Đi lên từ hộ nghèo, Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023 đến từ Cao Bằng trồng cây công nghiệp, nuôi trâu bò

Thu Huyền - Vũ Tới Thứ năm, ngày 05/10/2023 13:00 PM (GMT+7)
Ông Nông Văn Nghiêm (xóm Đồng Tiến, xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) đã làm giàu bằng mô hình trồng cây công nghiệp như cây trám, cây hồi, cây quế, chăn nuôi hàng chục con trâu, bò. Ông Nghiêm được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023.
Bình luận 0

Lão nông ở Cao Bằng thích làm đồi trở thành Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023. Thực hiện: Thu Huyền - Vũ Tới.

Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng ngày càng có sức lan tỏa và thu hút nhiều nông dân tham gia các mô hình sản xuất. Từ phong trào, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, tiêu biểu có mức thu nhập hàng tỷ đồng/năm. 

Ông Nông Văn Nghiêm (xóm Đồng Tiến, xã Đoài Dương) là một trong những tấm gương nổi bật trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi và được bình chọn là 1 trong số 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023.

Sau nhiều cuộc hẹn, chúng tôi gặp nông dân Nông Văn Nghiêm tại nhà riêng khi ông vừa trải qua những ngày đau nhức do bệnh gout gây ra. 

"Nhiều năm lặn lội, gắn bó trên đồi, sớm muộn rồi cũng đến cái ngày phải tạm xa nó đôi ba hôm"- người đàn ông to cao vạm vỡ vừa trải qua nhiều ngày mệt trên "giường bệnh" mở lời.

Xuất ngũ, đau đáu chuyện thoát nghèo, lão nông ở Cao Bằng đưa gia tài lên đồi...trở thành nông dân Việt Nam xuất sắc 2023 - Ảnh 2.

Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023 Nông Văn Nghiêm trên quả đồi chứa toàn bộ "gia sản" của ông. Ảnh: Vũ Tới

Từ 5 triệu đồng vay vốn của ngân hàng...

Dẫn chúng tôi đi thăm cơ ngơi của gia đình nằm gọn trên quả đồi, ông Nông Văn Nghiêm nhớ lại một thời gian khó: Năm 1987 sau khi xuất ngũ về địa phương, vợ chồng ông được bố mẹ chia cho 5.000m2 gồm cả đất ruộng và đất rẫy để canh tác, kinh tế gia đình chỉ sống nhờ vào sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi nên kinh tế gia đình rất khó khăn. Từ thời điểm đó, ông luôn đau đáu suy nghĩ "làm thế nào để thoát được cảnh nghèo khó", để vươn lên trên chính mảnh đất quê hương.

Năm 2005, nhận thấy bà con ở địa phương chưa có máy xay xát, ông mạnh dạn vay vốn với ngân hàng  5 triệu đồng để mua máy phục vụ bà con địa phương. Ngoài ra, ông cũng tiến hành thu mua lại thóc, ngô và các loại nông sản của bà con địa phương để bán và phục vụ chăn nuôi gia súc, gia cầm của gia đình.

Năm 2010, ông tìm hiểu kỹ nhu cầu của thị trường và quyết định mạnh dạn đầu tư nuôi trâu, bò vỗ béo với số lượng ban đầu từ 2 con/lứa. Sau đó, có thêm vốn ông đầu tư từ 5-6 con/lứa. Để trâu, bò lớn nhanh, phát triển tốt, bên cạnh chú trọng chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh, ông trồng trên 3.000 m2 cỏ voi, trồng thêm chuối, mua rơm của người dân về ủ để làm thức ăn cho trâu, bò.

Xuất ngũ, đau đáu chuyện thoát nghèo, lão nông ở Cao Bằng đưa gia tài lên đồi...trở thành nông dân Việt Nam xuất sắc 2023 - Ảnh 3.

Mỗi năm gia đình ông Nông Văn Nghiêm đầu tư vỗ béo trâu bò với số lượng khoảng 15 - 20 con, ngoài ra ông nuôi thêm lợn và gia cầm. Ảnh: Vũ Tới

Nhận thấy địa phương có khí hậu mát mẻ, điều kiện thổ nhưỡng phù hợp, ông từng bước mở rộng quy mô, phát triển kinh tế gia đình theo hướng trang trại tổng hợp. 

Năm 2014 ông chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất đồi tự nhiên sang trồng cây ăn quả, mạnh dạn vay vốn ngân hàng số tiền 600 triệu đồng, cộng thêm số vốn gia đình tích góp được mua ô tô tải, máy xúc về kinh doanh và phục vụ cho gia đình khai phá làm đường lên khu đồi để canh tác trồng các loại cây ăn quả.

Từ năm 2018, gia đình ông đã tập trung phát triển nhiều loại cây có đầu ra ổn định như: Cây hồi, cây quế, bưởi da xanh, ổi, trám đen, lê, mận tam hoa… , đầu tư thêm máy liên hoàn để xát ngô, cám cho vật nuôi, phục vụ nhu cầu của người dân trong xã.

Xuất ngũ, đau đáu chuyện thoát nghèo, lão nông ở Cao Bằng đưa gia tài lên đồi...trở thành nông dân Việt Nam xuất sắc 2023 - Ảnh 4.

Ông Nông Văn Nghiêm được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023. Ảnh: Vũ Tới

"Thời điểm đó, ngoài tìm hiểu kỹ nhu cầu thị trường, may mắn tôi cũng có được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Hội Nông dân xã cũng như chính quyền địa nên mới mạnh dạn mở rộng đầu tư như vậy", ông Nghiêm chia sẻ.

Cùng với mô hình trồng cây ăn quả, phát triển vườn ao chuồng, mỗi năm gia đình ông đầu tư vỗ béo trâu bò với số lượng khoảng 15 - 20 con, chăn nuôi bò, lợn và gia cầm. Riêng giai đoạn 2020 - 2022, sau khi trừ chi phí, bình quân mỗi năm gia đình ông Nghiêm thu về gần 1 tỷ đồng.

Với bản tính cần cù, ham học hỏi, thích ứng dụng các thành tựu khoa học mới vào mô hình của gia đình, ông Nghiêm được tham dự các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, đi tham quan nhiều mô hình ở nhiều nơi để học hỏi đúc kết kinh nghiệm, cách làm hay. Từ đó ông áp dụng thành công với mô hình sản xuất của gia đình.

Hàng năm, gia đình ông còn tạo việc làm theo thời vụ và thường xuyên cho 15 lao động và giúp một số hộ gia đình nghèo, hộ khó khăn, thiếu kiến thức khoa học kĩ thuật, thu nhập bình quân mỗi người lao động trên 3 triệu đồng/tháng.

Đi đầu trong xây dựng nông thôn mới

Ngoài làm kinh tế giỏi, ông Nông Văn Nghiêm cũng luôn gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hoàn thành nhiệm vụ được giao, luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương, tạo được uy tín và là tấm gương sáng trong công tác vận động tuyên truyền hội viên, nông dân; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, có tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong sản xuất kinh doanh.

Xuất ngũ, đau đáu chuyện thoát nghèo, lão nông ở Cao Bằng đưa gia tài lên đồi...trở thành nông dân Việt Nam xuất sắc 2023 - Ảnh 5.

Gia đình ông Nông Văn Nghiêm hiện có 4ha diện tích cây ăn quả, cây công nghiệp các loại, trong đó 1.300 cây quế, 1.800 cây hồi và trên 100 cây trám đen đã bói được ít quả ban đầu, hai năm tới sẽ cho thu nhập. Ảnh: Vũ Tới

Đáng chú ý, ông luôn đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới; xây dựng Quỹ hỗ trợ Nông dân của xã, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã tác động tích cực đến đời sống cán bộ Hội, hội viên, nông dân trong xã Đoài Dương nói riêng và huyện Trùng Khánh nói chung. 

Hiệu quả từ mô hình trồng cây ăn quả, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ như gia đình ông Nghiêm đã giúp cho nhiều hộ nghèo, cận nghèo có mức sống thấp vươn lên thoát nghèo.

"Năm 2018 nhận thấy trồng cây lâu năm sẽ cho kinh tế lâu dài, gia đình tôi đã trồng thêm cây thêm các loại cây như: Cây quế, cây hồi và cây trám đen, riêng cây trám đen năm nay đã được thu hoạch, cây tốt nhất thu được tầm khoảng 5 – 6 kg; cây hồi cũng đã có hoa bói quả; cây huế tầm 5 năm nữa sẽ cho thu hoạch", ông Nghiêm bộc bạch.

Xuất ngũ, đau đáu chuyện thoát nghèo, lão nông ở Cao Bằng đưa gia tài lên đồi...trở thành nông dân Việt Nam xuất sắc 2023 - Ảnh 6.

Với những thành tích trong hơn 30 năm cần mẫn "thoát nghèo", ông Nông Văn Nghiêm đã nhận được nhiều Bằng khen, giấy khen từ các cấp chính quyền. Ảnh: Vũ Tới

Bằng sức lao động và tinh thần tự lực vươn lên, ông Nông Văn Nghiêm trở thành tấm gương điển hình cho phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tại địa phương. Câu chuyện làm giàu của ông là động lực để các hộ nông dân tại địa phương không ngừng nỗ lực phấn đấu, xây dựng một cuộc sống mới từ đôi bàn tay và ý chí vươn lên làm giàu.

Với những thành tích trên ông Nông Văn Nghiêm đã nhận được nhiều bằng khen từ các cấp chính quyền như: Danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh; năm 2020 được tặng Bằng khen của UBND tỉnh và Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng; năm 2021 được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2021 và Bằng khen của UBND tỉnh, danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh giai đoạn 2017-2019.

Đặc biệt ông vừa vinh dự là một trong hai hộ nông dân của tỉnh Cao Bằng được biểu dương và tôn vinh khi trở thành 1 trong 100 "Nông dân Việt Nam xuất sắc" năm 2023.

Xuất ngũ, đau đáu chuyện thoát nghèo, lão nông ở Cao Bằng đưa gia tài lên đồi...trở thành nông dân Việt Nam xuất sắc 2023 - Ảnh 7.

Ông Lương Hữu Tuyến, Phó Chủ tịch UBND dân xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh khẳng định ông Nông Văn Nghiêm là nông dân dám nghĩ, dám làm, là gương điển hình cho bà con nông dân học tập. Ảnh: Vũ Tới

Với quyết tâm không ngại khó khăn vươn lên làm giàu, mô hình kinh tế tổng hợp của ông Nghiêm ngày càng phát triển, không chỉ mang lại cuộc sống ấm no cho gia đình mà còn là động lực để nhiều hội viên, nông dân trong xã học tập và làm theo, góp phần giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. 

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Lương Hữu Tuyến, Phó Chủ tịch UBND dân xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng đánh giá: Ông Nông Văn Nghiêm là một nông dân dám nghĩ, dám làm trong việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, hàng năm còn giúp đỡ, tạo công ăn việc làm thời vụ cho bà con nhân dân trên 15 lao động, ngoài ra còn hỗ trợ các chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương, ông là một gương điển hình cho bà con nông dân học tập noi theo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem