Nữ nghị sĩ gốc Ukraine duy nhất trong Quốc hội Mỹ quyết bỏ phiếu phản đối viện trợ cho Kiev, vì sao?

Phương Đăng (theo Startribune) Thứ hai, ngày 29/04/2024 19:10 PM (GMT+7)
Hạ nghị sĩ Mỹ Victoria Spartz, thành viên Quốc hội gốc Ukraine đầu tiên và duy nhất đã gây bất ngờ cho nhiều người khi quyết bỏ phiếu chống lại gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD cho Kiev.
Bình luận 0
Nữ nghị sĩ gốc Ukraine duy nhất trong Quốc hội Mỹ quyết bỏ phiếu phản đối viện trợ cho Kiev, vì sao?- Ảnh 1.

Hạ nghị sĩ Mỹ Victoria Spartz. Ảnh IT

Hạ nghị sĩ Mỹ Victoria Spartz, thành viên Quốc hội Mỹ gốc Ukraine đầu tiên và duy nhất, vốn nổi tiếng là một người ủng hộ nhiệt tình các gói viện hỗ trợ cho quê hương của mình trong cuộc chiến với Nga. Nhưng khi khoản hỗ trợ bổ sung 61 tỷ USD cho Kiev được đưa ra bỏ phiếu tại Hạ viện gần đây, nữ nghị sĩ gốc Ukraine đã bất ngờ bỏ phiếu chống lại viện trợ.

Thay vào đó, bà Spartz kêu gọi giám sát tốt hơn các quỹ của Mỹ và phản đối việc cung cấp những tờ "séc trống" cho Ukraine. Bà Spartz nhấn mạnh rằng an ninh biên giới của Mỹ phải là ưu tiên lớn hơn.

Điều đó được cho là khiến bà Spartz đứng cùng một "chiến tuyến" với các đảng viên Đảng Cộng hòa bảo thủ ở Hạ viện và ghi điểm với các cử tri ở Indiana bảo thủ sâu sắc trước thềm tranh cử thêm 1 nhiệm kỳ nữa vào tháng 5 tới.

Bất chấp phiếu chống từ bà Spartz, gói viện trợ mới dành cho Ukraine cuối cùng vẫn được Hạ viện Mỹ phê duyệt và được Tổng thống Joe Biden ký thành luật vào 24/4.

Spartz chia sẻ bà "hơi choáng váng" trước quan điểm cho rằng, nguồn gốc Ukraine của bà sẽ khiến bà ủng hộ Ukraine vô điều kiện co dù bà cảm thấy tiền viện trợ sẽ bị lãng phí.

“Trách nhiệm của tôi là bảo vệ người dân Mỹ”, bà Spartz nhấn mạnh.

Bà Spartz, 45 tuổi, nhập cư vào Mỹ năm 2000 sau khi gặp người chồng sống ở Indiana trên một chuyến tàu ở châu Âu. Sau khi tới Mỹ, bà bắt đầu làm nhân viên giao dịch ngân hàng, sau đó trở thành giảng viên phụ trợ tại Trường Kinh doanh Kelley của Đại học Indiana và sở hữu trang trại. Năm 2017 bà dấn thân vào chính trị và được bầu vào Quốc hội Mỹ sau đó.

Bà Spartz cáo buộc chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine là "một cuộc diệt chủng" và tỏ ra đau buồn trước cảnh bom đạn chiến tranh tàn phá quê hương, gieo rắc đau thương cho những người họ hàng và bạn bè của bà ở Ukraine.

Tuy nhiên, bà cũng chỉ trích mạnh mẽ các nhà lãnh đạo Ukraine, trong đó có Tổng thống Volodymyr Zelensky. Trong một cuộc phỏng vấn, bà Spartz cho biết "những người dũng cảm" ở Ukraine đang "chết vì tự do" nhưng các quan chức chính phủ Ukraine lại tham nhũng tràn lan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem