Ở Bạc Liêu có cây xoài cổ thụ hơn 340 năm tuổi lớn nhất vùng ĐBSCL vẫn sai trái, mỗi vụ thu hàng trăm kg

Thứ tư, ngày 07/12/2022 19:08 PM (GMT+7)
Cây xoài cổ thụ tại tỉnh Bạc Liêu  với tuổi đời hơn 300 năm, đây cũng được xem là cây xoài lớn nhất vùng ĐBSCL. Năm 2015, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đã công nhận đây là cây di sản Việt Nam .
Bình luận 0
Ở Bạc Liêu có cây xoài cổ thụ hơn 340 năm tuổi lớn nhất vùng ĐBSCL vẫn sai trái, mỗi vụ thu hàng trăm kg - Ảnh 1.

Cách trung tâm thành phố khoảng 7km, tại ấp Biển Tây A (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) có cây xoài cao gần 20m, tán lá toả rộng hơn 300m2, gốc to khoảng 6 người ôm. Dù có tuổi đời hàng trăm năm nhưng đến nay cây xoài vẫn xanh tốt.

Ở Bạc Liêu có cây xoài cổ thụ hơn 340 năm tuổi lớn nhất vùng ĐBSCL vẫn sai trái, mỗi vụ thu hàng trăm kg - Ảnh 2.

Theo thông tin từ Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu, năm 1680, gia đình cha mẹ của ông Lý Kỳ Kia di cư đến vùng đất Bạc Liêu để định cư. Tại đây đã phát hiện cây xoài cao lớn, tán lá rộng, gốc to hơn một người ôm. Từ đó, gia đình cha mẹ của ông Kia đã chăm sóc và giữ gìn cây xoài.

Ở Bạc Liêu có cây xoài cổ thụ hơn 340 năm tuổi lớn nhất vùng ĐBSCL vẫn sai trái, mỗi vụ thu hàng trăm kg - Ảnh 3.

Ở Bạc Liêu có cây xoài cổ thụ hơn 340 năm tuổi lớn nhất vùng ĐBSCL vẫn sai trái, mỗi vụ thu hàng trăm kg - Ảnh 4.

Tính theo mốc thời gian từ năm đó, đến nay cây xoài này đã có tuổi thọ khoảng hơn 340 năm. Đây là cây xoài cổ thụ có tuổi thọ lớn nhất Bạc Liêu, cũng được xem là cây xoài lớn nhất vùng ĐBSCL.

Ở Bạc Liêu có cây xoài cổ thụ hơn 340 năm tuổi lớn nhất vùng ĐBSCL vẫn sai trái, mỗi vụ thu hàng trăm kg - Ảnh 5.

Ở Bạc Liêu có cây xoài cổ thụ hơn 340 năm tuổi lớn nhất vùng ĐBSCL vẫn sai trái, mỗi vụ thu hàng trăm kg - Ảnh 6.

Là người đang trực tiếp giữ gìn và chăm sóc cây xoài, ông La Văn Lự (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) cho biết: Mặc dù tuổi thọ của cây xoài đã hơn 300 năm, nhưng hàng năm cây vẫn ra hoa đều đều và rất sai trái, có mùa thu hoạch đến vài trăm kg.

Ở Bạc Liêu có cây xoài cổ thụ hơn 340 năm tuổi lớn nhất vùng ĐBSCL vẫn sai trái, mỗi vụ thu hàng trăm kg - Ảnh 7.

“Trái xoài chỉ to bằng quả cóc, dính với nhau thành từng chùm chứ không riêng lẻ, vì thế bà con nơi đây gọi là xoài cóc. Lúc còn xanh xoài có vị chua nhiều rất khó ăn, nhưng khi chín thì lại có vị chua ngọt rất ngon”, ông Lự nói.

Ở Bạc Liêu có cây xoài cổ thụ hơn 340 năm tuổi lớn nhất vùng ĐBSCL vẫn sai trái, mỗi vụ thu hàng trăm kg - Ảnh 8.

Ngoài ra, gốc cây xoài còn là nơi để tổ chức cúng lễ vật cho “Thần Hổ” vào ngày 28 tháng 7 âm lịch hàng năm, một tín ngưỡng dân gian của người dân địa phương nơi đây.

Ở Bạc Liêu có cây xoài cổ thụ hơn 340 năm tuổi lớn nhất vùng ĐBSCL vẫn sai trái, mỗi vụ thu hàng trăm kg - Ảnh 9.

Hiện nay, cây xoài cổ thụ đang được TP. Bạc Liêu chăm sóc, bảo tồn và phục vụ khách du lịch đến tham quan. Cây xoài thuộc quyền sở hữu, quản lý của Ban trị sự miếu Huyền Thiên Thượng Đế, thuộc ấp Biển Tây B, xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Ở Bạc Liêu có cây xoài cổ thụ hơn 340 năm tuổi lớn nhất vùng ĐBSCL vẫn sai trái, mỗi vụ thu hàng trăm kg - Ảnh 10.

Với tuổi thọ và đặc điểm hiếm có, năm 2015, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đã công nhận đây là cây di sản Việt Nam.


Yến Phương (laodong.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem