Nóng chiến sự: Nga "khoá chặt" quân Ukraine, chặn con đường cuối cùng vào Bakhmut

Tuấn Anh (Theo Al Zaeera, NYT) Thứ sáu, ngày 14/04/2023 06:22 AM (GMT+7)
Nga cho biết các lực lượng của họ đang "ngăn chặn" lực lượng Ukraine ra vào Bakhmut, theo Al Zaeera.
Bình luận 0
Nóng chiến sự: Nga tuyên bố khoá chặt quân Ukraine ở Bakhmut - Ảnh 1.

Các quân nhân Ukraine bắn lựu pháo M119 vào tiền tuyến gần Bakhmut. Ảnh Reuters

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố ngày 13/4 rằng: "Lực lượng đổ bộ đường không đang hỗ trợ cho các lực lượng tấn công của Nga để ngăn chặn việc chuyển quân dự bị của quân đội Ukraine đến thành phố cũng như khả năng rút lui của họ khỏi Bakhmut".

Tuyên bố cho biết thêm: "Các đơn vị tấn công của Tập đoàn lính đánh thuê Wagner đang tiếp tục các hoạt động chiến đấu cường độ cao để đánh bật kẻ thù khỏi các khu trung tâm của Bakhmut".

Tuy nhiên, trong một tuyên bố, người đứng đầu Wagner, Yevgeny Prigozhin, cho biết "còn quá sớm" để nói rằng Nga đã bao vây Bakhmut.

"Lực lượng Vũ trang Ukraine tiếp tục chuyển quân đến các giới hạn thành phố. Có những trận chiến đẫm máu nghiêm trọng, vì vậy còn quá sớm để nói về việc bao vây hoàn toàn Bakhmut", ông Prigozhin nói.

Sau 10 tháng diễn ra một trong những trận chiến dài nhất và đẫm máu nhất trong cuộc chiến của Nga ở Ukraine, các binh sĩ Ukraine hiện đang bảo vệ một nửa vòng tròn đổ nát đang thu hẹp lại ở một khu phố phía tây của Bakhmut, chỉ rộng khoảng 20 dãy nhà và liên tục bị pháo kích. .

Bị đẩy vào một góc nhỏ hơn bao giờ hết của thành phố rộng 16 dặm vuông này, quân đội Ukraine quyết tâm thu mình lại và cầm cự.

Thậm chí sáu tuần trước, chỗ đứng của Ukraine ở Bakhmut, nơi diễn ra một số cuộc chiến đô thị khốc liệt nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II, dường như rất mong manh và thành phố gần như bị bao vây, theo các tài liệu tình báo Mỹ bị rò rỉ gần đây. Một chuyến thăm vào tuần này tới khu vực kiểm soát bị tàn phá còn lại, cùng với các cuộc phỏng vấn với các binh sĩ và chỉ huy, cho thấy Ukraine đã mất đất bên trong thành phố, mặc dù một con đường tiếp cận vẫn có thể đi qua, cho phép tiếp tế và sơ tán những người bị thương.

Theo đánh giá của Ukraine, việc cầm cự trong những điều kiện khắc nghiệt này là một mệnh lệnh chiến lược, nhằm làm sa lầy quân đội Nga trong khi Ukraine tái vũ trang và huấn luyện lại quân đội của mình cho một cuộc phản công sắp tới.

"Đó là một trận chiến thực sự khó khăn",  Trung tá Pavlo Palisa, chỉ huy Lữ đoàn cơ giới 93, đơn vị Ukraine trấn giữ phần lớn chiến tuyến đô thị trong cuộc giao tranh bên trong Bakhmut.

Pavlo Palisa cho biết, quân đội Ukraine trong và xung quanh thành phố cũng có lúc cạn kiệt đạn dược.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem