Nữ cựu Giám đốc Sở “ăn” tiền tỷ khi giúp doanh nghiệp “đẩy” hàng cho 169 trường học đặc biệt khó khăn

Gia Bình Thứ tư, ngày 12/04/2023 15:48 PM (GMT+7)
Cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Hằng cùng các đồng phạm giúp một công ty trúng thầu thiết bị cho các trường học, gồm 169 trường ở vùng đặc biệt khó khăn, gây thiệt hại hơn 20,8 tỷ đồng. Nhóm cán bộ sở sau đó được “lại quả” 6,2 tỷ đồng.
Bình luận 0

Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố Phạm Thị Hằng, cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, cựu Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Cùng tội danh, có 11 người khác bị truy tố gồm: Nguyễn Văn Phụng, cựu Kế toán trưởng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa; Lê Thế Sơn, Giám đốc Công ty sách và thiết bị trường học Thanh Hóa (Công ty Sách Thanh Hóa)…

“Ăn” 6,2 tỷ khi giúp doanh nghiệp “đẩy” hàng cho 169 trường học đặc biệt khó khăn - Ảnh 1.

Cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Hằng đã thành khẩn khai báo và nhận tội, cáo trạng nêu. Ảnh: thanhhoagov

Theo cáo trạng, các bị can trong vụ có hành vi thông thầu, gây thiệt hại hơn 20,8 tỷ đồng trong 2 gói thầu mua sắm thiết bị cho các trường học trên địa bàn Thanh Hóa.

Gói thầu số 1, năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa có chủ trương mua sắm thiết bị cho 169 trường vùng đặc biệt khó khăn. Biết việc này, Lê Thế Sơn tới gặp Hằng, xin "tạo điều kiện trúng thầu" và được đồng ý.

Do Hằng chỉ đạo, Nguyễn Văn Phụng và các đồng phạm kết hợp với Sơn để "cài thầu" bằng cách lập thông số kỹ thuật, cấu hình sao cho chỉ mặt hàng máy chiếu của Sơn đáp ứng được điều kiện. Nhóm này cũng ấn định giá 222 bộ máy chiếu kèm tiền lắp đặt, tư vấn thẩm định… là hơn 33 tỷ đồng.

Phạm Thị Hằng gửi văn bản, đề nghị UBND tỉnh và Sở Tài chính cho phê duyệt gói thầu giá trị 34 tỷ đồng và được phê duyệt mức giá 33,6 tỷ đồng. Liên danh các doanh nghiệp của Sơn sau đó trúng thầu với giá hơn 32,6 tỷ đồng, chỉ thấp hơn 100 triệu đồng so với phê duyệt.

Sau khi vụ án được khởi tố, Hội đồng định giá theo vụ việc tỉnh Thanh Hóa kết luận số hàng Sơn cung cấp chỉ có giá 25 tỷ đồng. Do vậy, tại gói thầu số 1, các bị can gây thiệt hại hơn 7,6 tỷ đồng cho Nhà nước.

Gói thầu thứ 2 bị gây thiệt hại là việc mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy lớp 1 phục vụ sách giáo khoa mới năm 2020 – 2021 tại 512 trường. Cũng như gói thầu số 1, Lê Thế Sơn tiếp tục gặp Giám đốc Sở Phạm Thị Hằng, xin "trúng thầu".

Lần này, các bị can xây dựng giá thiết bị dạy học là hơn 88,5 tỷ đồng và các công ty trong liên danh của Sơn tiếp tục trúng thầu ở mức 87 tỷ đồng, cung cấp tivi, máy tính… Theo định giá, số hàng này trị giá thực hơn 73,7 tỷ đồng nên các bị can gây thiệt hại hơn 13,2 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện 2 gói thầu trên, Lê Thế Sơn đến phòng làm việc, đưa cho Nguyễn Văn Phụng 2 lần, mỗi lần 3 tỷ đồng và đưa cho Phạm Thị Hằng 200 triệu đồng. Số tiền này được chia cho nhóm cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa.

Trong đó, Phạm Thị Hằng nhận tổng cộng 3 tỷ đồng; Trịnh Hữu Nghĩa, cựu Trưởng phòng Kế hoạch 1,65 tỷ đồng; Nguyễn Văn Phụng 700 triệu đồng; Bùi Trí Thức, cựu chuyên viên, 300 triệu đồng; Lê Văn Cương, cựu Trưởng phòng Kế hoạch, 250 triệu đồng. Còn lại 300 triệu đồng được sử dụng chung cho Sở.

Quá trình điều tra, các bị can đã nộp lại 10 tỷ đồng hưởng lợi bất chính, gồm cựu Giám đốc Sở Phạm Thị Hằng nộp 5 tỷ đồng; Lê Thế Sơn 2 tỷ đồng; Trịnh Hữu Nghĩa 1,65 tỷ đồng; Lê Văn Cương nộp 550 triệu đồng…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem