỳ 2023 - 2028 ), ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang đã dự và có bài phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Bình luận 0

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, cho biết: Những năm qua, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh An Giang đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang yêu cầu Đại hội Hội Nông dân An Giang thảo luận, quyết định 6 vấn đề  - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang yêu cầu Đại hội Hội Nông dân An Giang thảo luận, quyết định 6 vấn đề. Ảnh: Hồng Cẩm

Kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững, đặc biệt năm 2022 là năm thực hiện các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch Covid –19 đạt hiệu quả, (tăng trưởng chung nền kinh tế đạt 6,87% vượt chỉ tiêu đề ra). 

Đời sống nhân dân được nâng cao, chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước ngày càng được tăng cường. Trong thành tựu chung đó, có sự đóng góp không nhỏ của tổ chức Hội Nông dân và cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang khẳng định, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đã góp phần củng cố và nâng cao vị thế của tổ chức Hội Nông dân, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và thành tích chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.

Với những thành tích đã đạt được, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý. Hội Nông dân tỉnh được tặng Cờ thi đua dẫn đầu của Ban Chấp hành Trung ương Hội nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Bí thư Tỉnh uỷ An Giang yêu cầu Đại hội Hội Nông dân An Giang thảo luận, quyết định 6 vấn đề  - Ảnh 2.

Ông Lê Hồng Quang - Bí thư Tỉnh ủy An Giang trao bức trướng chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Hồng Cẩm

Thay mặt Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy An Giang ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà các cấp Hội và cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. T

uy nhiên, bên cạnh những thành tích, tiến bộ, công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ qua cũng còn những hạn chế, bất cập như trong báo cáo của BCH Hội Nông dân tỉnh, khóa IX đã chỉ rõ.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang cũng cho biết, báo cáo của BCH Hội Nông dân tỉnh khóa IX trình Đại hội lần này đã quán triệt toàn diện những tư tưởng, quan điểm của Nghị quyết Đại hội XIII, Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Ông đồng tình với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp mà BCH Hội Nông dân tỉnh khóa IX đã báo cáo trình trước Đại hội. Đề nghị Đại hội nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam để triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy An Giang yêu cầu Đại hội thảo luận, xem xét, quyết định 6 vấn đề:

Một là: 

Các cấp Hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết số 19 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 19; làm cho cán bộ, hội viên, nông dân nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò của nông dân và nhiệm vụ của Hội Nông dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Bí thư Tỉnh uỷ An Giang yêu cầu Đại hội Hội Nông dân An Giang thảo luận, quyết định 6 vấn đề  - Ảnh 3.

Ông Lê Hồng Quang - Bí thư Tỉnh ủy An Giang giới thiệu sản phẩm OCOP của địa phương đến ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội Khóa XV, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: Hồng Cẩm

Hai là: 

Phát động mạnh mẽ và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, với những nội dung cụ thể, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ, đưa nhiều giống mới có năng suất, chất lượng và giá trị cao vào sản xuất, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất; vận động nông dân tham gia liên kết chuỗi sản xuất nhằm phát triển nông nghiệp toàn diện và bền vững theo hướng sản xuất hàng hóa; phổ biến kịp thời những kinh nghiệm hay cách làm tốt, những mô hình điển hình trong sản xuất để nông dân có ý chí phấn đấu vươn lên làm giàu.

Ba là: 

Cần tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh về mọi mặt. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, làm cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp nông dân; hướng trọng tâm hoạt động về cơ sở vì lợi ích của hội viên, nông dân; đa dạng các hình thức tập hợp nông dân vào Hội.

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ hội có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, tâm huyết; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng vận động nông dân đủ sức để tham mưu, đề xuất các chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bí thư Tỉnh uỷ An Giang yêu cầu Đại hội Hội Nông dân An Giang thảo luận, quyết định 6 vấn đề  - Ảnh 4.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang trao đổi với ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội Khóa XV, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về những sản phẩm OCOP của nông dân An Giang. Ảnh: Hồng Cẩm

Bốn là: 

Nâng cao hơn nữa năng lực hoạt động của BCH Hội Nông dân Việt Nam trong lãnh đạo công tác Hội và phong trào nông dân. Nghị quyết số 19 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đề ra quan điểm Nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới và cũng nhấn mạnh "Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh, thực sự là tổ chức đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nông. Tạo cơ chế và điều kiện thuận lợi cho Hội Nông dân Việt Nam trong việc trực tiếp thực hiện một số chương trình, dự án phục vụ sản xuất và nâng cao đời sống của nông dân".

Năm là: 

Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội trong việc thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước ở địa bàn nông thôn, nhất là giám sát triển khai thực hiện các chương trình dự án kinh tế - xã hội, xây dựng công trình kết cấu hạ tầng cho nông nghiệp, nông thôn...; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của hội viên nông dân.

Tăng cường nắm tình hình, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nông dân; chủ động tham mưu, đề xuất giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của nông dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn; tổ chức động viên hội viên, nông dân tích cực tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Sáu là: 

Chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương để triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh cần thể hiện hơn nữa vai trò là cầu nối giữa nhà nông, nhà khoa học và doanh nghiệp trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, góp phần tích cực hơn nữa trong công tác chăm lo đời sống cho người nông dân.

Nhân dịp này, ông Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang cũng đề nghị các cấp ủy đảng, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tập trung cho phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn, cải thiện đời sống nông dân, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để các cấp Hội Nông dân hoạt động có hiệu quả, phong trào nông dân tỉnh An Giang có bước phát triển mạnh mẽ, vững chắc trong thời gian tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem