Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X

Khương Lực - Thu Hà - Phạm Hưng Thứ sáu, ngày 28/07/2023 16:29 PM (GMT+7)
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028, đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang nhấn mạnh, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh cần giúp hội viên, nông dân trở thành lực lượng sản xuất chuyên nghiệp, năng động, văn minh, hiện đại....
Bình luận 0

Sáng 28/7, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 chính thức khai mạc với sự tham dự của  299 đại biểu, đại diện cho 249.910 hội viên, nông dân tỉnh Bắc Giang. 

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái: Đưa nông dân "chân lấm, tay bùn" thành lực lượng sản xuất chuyên nghiệp, hiện đại - Ảnh 1.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 chính thức khai mạc sáng 28/7 với sự ham dự của 299 đại biểu, đại diện cho 249.910 hội viên, nông dân tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Phạm Hưng

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028, đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích, kết quả mà các cấp hội, hội viên nông dân tỉnh nhà đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang khẳng định, Hội Nông dân tỉnh long trọng tổ chức Đại hội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của nông dân trong tỉnh; thành công của Đại hội sẽ là tiền đề, động lực đưa công tác hội và phong trào nông dân tỉnh nhà bước sang giai đoạn phát triển mới.

Chia sẻ với các đại biểu tại Đại hội, ông Dương Văn Thái nhắc lại những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Nông dân là một lực lượng rất to lớn của dân tộc, một đồng minh rất trung thành của giai cấp công nhân. Muốn kháng chiến kiến quốc thành công, muốn độc lập thống nhất thật sự, ắt phải dựa vào lực lượng của nông dân". Trong Thư gửi điền chủ nông gia Việt Nam ngày 11/4/1946, Người chỉ rõ: "Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh".

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái: Đưa nông dân "chân lấm, tay bùn" thành lực lượng sản xuất chuyên nghiệp, hiện đại - Ảnh 2.

Đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Phạm Hưng

Theo Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái, thấm nhuần lời dạy của Bác, những năm qua, Đảng bộ tỉnh Bắc Giang luôn xác định phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược xây dựng, phát triển địa phương. 

Cấp ủy, chính quyền các cấp trong Đảng bộ tỉnh Bắc Giang thường xuyên quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là Nghị quyết Trung ương 7 khóa 10, Nghị quyết Trung ương 5 khóa 13 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

Ngày sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời cụ thể hóa, ban hành Chương trình hành động số 37-CTr/TU ngày 07/10/2022 đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tập trung lãnh đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang cũng đã kịp thời chỉ đạo, cho chủ trương để HĐND tỉnh ban hành hàng chục nghị quyết cơ chế, chính sách; UBND tỉnh ban hành 4 đề án về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó đã huy động hiệu quả các nguồn lực, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn, thực hiện các chương trình, dự án xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân khu vực nông thôn. 

Nhiều đột phá trong công tác Hội và phong trào nông dân

Qua nghiên cứu các báo cáo trình Đại hội, xem phóng sự "Dấu ấn nhiệm kỳ 2018-2023", nghe ý kiến tham luận của các đại biểu; đặc biệt là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đồng chí Dương Văn Thái - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang đánh giá, nhiệm kỳ 2018-2023 vừa qua, trong bối cảnh với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19; song, các cấp hội và hội viên hội nông dân trong tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực, chủ động triển khai thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ, hoàn thành và hoàn thành xuất sắc 13/13 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ 9 đề ra; với những kết quả tích cực.

"Một trong những điểm nhấn, nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua là các cấp hội nông dân trong tỉnh đã tập trung làm tốt công tác xây dựng, phát triển tổ chức hội. Chất lượng đội ngũ cán bộ hội các cấp cải thiện rõ rệt - 100% chủ tịch hội nông dân cấp xã có trình độ đại học trở lên) tỷ lệ cơ sở hội vững mạnh hằng năm đều đạt trên 95%" - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái nhấn mạnh.

Đặc biệt, trong điều kiện công nghiệp, đô thị, dịch vụ phát triển mạnh, nhiều lao động khu vực nông nghiệp chuyển đổi nghề sang các lĩnh vực khác, song các cấp hội nông dân đã làm rất tốt công tác phát triển hội viên, kết nạp được trên 15.500 hội viên mới, gấp hơn 3 lần mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. 

Theo đó, trình độ sản xuất, tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp của các hội viên và lực lượng nông dân không ngừng được nâng lên. Các cấp hội nông dân thường xuyên quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho các hội viên; phát huy tốt vai trò đại diện của nông dân tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh.

Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục hội viên đạt nhiều kết quả quan trọng. Các cấp hội đã tổ chức đa dạng, phong phú các nội dung, hình thức tuyên truyền về vị trí, vai trò, trách nhiệm của nông dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tuyệt đại đa số hội viên nông dân luôn chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền địa phương, điển hình như trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội; tích cực hưởng ứng tham gia tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công, kinh phí để làm đường giao thông nông thôn, tạo thành phong trào phát triển mạnh mẽ, rộng khắp trong toàn tỉnh.

Đặc biệt, thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, diễn biến phức tạp, các cấp hội, hội viên, nông dân trong tỉnh đã thể hiện tinh thần đoàn kết, bản lĩnh kiên cường, quyết tâm chống dịch, mỗi làng xóm trở thành một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ.

Hội Nông dân các cấp cũng đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng, phát triển địa phương. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững phát triển mạnh mẽ; các hội viên thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế; số hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi vượt gần 2 lần mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Cán bộ, hội viên nông dân tích cực, hăng hái tham gia, khẳng định vai trò trung tâm, chủ thể trong các phong trào xây dựng nông thôn mới; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại; xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc, tiến bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái: Đưa nông dân "chân lấm, tay bùn" thành lực lượng sản xuất chuyên nghiệp, hiện đại - Ảnh 4.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Đồng chí Dương Văn Thái – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Giang cùng lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang thăm quan gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Phạm Hưng

Các cấp Hội nông dân đã phối hợp tích cực với các ngành chức năng triển khai có hiệu quả các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề, từng bước thay đổi tư duy, phương thức sản xuất của người nông dân. Hội viên nông dân là những người tiên phong, đi đâu trong việc chuyển đổi mô hình sản xuất, đẩy mạnh phát triển các mô hình sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. 

Các tổ chức Hội tích cực hỗ trợ nông dân xây dựng mẫu mã, thương hiệu, quảng bá giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm mở rộng thị trường. Các mô hình hợp tác xã liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị phát triển nhanh. Qua đó giúp nâng cao giá trị, khả năng cạnh tranh của sản phẩm; nâng cao đời sống, thu nhập cho nông dân. 

Thực hiện nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang giao, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã tích cực tham mưu xây dựng và tập trung triển khai thực hiện Đề án "Hội Nông dân các cấp là nòng cốt trong tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng hợp tác, liên kết chuỗi giá trị, xây dựng và nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP", bước đầu thu được kết quả khá tích cực. Số lượng, chất lượng các sản phẩm OCOP ngày càng được nâng lên; đến nay toàn tỉnh đã xây dựng được 205 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên...  

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái khẳng định, với truyền thống "cần cù, sáng tạo, đoàn kết", cùng tinh thần vượt khó vươn lên của các cấp hội, hội viên hội nông dân trong tỉnh; nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh có bước phát triển tích cực. Nông nghiệp ngày càng khẳng định vai trò trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế; tốc độ tăng trưởng bình quân ngành nông, lâm, thủy sản của tỉnh giai đoạn 2021-2023 ước đạt 3%/năm. 

"Chúng ta đã phát triển được vùng trồng cây ăn quả tập trung với tổng diện tích trên 50.000 ha, trong đó vùng sản xuất vải thiều quy mô trên 28.000 ha - lớn nhất cả nước; tổng đàn gà trên 17 triệu con, đàn lợn trên 1 triệu con - đứng thứ 4 cả quốc. Nhiều sản phẩm nông nghiệp của tỉnh đã khẳng định được thương hiệu, chỗ đứng trên thị trường trong nước và xuất khẩu, như: vải thiều, cam, bưởi Lục Ngạn; gà đồi Yên Thế; dứa, na, nhãn Lục Nam; ổi Phúc Hòa, lợn sạch, sâm nam núi Dành Tân Yên; nấm Lạng Giang; gạo thơm Yên Dũng…" - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái nói.

Sản xuất nông nghiệp mang lại nguồn thu nhập ngày càng cao cho người dân; nhiều nông dân đã vươn lên làm giàu từ sản xuất nông nghiệp, đóng góp tích cực vào công tác xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh đã có 6/10 huyện, thành phố và 84,6% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; xuất hiện ngày càng nhiều làng quê, vùng quê đáng sống, khang trang, hiện đại, sáng - xanh- sạch - đẹp.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái: Đưa nông dân "chân lấm, tay bùn" thành lực lượng sản xuất chuyên nghiệp, hiện đại - Ảnh 5.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang.Ảnh: Phạm Hưng

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái: Đưa nông dân "chân lấm, tay bùn" thành lực lượng sản xuất chuyên nghiệp, hiện đại - Ảnh 6.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Bắc Giang tặng hoa chức mừng 33 đồng chí vào BCH Hội nông dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Phạm Hưng

Những kết quả đạt được là sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng bộ, của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; trong đó có đóng góp hết sức quan trọng của các cấp hội và hội viên nông dân tỉnh nhà. Ghi nhận những thành tích, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang đã vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì; 03 năm được Trung ương Hội tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc; nhiều tổ chức hội, hội viên đã được Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, UBND tỉnh, các cấp, các ngành tặng nhiều bằng khen, giấy khen, cùng nhiều phần thưởng giá trị khác.

Đưa nông dân chân lấm tay bùn trở thành lực lượng sản xuất chuyên nghiệp

Bước vào nhiệm kỳ 2023-2028, trong bối cảnh thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; dự báo khó khăn nhiều hơn thuận lợi, nhất là khi cơ cấu lao động đang chuyển dịch nhanh từ khu vực nông nghiệp sang khu vực công nghiệp, dịch vụ; lao động nông thôn có xu hướng già hóa. Cùng với đó, tư duy về sở hữu, tích tụ ruộng đất, tư duy sản xuất nhỏ lẻ, làm theo phong trào, vấn đề liên kết sản xuất, thị trường tiêu thụ… vẫn đang là khó khăn, trở ngại cản trở sự phát triển. 

Chính vì thế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang đề nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa 10 cần tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Trong đó, các cấp hội nông dân tỉnh cần quan tâm, tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là:

Luôn bám sát và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác hội trong tình hình mới. Trọng tâm là thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 37-CTr/TU ngày 07/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Trong đó, các cấp hội cần tích cực, chủ động, làm tốt hơn nữa công tác tham mưu; kịp thời phản ánh, đề xuất, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các chủ trương, cơ chế, chính sách nâng cao hiệu quả trên các mặt công tác. Đây là nội dung rất quan trọng và trong nhiệm kỳ vừa qua còn có mặt hạn chế như Báo cáo chính trị đã chỉ ra. Đề nghị các đồng chí tập trung thực hiện tốt để phát huy hơn nữa vai trò là tổ chức đại diện của nông dân, thực sự là cầu nối gắn kết nông dân với cấp ủy, chính quyền các cấp.  

Hai là:

Tiếp tục tập trung xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức hội vững về chính trị, mạnh về tổ chức, thống nhất về hành động, là nòng cốt của phong trào nông dân, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên nông dân. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút nông dân tham gia tổ chức Hội. Quan tâm xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hội bảo đảm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các tổ chức hội, cán bộ hội nông dân phải đi tiên phong trong việc thực hiện phương châm "3 dám, 3 hơn, 5 rõ" theo tinh thần Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 02/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ba là:

Các cấp Hội Nông dân phải không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hội viên phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật; cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững môi trường an ninh, an toàn khu vực nông thôn. 

Đặc biệt, cần khơi dậy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên phát triển; mỗi cán bộ, hội viên nông dân phải gạt bỏ suy nghĩ nông nghiệp không thể làm giàu; chuyển mạnh từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang phát triển kinh tế nông nghiệp. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, thi đua xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa mới,...

Bốn là:

Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển "nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh". Các cấp hội cần làm tốt vai trò cầu nối 4 nhà (nhà nông - nhà khoa học - nhà nước - nhà doanh nghiệp). Vận động nông dân tập trung đất đai, phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và phát triển các chuỗi liên kết giá trị. Đây chính là hướng đi, là chìa khóa để phát triển nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay; giúp người nông dân bớt chân lấm tay bùn, trở thành lực lượng sản xuất chuyên nghiệp, năng động, văn minh, hiện đại.

Năm là:

Các cấp hội nông dân tiếp tục phát huy vai trò đại diện của nông dân tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội; tích cực tham gia xây dựng các chủ trương, cơ chế, chính sách, nhất là về nông dân, nông nghiệp, nông thôn; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò, quyền làm chủ của người dân. Tăng cường bồi dưỡng, giới thiệu cán bộ, hội viên ưu tú cho cấp ủy xem xét, kết nạp vào Đảng.

Bắc Giang đứng thứ 2 cả nước về tốc độ tăng trưởng GRDP

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; song tỉnh Bắc Giang vẫn tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phát triển, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực; nhiều chỉ tiêu thuộc nhóm dẫn đầu cả nước: Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh liên tục duy trì nằm trong tốp đầu cả nước (năm 2022 đạt 19,3%; 6 tháng đầu năm 2023 đạt 10,94%, đứng thứ hai cả nước).

Quy mô kinh tế vươn lên đứng thứ 12 cả nước. Môi trường đầu tư kinh doanh cải thiện mạnh mẽ; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 đứng thứ 2 cả nước. Thu hút đầu tư, nhất là thu hút FDI duy trì trong nhóm dẫn đầu cả nước (6 tháng đầu năm 2023 đạt trên 1,3 tỷ USD, đứng thứ 3 cả nước). Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư ngày càng đồng bộ, hiện đại. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội phát triển toàn diện.

Quốc phòng, an ninh được bảo đảm. Đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên (hết năm 2022 tỷ lệ hộ nghèo còn 3,81%; ước hết năm 2023 còn dưới 3%). Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng; hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, tăng cường. Đặc biệt, lòng tin của Nhân dân, mối quan hệ máu thịt giữa Nhân dân với Đảng ngày càng bền chặt; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc. Hình ảnh, vị thế của tỉnh ngày càng được nâng lên.

Đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem