Nữ sinh lớp 10 Hà Nội chinh phục giáo sư Harvard giành giải thưởng Olympic Triết học Quốc tế 2023

Tào Nga Thứ tư, ngày 17/05/2023 18:57 PM (GMT+7)
“Cuộc thi thực sự là một cơ hội tuyệt vời khi em có thể gặp gỡ những cá nhân xuất chúng, đầy khát vọng, đồng thời cũng rất quan tâm và tốt bụng", Gia Khanh chia sẻ sau khi giành giải thưởng Olympic Triết học Quốc tế 2023.
Bình luận 0

Em Gia Khanh, học sinh lớp 10 một trường quốc tế tại Hà Nội, mới đây đã xuất sắc giành được giải thưởng trong cuộc thi Olympic Triết học Quốc tế 2023 (International Philosophy Olympiad) được tổ chức tại Hy Lạp.

Gia Khanh đã đặt chân đến thành phố cổ Olympia ở Hy Lạp (nơi được coi là cái nôi của triết học) để tham dự cuộc thi Olympic Triết học Quốc tế lần thứ 31. Cuộc thi năm nay quy tụ 103 thí sinh đến từ 49 quốc gia khác nhau trên các khu vực Châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và Đông Nam Á.  

Nữ sinh lớp 10 Hà Nội chinh phục giáo sư Harvard giành giải thưởng Olympic Triết học Quốc tế 2023  - Ảnh 1.

Gia Khanh vừa đạt giải thưởng Olympic Triết học Quốc tế 2023. Ảnh: NVCC

Các học sinh tham dự phải lựa chọn một trong 4 chủ đề được đưa ra trong cuộc thi và hoàn thành bài luận về chủ đề đó trong vòng 4 tiếng. Bài dự thi được gửi ẩn danh đến 6 giám khảo để đánh giá, và sau đó tiếp tục được xem xét bởi hội đồng chỉ đạo của cuộc thi. Hội đồng cuộc thi năm nay bao gồm các giáo sư đến từ Đại học Harvard (Mỹ) và các học viện uy tín của Hy Lạp như Đại học Patras và Trung tâm Nghiên cứu Hy Lạp (trực thuộc Đại học Harvard). 

Gia Khanh đã xuất sắc trở thành một trong 24 học sinh được trao giải ‘Honorable Mention’ (Giải thưởng Danh dự) với bài luận của em. Sự sắc bén và sức thuyết phục của bài viết cũng như sự hiểu biết sâu rộng về triết học của Gia Khanh đã giúp em giành được giải thưởng danh giá này. Gia Khanh đã được Chủ tịch của cuộc thi IPO, Thị trưởng Tây Hy Lạp chúc mừng và trao giải tại buổi lễ đặc biệt tại Học viện Olympic Quốc tế (IOA). 

“Cuộc thi thực sự là một cơ hội tuyệt vời khi em có thể gặp gỡ những cá nhân xuất chúng, đầy khát vọng, đồng thời cũng rất quan tâm và tốt bụng. Em đã có những trải nghiệm độc đáo khi được tham gia các bài giảng và hội thảo Triết học chuyên sâu do các giáo sư triết học hàng đầu của Mỹ và Châu Âu giảng dạy trong 4 ngày diễn ra cuộc thi. Một số chủ đề được nói đến như Pyrrho và Chủ nghĩa hoài nghi, Chủ nghĩa tự do, Chế độ nhân tài (meritocracy)...”, Gia Khanh chia sẻ. 

Thành tích của Gia Khanh còn đặc biệt ấn tượng hơn khi thời gian chuẩn bị cho cuộc thi trùng với kỳ thi Trung học Quốc tế Cambridge IGCSE môn Toán của mình. “Gia đình chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những người bạn của Gia Khanh và đặc biệt là các thầy cô giáo đã hỗ trợ và khuyến khích con trong suốt thời gian qua để đón nhận một thử thách học thuật hoàn toàn mới với bộ môn triết học. Đặc biệt là trong khoảng thời gian bận rộn của những tuần cuối tháng 4 đầu tháng 5 khi con vừa chuẩn bị cho cả kỳ thi ICGSE Toán lẫn cuộc thi IPO,” chị Bình Bùi, mẹ của Gia Khanh chia sẻ. 

Olympic Triết học Quốc tế (gọi tắt là IPO) là cuộc thi về triết học dành cho học sinh trung học trên thế giới, lần đầu tiên diễn ra vào năm 1993, được tổ chức bởi Liên đoàn Quốc tế các Hội Triết học (Fédération internationale des sociétés de philosophie, gọi tắt là FISP) và được UNESCO hỗ trợ. Cuộc thi viết luận hàng năm của IPO được tổ chức nhằm mục đích thúc đẩy giáo dục triết học và khuyến khích việc trao đổi kiến thức về triết học giữa các học sinh trên toàn cầu. Cuộc thi cũng được thiết kế nhằm thử thách những bộ óc triết học ưu tú nhất. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem