Chiến sự Ukraine: Quân Nga củng cố vị trí, tấn công mạnh Mariupol nhưng chưa làm được điều này ở Donbass

Phương Đăng (theo Pravda) Thứ sáu, ngày 15/04/2022 08:25 AM (GMT+7)
Quân đội Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào các khu vực Kharkiv, Donetsk, Zaporizhzhia và tích trữ máy bay và pháo binh gần biên giới với Ukraine. Tuy nhiên, các nỗ lực huy động lực lượng tại Donetsk và Lugansk (Donbass) của họ chưa thành công, theo tờ Pravda của Ukraine.
Bình luận 0
Chiến sự Ukraine: Quân Nga củng cố vị trí, tấn công mạnh Mariupol nhưng chưa làm được điều này ở Donbass - Ảnh 1.

Cư dân chạy gần một ngôi nhà đang cháy sau vụ pháo kích ở Severodonetsk ở vùng Donbass trong tháng này. Ảnh Getty

Pravda ngày 14/4 dẫn lời Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, Nga đặt ra mục tiêu huy động 60.000-70.000 quân ở "Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng" nhưng thất bại. Đến nay, Nga được cho là mới chỉ đạt được 20% mục tiêu đề ra. Tình trạng tư tượng cũng xảy ra ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng. Donetsk và Lugansk là 2 vùng đất tạo nên khu vực được gọi là Donbass của Ukraine.

Tại Belarus, các lực lượng Nga đang cảnh báo người dân địa phương rằng họ có thể bị tấn công từ lãnh thổ Ukraine.

Theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã bước sang ngày thứ 50, các lực lượng Nga hiện tiếp tục dự trữ máy bay gần biên giới phía Đông Ukraine, tăng cường các đơn vị pháo binh và tối ưu hóa cả chuỗi hệ thống chỉ huy, trinh sát cũng như y tế.

Các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga bị cáo buộc là gây ra mối đe dọa thường xuyên trên khắp Ukraine.

Theo Ukraine, Nga vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và bom có hệ thống vào cơ sở hạ tầng quân sự ở các khu vực Kharkiv, Donetsk và Zaporizhzhia.

Đáng chú ý, một số đơn vị của Lực lượng vũ trang Belarus tiếp tục tập trung ở biên giới Ukraine-Belarus ở khu vực Brest và Gomel, đồng thời tiến hành huấn luyện chiến đấu.

Về phần mình, quân đội Nga cũng đang tăng cường kiểm soát biên giới, sắp xếp lại các vị trí và căn cứ quân sự của họ và đảm bảo sự hiện diện của một số lượng nhỏ nhân viên, vũ khí cũng như thiết bị quân sự tại các căn cứ và vị trí này.

Ở mặt trận Siverskyi, các đơn vị của Quân khu Trung tâm (Nga) từ các vùng Bryansk và Kursk đang tập hợp lại.

Tại mặt trận Slobozhanskyi, quân đội Nga đang tiến hành trinh sát các mặt trận - có thể để tiến hành một cuộc tấn công tiềm năng và nâng cao năng lực trinh sát. Họ tiếp tục phong tỏa một phần thành phố Kharkiv và nã pháo vào đây.

Trên mặt trận Donetsk và Tavriya , đã có những cuộc chiến dữ dội gần Sloviansk, Popasna và Kurakhovo. Quân đội Nga tiếp tục nỗ lực tấn công thành phố Mariupol nhưng không thành công. Giao tranh vẫn tiếp tục.

Quân đội Nga đang triển khai các sư đoàn riêng biệt của Quân đoàn 2 thuộc Quân khu Trung tâm để tăng cường sự hiện diện của họ gần Sievierodonetsk.

Các biện pháp huy động lực lượng vẫn tiếp tục được thúc đẩy ở các vùng lãnh thổ do phe ly khai kiểm soát thuộc Donetsk và Lugansk.

Ở mặt trận Pivdennyi Bug, quân đội Nga được cho là đang tiến hành các biện pháp để khôi phục khả năng chiến đấu, bổ sung đạn dược và bố trí lại các vị trí của họ. Quân đội Nga đang nã đạn vào các đơn vị của quân đội Ukraine.

Trong khi đó, đang có giao tranh tích cực gần thị trấn Olexandrivka chiến lược, quân đội Nga đang cố gắng tiếp tục tấn công để giành lại những vùng đất đã mất ở khu vực Osokorivka.

Trước đó, vào ngày 13/4, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố, lực lượng phòng thủ của họ đã đẩy lùi 8 đợt tấn công của Nga, phá hủy một xe tăng, 4 đơn vị thiết giáp và 6 thiết bị ô tô, cũng như một hệ thống pháo binh của đối phương ở vùng Donetsk và Luhansk. Trong khi đó, các đơn vị tên lửa phòng không Ukraine cũng đã bắn rơi 2 máy bay chiến đấu của đối phương. Tuy nhiên, những tuyên bố này của Ukraine không thể được Pravda xác định độc lập.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem