NÓNG: Ukraine tố Nga pháo kích dữ dội vào Kharkiv, Mykolaiv

Minh Nhật (theo UPI) Thứ hai, ngày 30/05/2022 06:00 AM (GMT+7)
Các quan chức địa phương cho biết Nga đã nã pháo vào thành phố Kharkiv gần "điểm nóng" xung đột ở Donbass, miền Đông Ukraine.
Bình luận 0
NÓNG: Ukraine tố Nga pháo kích dữ dội vào Kharkiv, Mykolaiv - Ảnh 1.

Một người đàn ông đi ngang qua một tòa nhà bị hư hại trong trận pháo kích ở Severodonetsk, phía tây bắc Luhansk ngày 18/5. Ảnh UPI

Thống đốc quân sự khu vực, Oleh Synehubov, hôm Chủ nhật cho biết trong một tuyên bố rằng, một số vụ tấn công đã xảy ra tại vùng ngoại ô Mala Danylivka ở Kharkiv trong ngày qua.

"Không có thương vong ở vùng ngoại ô Mala Danylivka", theo ông Synehubov.

Tuy nhiên, ông nói thêm rằng tại làng Slatyne, vụ pháo kích gây hỏa hoạn đã giết chết một phụ nữ 65 tuổi.

Theo UPI, mặc dù quân đội Ukraine đã đẩy lùi lực lượng Nga khỏi Kharkiv - thành phố lớn thứ 2 của Ukraine trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, thành phố này vẫn nằm trong tầm bắn của một số vũ khí Nga.

"Giao tranh vẫn tiếp diễn trong khu vực. Ở hướng Kharkiv, kẻ thù đang cố giữ vững vị trí và ngăn cản bước tiến của quân đội Ukraine", ông Synehubov cho biết.

Ngoài Kharkiv, các cuộc pháo kích của Nga cũng nhằm vào thành phố cảng Mykolaiv, miền nam Ukraine, người đứng đầu hội đồng khu vực chia sẻ với CNN.

"Thành phố Mykolayiv lại bị pháo kích. Người Nga tấn công vào sân một khu dân cư, cách trường mẫu giáo 20 mét. Đã có người bị thương do pháo kích", tuyên bố của vị quan chức Mykolaiv cho biết.

Mykolaiv cách Kherson, nơi đã được Nga kiểm soát kể từ những ngày đầu xung đột - khoảng 55km.

Kherson đã phong tỏa địa giới hành chính với các khu vực xung quanh hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine, nhưng các vùng do Nga kiểm soát thì không, theo truyền thông nhà nước Nga. Ông Kirill Stremousov, một quan chức trong khu vực cho biết, Kherson hiện "đóng cửa" với các khu vực Mykolaiv và Dnipropetrovsk của Ukraine nhưng vẫn thông với Crimea hoặc khu vực Zaporizhzhia do Nga kiểm soát.

Trong khi đó, giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu vực phía đông Donbass. Khu vực Luhansk, cùng với Donetsk được gọi chung là khu vực Donbass ở miền đông Ukraine hiện gần như đã nằm trong tay lực lượng Nga. Người đứng đầu khu vực Luhansk, Serhiy Hayday cho biết, Nga đã kiểm soát 90% Luhansk.

Nga đang quyết tâm giành được thành phố Severodonetsk, một trung tâm công nghiệp sầm uất ở vùng Luhansk của Ukraine. Đây cũng là thành phố trọng điểm trong cuộc xung đột ở Donbass. Có thông tin tuyên bố Severodonetsk đã nằm trong tay người Nga nhưng Kiev tuyên bố vẫn kiểm soát khu vực này, theo CNN.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem