Nuôi ba ba lớn đến đâu, bán hết đến đó, nông dân rủ nhau thành lập HTX Chăn nuôi ba ba gai Yên Bái

Chủ nhật, ngày 01/05/2022 19:00 PM (GMT+7)
Với mô hình nuôi ba ba sinh sản, ba ba thương phẩm, anh Hà Tiến Hùng - hội viên Chi hội Hội Nông dân tổ dân phố số 12, phường Yên Ninh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái Sản là điển hình làm kinh tế. Anh Hùng đang là Giám đốc HTX Chăn nuôi ba ba gai Yên Bái.
Bình luận 0

Thời gian qua, hội viên Hội Nông dân phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đã tích cực lao động sản xuất, chăn nuôi, trồng rau sạch, kinh doanh - dịch vụ… để cải thiện đời sống và phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Từ đó, xuất hiện nhiều gương nông dân điển hình làm kinh tế.

Làm giàu nhờ nuôi ba ba

Ông Nguyễn Xuân Hiệu - Chủ tịch Hội Nông dân phường Yên Ninh cho biết: "Thực hiện chỉ đạo của Hội cấp trên, thời gian qua, Hội Nông dân phường đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; công tác vệ sinh môi trường cơ bản đảm bảo. Đồng thời, các hoạt động chăn nuôi, trồng rừng, kinh doanh dịch vụ được các chi hội quan tâm, thường xuyên kiểm tra, trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho hội viên”.

Nuôi ba ba lớn đến đâu, bán hết đến đó, nông dân rủ nhau thành lập HTX Chăn nuôi ba ba gai Yên Bái  - Ảnh 1.

Anh Hà Tiến Hùng giới thiệu mô hình nuôi ba ba thương phẩm của gia đình.

Điển hình như hộ anh Hà Tiến Hùng - hội viên Chi hội Hội Nông dân tổ dân phố số 12 với mô hình nuôi ba ba sinh sản, thương phẩm. Sản phẩm của gia đình anh Hùng đã có uy tín, làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó, trừ chi phí, hàng năm cho thu nhập từ 300 triệu đồng trở lên.

Cùng với đó, anh còn tích cực giúp đỡ hội viên, bà con có nhu cầu nuôi ba ba sinh sản, thương phẩm trong và ngoài địa phương cùng phát triển.

Đến cuối năm 2020, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh đã ra quyết định thành lập HTX Chăn nuôi ba ba gai Yên Bái với 7 thành viên, do anh Hà Tiến Hùng làm Giám đốc. Vốn điều lệ của HTX là 1 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là nuôi trồng thủy sản nội địa, bán buôn nông - lâm sản nguyên liệu (trừ, tre, gỗ, nứa) và động vật sống.

Bà Nguyễn Thị Thủy - Hội viên Chi hội Hội Nông dân tổ dân phố số 4 cũng là điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi của phường. Phát huy lợi thế về khí hậu, thị trường, bà Thủy đã phát triển mô hình nuôi trồng nấm các loại. Quá trình sản xuất, bà  luôn tích cực tận dụng các phụ phẩm từ chế biến lâm nghiệp, nguồn nhân công của gia đình, cộng với việc tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, do đó, trừ chi phí, nguồn thu từ nuôi trồng nấm của gia đình luôn cho lãi hơn 60 triệu đồng/năm.

Nông dân phường Yên Ninh làm kinh tế giỏi

Hàng năm, Hội Nông dân phường Yên Ninh đều tổ chức cho hội viên đăng ký hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; phối hợp mở các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, trồng rừng, kinh doanh dịch vụ… cho các hội viên. Đến nay, trên địa bàn phường có nhiều hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi như: ông Nguyễn Văn Đường thuộc Chi hội tổ dân phố số 10 với nuôi ba ba thương phẩm; ông Nguyễn Văn Kiểm thuộc Chi hội tổ dân phố số 10 nuôi ong lấy mật; bà Đặng Thị Xuân thuộc Chi hội tổ dân phố số 12 sản xuất gạch bê tông; bà Nguyễn Thị Chuyên thuộc Chi hội tổ dân phố số 9 chăn nuôi lợn và trồng rừng; ông Đặng Quốc Cường thuộc Chi hội tổ dân phố số 13 sản xuất đồ gỗ...

Cùng với đó, Hội còn tiếp tục nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cho hội viên vay vốn ưu đãi. Hiện nay, Hội đang quản lý 2 tổ tiết kiệm và vay vốn, dư nợ đạt trên 1,4 tỷ đồng với tổng số 35 hộ vay. Chất lượng tổ tiết kiệm và vay vốn đạt loại tốt. Quỹ hỗ trợ HND thành phố tiếp tục tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên HND phường vay với tổng số 100 triệu đồng cho 5 dự án phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động và mang lại hiệu quả kinh tế thu nhập cho gia đình.


Trần Ngọc (www.baoyenbai.com.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem