Từ vụ nữ sinh lớp 7 tự sinh con tại nhà: Vai trò của cha mẹ, nhà trường ở đâu?

Tào Nga Thứ năm, ngày 16/02/2023 10:00 AM (GMT+7)
Nữ sinh lớp 7 mang thai nhưng gia đình và nhà trường đều không biết, chỉ khi sinh con mọi việc mới vỡ lở. Vụ việc đang khiến dư luận quan tâm.
Bình luận 0

Mới đây, thông tin nữ sinh C. (sinh năm 2010) đang theo học tại lớp 7 của một trường THCS thuộc huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, đã một mình hạ sinh một bé trai nặng 2,7kg trong nhà tắm gây xôn xao dư luận. Điều đáng nói trong quá trình mang thai, gia đình, nhà trường đều không phát hiện.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh C., chia sẻ với PV báo Dân Việt, cô Đinh Thanh Phương, Hiệu trưởng nhà trường cho hay: "Nhà trường đã báo vụ việc và chờ điều tra".

Từ vụ nữ sinh lớp 7 sinh con tại nhà: Cha mẹ cần giáo dục giới tính cho con

Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 7 tự sinh con tại nhà ở Bắc Giang, chia sẻ với PV báo Dân Việt, Chuyên gia Bùi Minh Ngọc, Dự án Giáo dục giới tính và Tình dục toàn diện Sexedu, Trung tâm Trẻ em và Phát triển cho hay: "Đọc câu chuyện tôi hơi sốc vì khá nghiêm trọng. Em học sinh mới lớp 7, một lứa tuổi quá nhỏ để làm mẹ. Tuy nhiên, là chuyên gia về giáo dục giới tính, tôi vô cùng tiếc và xót xa bởi còn nhiều vấn đề xoay quanh câu chuyện này về vai trò của cha mẹ, của nhà trường".

Theo chuyên gia Minh Ngọc, sự việc cho thấy tầm quan trọng của giáo dục giới tính và giáo dục toàn diện trong trường và cả gia đình. Cần có sự kết hợp, hỗ trợ giữa gia đình và nhà trường để những vụ việc này không còn tiếp diễn. 

Từ vụ nữ sinh lớp 7 đẻ con ở Bắc Giang: Vai trò của cha mẹ, nhà trường ở đâu? - Ảnh 1.

Chuyên gia Bùi Minh Ngọc trong buổi giáo dục giới tính. Ảnh: NVCC

Nói về việc yêu sớm, chuyên gia Minh Ngọc cho biết: "Trẻ nhỏ thời nào cũng đều sớm có những rung động đầu đời. Khi đó, cha mẹ và thầy cô hãy giải thích cho con về tình yêu, bắt đầu từ tình yêu quê hương, đất nước, gia đình rồi nói thêm về tình yêu đôi lứa. 

Thực tế, những hành vi thân mật của tình yêu đôi lứa con dễ dàng được tiếp xúc qua phim ảnh, mạng internet, tivi... Chính vì vậy, cha mẹ, thầy cô hãy cho con biết, ngoài hành vi đó ra, tình yêu đôi lứa con có sự đồng hành, hỗ trợ, chia sẻ, cùng nhau xây dựng cuộc sống mình mong muốn. Rằng tình yêu đôi lứa còn có những giá trị khác không chỉ là hành vi thân mật với nhau. 

Điều thứ 2, cha mẹ, thầy cô cũng hãy luôn trong tâm thế chuẩn bị sẵn sàng trả lời con những câu hỏi như tại sao lại hôn nhau, tại sao lại ôm nhau, làm tình là gì... Những hành vi như vậy thể hiện tình cảm của người lớn với nhau nhưng lại là những thông tin mới với con. Điều quan trọng là thái độ của cha mẹ, thầy cô không được né tránh câu hỏi của con bằng những câu như biết gì mà hỏi, lớn lên sẽ biết... Con sẽ không chờ đến lúc lớn lên mà sẽ tự tìm hiểu từ các nguồn khác nhau. 

Khi cha mẹ chia sẻ về tình yêu với con cũng cần nói ranh giới rõ ràng giữa tình yêu và tình dục. Nhất là tình yêu tuổi học trò, con chưa đến 16 tuổi. Cha mẹ phải cho con biết những nguy cơ và trong đó có nguy cơ về pháp lý".

Sau vụ việc nữ sinh lớp 7 tự sinh con tại nhà: Làm sao để trẻ yêu an toàn?

Theo chuyên gia Minh Ngọc, dạy cho con yêu an toàn có nhiều chủ đề và khía cạnh khác nhau trong giáo dục giới tính và giáo dục toàn diện. Nhà trường cần dạy từ cấp 1 rồi đến cấp 2, 3. Trong gia đình cũng phải có vai trò đồng hành cùng con với thái độ tích cực. Cha mẹ phải giải thích cho con cơ thể nam, nữ khác nhau ra sao, khác biệt cơ thể khi dậy thì, vệ sinh đúng cách, em bé sinh ra từ đâu, tình dục là gì, ý nghĩa thế nào trong đời sống cá nhân... và mô tả cho con những nguy cơ liên quan đến tình dục.

Từ vụ nữ sinh lớp 7 tự sinh con tại nhà: Vai trò của cha mẹ, nhà trường ở đâu? - Ảnh 2.

Cha mẹ cần trực diện với con trong việc giáo dục giới tính. Ảnh: NVCC

"Tình dục là hành vi mang lại cảm xúc, hạnh phúc nhưng cũng đem đến nguy cơ như các bệnh liên quan đến tình dục, mang thai ngoài ý muốn, phạm pháp… Mình nói về nguy cơ nhưng không có nghĩa là dọa nạt con và không né tránh. Con càng được chia sẻ cởi mở càng tránh được nguy cơ. Nhiều cha mẹ lo rằng liệu có vẽ đường cho hươu chạy không. Thực ra con hươu vẫn chạy dù cha mẹ có vẽ đường hay không. Thay vì cho con chạy loạn xạ thì cha mẹ hướng dẫn cho con, đồng hành cùng con", chuyên gia cho hay.

Trước vấn đề cha mẹ cần phải làm gì khi con mang thai ngoài ý muốn, theo chuyên gia Minh Ngọc, với trẻ chưa đến tuổi trưởng thành (18 tuổi) thì vẫn cần bảo hộ của cha mẹ hoặc người giám hộ. Điều quan trọng là phát hiện sớm từ ngày đầu dù điều này khó nhận biết với trẻ. Vì vậy, cha mẹ cần dạy cho trẻ dấu hiệu sớm và biết quan sát thay đổi trên cơ thể. 

"Khi xảy ra sự việc, trẻ thông báo với gia đình thì cha mẹ cần phải bình tĩnh, thông suốt để xử lý. Lựa chọn sinh con ra và nuôi con, sinh con ra và cho con nuôi hoặc bỏ thai... tùy vào yếu tố thời điểm, sự bàn bạc của gia đình, tính sẵn có của dịch vụ, mong muốn của cá nhân liên quan để gia đình có hướng xử lý. Cha ông có câu "Con dại cái mang". Con cái có những sai lầm thì cha mẹ phải hỗ trợ con hết sức về thể chất, tinh thần để con vượt qua và hướng tới tương lai lâu dài phía trước", chuyên gia Minh Ngọc cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem