Ông Đỗ Trung Nam được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Thành của tỉnh Hậu Giang

Hồng Cẩm Thứ tư, ngày 19/04/2023 13:09 PM (GMT+7)
Sáng 19/4, Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tại phiên họp thứ Nhất của Ban Chấp hành khóa mới, ông Đỗ Trung Nam được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện, nhiệm kỳ 2023-2028.
Bình luận 0

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội nêu rõ, Hội Nông dân huyện Châu Thành (Hậu Giang) 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó 4 năm được Hội Nông dân tỉnh tặng cờ thi đua; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 18 cá nhân... đặc biệt có 3 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Hậu Giang: Hội Nông dân huyện Châu Thành 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ - Ảnh 1.

Đoàn Chủ tịch Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Hồng Cẩm

5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Nhiệm kỳ qua, nhờ có sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang, của Thường trực Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, sự hỗ trợ của UBND huyện Châu Thành, sự phối hợp của các ngành, cùng với sự nỗ lực phấn đấu vượt khó của Ban Chấp hành, sự đóng góp của cán bộ, hội viên nông dân trong toàn huyện từ đó đã thực hiện hoàn thành đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đề ra.

Qua đó 5 năm liền Hội Nông dân huyện Châu Thành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó 4 năm được Hội Nông dân tỉnh tặng cờ thi đua (2 năm hạng nhất, 2 năm hạng ba); Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 18 cá nhân; 12 cá nhân được tặng kỷ niệm chương "Vì giai cấp nông dân"... đặc biệt có 3 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Hậu Giang: Hội Nông dân huyện Châu Thành 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang) trao bức trướng chúc mừng Hội Nông dân huyện Châu Thành. Ảnh: Hồng Cẩm

Các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (TĐSXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững của Hội tiếp tục phát triển sâu rộng, nâng cao chất lượng hiệu quả, được đông đảo hội viên nông dân đồng tình hưởng ứng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân.

Hàng năm, Hội Nông dân huyện có kế hoạch củng cố, nâng chất 8 câu lạc bộ "Nông dân SXKDG", có 284 thành viên. Tổ chức phát động và thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân TĐSXKDG, từ đó phong trào có sức lan tỏa, tạo động lực khích lệ, động viên hội viên, nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất.

Hàng năm có trên 70% hộ nông dân đăng ký danh hiệu (10.726 hộ), qua bình xét có 7.064 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân SXKDG các cấp, đạt 65,85% so với tổng số hộ đăng ký, trong đó cấp Trung ương 89 hộ; cấp tỉnh 1.004 hộ; cấp huyện 2.105 hộ; cấp cơ sở 3.866 hộ và còn nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả kinh tế cao khác trên nhiều lĩnh vực.

Hậu Giang: Hội Nông dân huyện Châu Thành 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ - Ảnh 3.

Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Châu Thành ra mắt Đại hội, ông Đỗ Trung Nam (người cầm micro) được bầu giữ chức vụ Chủ tịch nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Hồng Cẩm

Nổi bật như những mô hình nông dân SXKD mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình nhân giống cá thát lát, cho nông dân nuôi, sau đó thu mua lại và chế biến thành phẩm của ông Nguyễn Trung Đức (ấp Phước Hòa, xã Đông Phước A); mô hình sản xuất cá Chạch Lấu giống và nuôi cá thương phẩm của hộ ông Trần Thanh Hùng (ấp Thuận Hưng, thị trấn Ngã Sáu); mô hình sầu riêng của ông Nguyễn Văn Nhiều (ấp Đông Bình, thị trấn Ngã Sáu); mô hình cam sành, chanh không hạt, mít thái siêu sớm của hộ ông Nguyễn Thành Phát (ấp Phước Thạnh, xã Đông Thạnh); mô hình VAC của ông Bùi Văn Vui (ấp Phú Đông, thị trấn Mái Dầm); mô hình sản xuất cây giống của ông Hồ Văn Tiềm, Trần Văn Đúng (ấp Phước Tiến, xã Đông Thạnh),…

Bên cạnh, Hội Nông dân phối hợp hướng dẫn thành lập mới 6 HTX, với 147 thành viên, đạt 120% chỉ tiêu Nghị quyết, nâng tổng số toàn huyện có 13 HTX với 326 thành viên; 48 tổ hợp tác với 345 thành viên, nâng tổng số đến nay 71 tổ hợp tác, với 982 thành viên; 2 chi Hội Nông dân nghề nghiệp trong HTX, với 31 thành viên; 116 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, với 1.532 thành viên

Hậu Giang: Hội Nông dân huyện Châu Thành 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ - Ảnh 4.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Hội Nông dân huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Hồng Cẩm

Hoạt động hỗ trợ vốn cho nông dân được quan tâm và phát huy hiệu quả, tổng số vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện nhận ủy thác, ngân sách cấp và vận động là 5,930 tỷ đồng, đã góp phần quan trọng giúp đỡ hội viên nông dân có vốn đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Về nguồn vốn NHCSXH, toàn huyện hiện có 94 tổ TK-VV do cán bộ hội làm tổ trưởng, tính đến 28/2 đã phát vay cho 4.376 lượt hộ, với số tiền khoảng 143,670 tỷ đồng; có 4.559 hộ tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng NN&PTNT với số tiền khoảng 1.144 tỷ đồng.

Hậu Giang: Hội Nông dân huyện Châu Thành 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ - Ảnh 5.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Hội Nông dân huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Hồng Cẩm

Qua đó đã giúp 151/151 hộ thoát nghèo, đạt 100% hộ đăng ký, đặc biệt trong đó có 8 chi Hội giúp thoát trắng không còn hộ nghèo.

Với kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, với tinh thần "Đoàn kết - đổi mới - đột phá - quyết tâm - khát vọng" Hội Nông dân huyện Châu thành tiếp tục thực hiện thắng lợi 12 chỉ tiêu trọng tâm.

Tiếp tục giữ vững thành tích đạt được

Phát biểu chỉ đạo tại Đại, hội ông Võ Văn Trung - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang đánh giá cao những thành tích xuất sắc nhiệm kỳ 2018 - 2023 Hội Nông dân huyện Châu Thành đã đạt được, đồng thời đề nghị Hội nông dân huyện cần tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm, bám sát vào phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội đã nêu.

Hậu Giang: Hội Nông dân huyện Châu Thành 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ - Ảnh 6.

Ông Võ Văn Trung - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Hồng Cẩm

Trong đó, cần làm tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo Bác; tiếp tục làm tham mưu cho cấp uỷ, phối hợp chính quyền thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06, 08 của Tỉnh ủy và Nghị quyết 34 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào nông thi đua SXKDG, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, Nghị quyết công tác Hội, cần phải gắn với thực hiện Nghị quyết 05, 06 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh về mọi mặt.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang cũng đề nghị cấp uỷ, chính quyền, các ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động Hội và phong trào nông dân phát huy hiệu quả hoạt động, đặc biệt là quan tâm tạo nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân, để hỗ trợ tích cực giúp nông dân mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, góp phần cho phong trào nông dân phát triển ngày càng lớn mạnh.

Hậu Giang: Hội Nông dân huyện Châu Thành 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ - Ảnh 7.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành, phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Hồng Cẩm

Thay mặt Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Châu Thành, ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành đã biểu dương, ghi nhận những thành tích đã đạt được của Hội Nông dân huyện Châu Thành trong thời gian qua. Bí thư Huyện ủy Châu Thành Mong rằng những thành tích đó sẽ được tiếp tục giữ vững, phát huy tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đaị hội, cũng như giải quyết tốt những khó khăn thực tiễn, ông Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị Hội Nông dân huyện cần tăng cường tham mưu cho các cấp ủy Đảng trong tổ chức thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hội viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

Hậu Giang: Hội Nông dân huyện Châu Thành 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ - Ảnh 8.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành trao bảng tượng trưng 20 "Mái ấm nông dân" cho Hội Nông dân huyện Châu Thành. Ảnh: Hồng Cẩm

Các cấp Hội Nông dân phải quan tâm, xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên nông dân mạnh về cả số lượng và chất lượng, vững về chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng công tác và biết ứng dụng KHKT vào sản xuất, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao.

Hậu Giang: Hội Nông dân huyện Châu Thành 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ - Ảnh 9.

Lãnh đạo huyện Châu Thành trao bảng tượng trưng 1,5 tỷ đồng Quỹ hỗ trợ nông dân cho Hội Nông dân huyện Châu Thành. Ảnh: Hồng Cẩm

Củng cố, duy trì hoạt động của các câu lạc bộ mà Hội Nông dân trực tiếp xây dựng và quản lý; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng các phong trào đi đua lớn của Hội, gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Tại đại hội, lãnh đạo huyện Châu Thành đã trao 1,5 tỷ đồng Quỹ hỗ trợ nông dân, 20 căn nhà "Mái ấm nông dân" trị giá 1 tỷ đồng.

Đại hội đã bầu 19 đại biểu đã được bầu vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, ông Đỗ Trung Nam được bầu giữ chức vụ Chủ tịch nhiệm kỳ 2023-2028.

Hậu Giang: Hội Nông dân huyện Châu Thành 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ - Ảnh 10.

Lãnh đạo huyện Châu Thành, Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang chụp hình lưu niệm cùng Ban Chấp hành mới. Ảnh: Hồng Cẩm

Hậu Giang: Hội Nông dân huyện Châu Thành 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ - Ảnh 11.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Hồng Cẩm

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem